| Hotline: 0983.970.780

Ưu tiên vốn cho mô hình hiệu quả

Thứ Năm 06/11/2014 , 08:15 (GMT+7)

Nhờ nguồn vốn tín dụng ngân hàng mà nhiều DN, hộ nông dân, trang trại, gia trại tại vùng ĐBSCL có điều kiện mở rộng quy mô, thúc đẩy chuyển đổi SX, hình thành các vùng SX hàng hóa lớn, tập trung…

Nằm trong chuỗi hoạt động Diễn đàn Hợp tác kinh tế ĐBSCL 2014 (MDEC - Sóc Trăng 2014), chiều qua 5/11, tại TP Sóc Trăng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam phối hợp với BCĐ Tây Nam bộ tổ chức Hội thảo “Vai trò của ngân hàng trong tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng ĐBSCL”.

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Văn Bình và Phó Trưởng ban thường thực BCĐ Tây Nam bộ Nguyễn Phong Quang đồng chủ trì hội nghị.

Hội thảo nhằm đánh giá lại hiệu quả cho vay tín dụng của ngành ngân hàng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, vai trò của ngân hàng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM vùng ĐBSCL; đặc biệt là về vốn vay dài hạn để đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Qua đó, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề ra các giải pháp hiệu quả.

Theo NHNN Việt Nam, trong những năm qua, tín dụng ngân hàng đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL. Đến cuối tháng 9/2014, tổng dư nợ tại các tổ chức tín dụng khu vực ĐBSCL đạt 332.576 tỷ đồng, tăng trên 7,6% so với giai đoạn cuối năm 2013 và chiếm gần 9% dư nợ cho vay toàn nền kinh tế.

Nhờ nguồn vốn tín dụng ngân hàng mà nhiều DN, hộ nông dân, trang trại, gia trại tại vùng ĐBSCL có điều kiện mở rộng quy mô, thúc đẩy chuyển đổi SX, hình thành các vùng SX hàng hóa lớn, tập trung…

Tham luận tại hội thảo, ông Võ Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế cho rằng, thời gian qua hệ thống các ngân hàng đã có nhiều chính sách tín dụng nhằm khai thác lợi thế, tiềm năng vùng ĐBSCL.

 Trong đó, bao gồm: Chính sách hướng tới khách hàng và tháo gỡ khó khăn cho khác hàng (tháo gỡ khó khăn về thủ tục, giảm mặt bằng lãi suất cho vay đối với lĩnh vực ưu tiên trong nông nghiệp, nông thôn); Chính sách tín dụng đặc thù như cho vay mua tạm trữ lúa gạo, giảm tổn thất sau thu hoạch, phát triển chăn nuôi, chế biến, xuất khẩu thủy sản; Ngành ngân hàng chung tay xây dựng NTM…

Những đóng góp tích cực của ngành ngân hàng đã góp phần phát triển kinh tế xã hội, cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao thu nhập của người dân khu vực nông thôn ĐBSCL. Đến cuối năm 2013, bình quân 1.269 xã triển khai xây dựng NTM của khu vực đã đạt hơn 9,2 tiêu chí, tăng gần 3,2 tiêu chí so với năm 2012, thu nhập hình quân đầu người tăng 10%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%.

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng thẳng thắn chỉ ra những “điểm nghẽn” cần phải tập trung tháo gỡ trong hoạt động tín dụng ngân hàng ở ĐBSCL như: Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trong nông nghiệp còn nhiều hạn chế, bao gồm cả quy hoạch nuôi trồng, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của Việt Nam; Nông dân SX nhỏ lẻ, chuỗi liên kết còn lỏng lẻo, chưa có “kênh” phân phối hiệu quả; Xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm xuất khẩu chưa được đầu tư thỏa đáng; Thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao…

Cũng cùng quan điểm này, ông Phạm Thái Bình, GĐ Cty Trung An (TP Cần Thơ) cho rằng, điểm yếu trong phát triển kinh tế ở ĐBSCL chính là khâu liên kết. Nông dân thì mạnh ai lấy làm, DN thì có gì XK đấy nên sức cạnh tranh yếu, không tạo ra được những mặt hàng đặc thù có thế mạnh riêng.

Ông Bình viện dẫn như xây dựng cánh đồng lớn (CĐL), hiện vẫn chưa có nhiều DN mặn mà đầu tư tới nơi tới chốn. Lãi suất ngân hàng còn cao nên DN ngại vay đầu tư, vì làm CĐL phải đầu tư nhiều cho nông dân.

Còn TS Nguyễn Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương thì cho rằng, chính sách tín dụng cho nông nghiệp thời gian qua tăng khá mạnh, qua đó góp phần làm tăng sản lượng và chất lượng nông sản ở ĐBSCL.

Nhân dịp này, các ngân hàng thương mại và 6 DN đã ký kết hợp đồng tín theo chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp (đợt 3) theo Quyết định của NHNN. Đây là những DN có mô hình SX liên kết khá hoàn chỉnh, có quy mô SX lớn để tạo ra mô hình tốt trong liên kết ứng dụng công nghệ cao trong SX nông nghiệp theo đề án tái cơ cấu nông nghiệp của Chính phủ.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn đáng lo ngại là tình trạng tín dụng đen, tín dụng ngầm vẫn còn tồn tại khá phổ biến ở ĐBSCL. Mặc dù rủi ro cao, lãi suất cao nhưng nông dân vẫn lựa chọn loại hình tín dụng không chính thống này là do tính linh hoạt, nhanh chóng của nó.

Vì vậy, các ngân hàng cần phải đổi mới hơn nữa phương thức hoạt động, giúp nông dân dễ tiếp cận hơn. Trong tăng trưởng tín dụng phải gắn với hội nhập và phát huy thế mạnh của mình.

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, thời gian qua, nông nghiệp đã đóng vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế đất nước. Vì vậy, cần phải có chích sách tín dụng riêng thúc đẩy nông nghiệp phát triển. Chính phủ đã có đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đây là đề án xương sống để đẩy mạnh phát triển ngành nông nghiệp trong thời gian tới.

Cần phải tổ chức lại quy hoạch một cách bày bản, không chỉ quy hoạch về SX mà còn phải quy hoạch cả về sản lượng. Kế đó là đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, đảm bảo quá trình SX thích ứng với biến đổi khí hậu. SX hàng hóa không thể làm nhỏ lẻ hộ gia đình mà phải liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

Phải thay đổi tư duy, cái nhìn về SX nông nghiệp, giải phóng sức lao động cho người dân nông thôn. Hiệu quả đồng vốn đưa vào nông nghiệp thời gian qua khá lớn nhưng giá trị SX nông nghiệp tăng trưởng chưa tương xứng.

Ngành ngân hàng rất mong muốn đồng hành để ngành nông nghiệp phát triển theo hướng hiệu quả nhất. Cần rút kinh nghiệm cho vay theo kiểu sản xuất theo phong trào, mô hình trình diễn. Từ nay đến cuối năm, ngành ngân hàng sẽ đề xuất Chính phủ thông qua Nghị định 41 mới trên cơ sở sửa chữa, hoàn thiện những bất cập trong Nghị định 41 cũ trước đây. Trong đó, sẽ ưu tiên vốn tối đa cho các mô hình sản xuất hiệu quả, với mức lãi suất hợp lý nhất.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm