| Hotline: 0983.970.780

Truy tìm đối tượng chạy xe mô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Thứ Bảy 16/12/2017 , 14:04 (GMT+7)

Khi đến khu vực tổ 2, thôn 3 xã Thiện Hưng thì va quẹt với một xe mô tô ba bánh. Hậu quả cú va chạm khiến bà H tử vong tại chỗ...

Hiện trường vụ tai nạn khiến bà Hảo tử vong tại chỗ

Theo cơ quan chức năng huyện Bù Đốp (Bình Phước) cho biết, vào khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 16/12, bà Trần Thị H (56 tuổi, ngụ ấp Phước Tiến, xã Hưng Phước) điều khiển gắn máy lưu thông trên tuyến đường liên xã, hướng từ thị trấn Thanh Bình về xã Thiện Hưng. Khi đến khu vực tổ 2, thôn 3 xã Thiện Hưng thì va quẹt với một xe mô tô ba bánh. Hậu quả cú va chạm khiến bà H tử vong tại chỗ, đối tượng gây tai nạn đã nhanh chóng cùng với phương tiện rời khỏi hiện trường.

Theo ông Đinh Văn Thông (49 tuổi, ngụ ấp Tân Hưng xã Phước Thiện) là người điều khiển xe gắn máy chạy phía sau xe bà H vào cùng thời điểm trên cho biết: “Tôi chạy ngay phía sau xe nạn nhân, không biết xe nạn nhân bị gì chạy thẳng qua phần đường bên kia và tông vào xe ba bánh. Ngay khi xảy ra tai nạn, tôi định trở nạn nhân đi cấp cứu nhưng người dân đến xem rất đông và bảo rằng nạn nhân chết rồi nên thôi”.

Hiện trường vụ tai nạn khiến bà Hảo tử vong tại chỗ

Cũng theo ông Thông lúc vừa xảy ra tai nạn vì tập trung lo xem nạn nhân bị như thế nào. Trong khi đó, xe va chạm với nạn nhân đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường không kịp đuổi theo, chỉ biết một chiếc xe gắn máy 3 bánh, do một nam thanh niên khoảng 20 đến 25 tuổi.

Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc và truy tìm đối tượng cùng chiếc xe va chạm với nạn nhân để xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất