| Hotline: 0983.970.780

Ươm tràm bông vàng

Thứ Tư 23/04/2014 , 09:29 (GMT+7)

Đến khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ hỏi thăm nhà bà Thôi chuyên ươm cây tràm bông vàng thì ai cũng biết.

Đến khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ hỏi thăm nhà bà Nguyễn Thị Thôi, 65 tuổi là chủ cơ sở Trung Bảo, chuyên ươm cây tràm bông vàng, bạch đàn... thì ai cũng biết.

Đây là cơ sở ươm cây tràm bông vàng duy nhất ở Cần Thơ được Sở NN-PTNT cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện ươm cây nông nghiệp”. Tiếp tôi trong ngôi nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi, bà vui vẻ cho biết về hoàn cảnh gia đình cùng hoạt động của cơ sở trong 36 năm qua (1978 - 2014).

Trước giải phóng, gia đình bà Thôi nghèo túng. Sau khi lập gia đình, vợ chồng bà được cha mẹ cho 2 công ruộng nhưng làm không đủ ăn cho 5 khẩu trong nhà.

Thấy gia đình bà quá khó khăn, một số người quen ở Sở NN-PTNT Cần Thơ đã hướng dẫn bà kinh doanh hạt giống và ươm cây giống tràm bông vàng, bạch đàn để kiếm sống. Bởi nghề này bỏ ra ít vốn, được ngành nông nghiệp khuyến khích nên không phải chịu thuế.

Từ năm 1978, bà Thôi bắt đầu vào nghề ươm cây giống. Lúc đầu, cơ sở của bà chỉ ươm bạch đàn, từ 2011 trở lại đây bà ươm tràm bông vàng theo đơn đặt hàng của ngành lâm nghiệp Hậu Giang, Sóc Trăng… để cấp cho nhân dân trồng phòng chống xói lở đất, lũ lụt.

Cơ sở do một tay bà đảm trách về kỹ thuật cùng 4 công nhân phụ giúp việc khác như vô bầu, vô khay, rải hạt, tưới phân, tưới nước… Việc làm tuy không nhiều nhưng cũng rất bận rộn.

Về kỹ thuật ươm cây tràm bông vàng, bà Thôi cho biết như sau: "Đây là loại cây dễ trồng, không kén đất, chịu hạn tốt, ít bị sâu bệnh, giá trị kinh tế cao. Cơ sở thường mua giống hạt tràm bông vàng tại TP.HCM. Bình quân cứ 1 kg hạt cho được khoảng 50.000 cây, trừ hao hụt còn khoảng 40.000 cây. Ươm hạt cây tràm bông vàng không tốn đất. Ở thành phố chỉ cần có khoảnh đất trống 40 - 50 m2 làm sân ươm là được".

Trước khi ươm, phải ngâm hạt ngập nước sôi 90 độ C, đem phơi nắng 1 ngày cho hạt trương nước, dễ nẩy mầm. Kế đến cho vào túi vải ủ 1 ngày nữa cho hạt nứt nanh và đem ra khay. Mỗi khay chuẩn bị sẵn 340 bầu (kích cỡ 5 x 8 cm) có đầy đủ phân tro, mỗi bầu gieo 1 hạt (đã ngâm nước).

Tiền công vô khay hiện nay là 10.000 đ/khay; gieo hạt 110.000 đ/ngày (đối với nữ), 130.000 - 170.000 đ/ngày (đối với nam). Khi hạt nảy mầm, đem bầu chất xuống đất, tưới phân ure (lần đầu) và tưới nước đều đặn hàng ngày. Khoảng 3 tháng sau, khi cây lên cao độ khoảng 2 tấc thì xuất bán. Giá hiện tại 1.200 đ/cây (giá sỉ), 1.500 đ/cây (giá lẻ).

Với sự cần cù chịu khó, không ngừng học hỏi qua sách vở và cán bộ nông nghiệp, cơ sở ươm cây tràm bông vàng Trung Bảo của bà Thôi đạt được những kết quả khả quan (cơ sở chỉ ươm từ tháng 1 đến tháng 8 dương lịch, các tháng khác nghỉ).

Mỗi năm cung ứng theo các hợp đồng của cơ quan Nhà nước khoảng 300.000 cây, giá trị 360 triệu đồng; cung ứng cho nhân dân quanh vùng khoảng 30.000 cây thu 50 triệu,... lãi ròng đạt trên 400 triệu đ/năm.

Ngoài việc kinh doanh có hiệu quả, bà Thôi còn tích cực tham gia các công tác xã hội ở địa phương như ủng hộ Hội Chữ thập đỏ, quỹ người nghèo…

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm