| Hotline: 0983.970.780

Tung lưới

Thứ Sáu 11/01/2013 , 10:50 (GMT+7)

- Công an Thanh Hóa vẫn tiếp tục giải pháp dùng lưới để bắt “quái xế” ông ạ.

- Công an Thanh Hóa vẫn tiếp tục giải pháp dùng lưới để bắt “quái xế” ông ạ.

- Ừ. Thì miễn sao bắt được đám đua xe mà không ảnh hưởng tới người đi đường là tốt rồi. Vả lại sắp tới họ sẽ dùng súng bắn lưới chứ không tung lưới theo kiểu của mấy bác dân chài nữa. Do đó sẽ không còn thấy có phần phản cảm như trước đây.

- Ông ủng hộ vụ này à?

- Thì hiện giờ đã có biện pháp nào tốt hơn để chặn bắt cái đám choai choai chuyên đi xe lạng lách, đánh võng hay tổ chức đua xe trái phép trên đường phố đâu? Đám “quái xế” vẫn đang tung hoành ở nhiều tỉnh, thành phố từ Bắc vô Nam đấy. Theo tôi, dù giải pháp dùng lưới bắt “quái xế” có thể chưa đẹp, không phù hợp lắm với văn minh đô thị, nhưng thà dùng nó còn hơn là cứ để cái đám “quái xế” tác oai tác quái trên đường phố, gây hoảng loạn, tại nạn cho người đi đường, thậm chí nhiều lần đám “quái xế” đã gây chết người. Với những kẻ chuyên làm loạn trên đường phố như thế thì trước mắt làm sao để ngăn chặn triệt để những hành vi của chúng là tốt rồi. Còn chuyện làm sao cho vừa hiệu quả, lại vừa đẹp mắt thì sau này tính.

- Ông nói cũng có lý.

- Tôi chỉ tiếc là cái vụ “tung lưới” này mới chỉ nhằm để đối phó với đám chạy ẩu thôi. Trong khi xã hội mình bây giờ vẫn đang còn nhiều đám chạy khác cần phải sớm được dẹp bỏ ngay.

- Những đám chạy gì vậy?

- Như đám chạy chức, chạy quyền ấy. Cái nạn chạy này đã nhức nhối tới mức được chấn vấn ngay tại diễn đàn Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã từng thừa nhận có thực trạng đó nhưng vì không có tang chứng, vật chứng nên không xử lý được. Bởi thế, đến nay nạn chạy chức, chạy quyền vẫn còn tồn tại đây đó. Vẫn có những kẻ kém tài, kém đức, nhưng nhờ khéo chạy chọt nên vẫn được lên ngồi ghế này, ghế nọ.

- Ừ.

- Mới đây là là nạn chạy suất công chức.

- Ừ. Vừa rồi, ở cái huyện gì đó ngoài Hà Nội, người ta kiểm tra đã phát hiện ra mười mấy ông có tác động vào việc thi tuyển công chức đấy.

- Đó chỉ là con số rất nhỏ thôi, vì cái nạn chạy này không chỉ ở Hà Nội đâu mà có ở khắp cả nước đấy. Ngoài ra ở đâu cũng có nạn chạy trường, chạy điểm, chạy dự án… Tất cả những nạn chạy này đều đang tác động xấu tới sự phát triển kinh tế, xã hội nên rất cần sớm được loại trừ.

- Ông nói đúng. Nhưng nếu so với nạn chạy ẩu thì những nạn chạy này sẽ khó ngăn chặn, dẹp bỏ hơn nhiều. Có lẽ phải nghĩ ra những cách “tung lưới” đặc biệt nào đó.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm