| Hotline: 0983.970.780

Vụ đông xuân gặp khó

Thứ Hai 30/11/2015 , 09:27 (GMT+7)

Năm nay lũ thấp cộng với điều kiện thời tiết bất thường gây bất lợi đến việc SX lúa đông xuân ở Long An. 

Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh mới xuống giống được 91.820/230.550 ha, đạt gần 40% kế hoạch.

Trước dự báo về tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, ngành chức năng của tỉnh khuyến cáo nông dân ở những nơi có điều kiện thuận lợi có thể xuống giống sớm hơn so với cùng kỳ nhằm hạn chế tình trạng thiếu hụt nguồn nước tưới và bị xâm nhập mặn.

Vụ ĐX năm nay lũ thấp, nông dân tốn nhiều chi phí để vệ sinh đồng ruộng. Thời tiết bất lợi ảnh hưởng rất nhiều đến việc gieo sạ. Tại nhiều địa phương, nông dân phải tốn thêm một khoản chi phí để sạ lại.

Huyện Vĩnh Hưng có kế hoạch gieo sạ được trên 15.000 ha. Do gặp mưa lớn nên một số diện tích bị hư hại. Nông dân phải xuống giống lại lần 2 khoảng 700 ha, trong đó nhiều nhất ở xã Khánh Hưng.

Kết thúc đợt 1 và đợt 2 theo lịch gieo sạ, toàn huyện chỉ có gần 2.500 ha được xuống giống, chậm hơn nhiều so với dự kiến.

Nguyên nhân chủ yếu là do một số diện tích đất ruộng không ngập nước, nên cỏ mọc nhiều nông dân phải xịt thuốc cỏ, bơm nước cày xới. Bên cạnh đó, nông dân xuống giống canh lúc thu hoạch né Tết Nguyên đán nên diện tích gieo sạ chưa lớn.

Còn tại huyện Tân Hưng, diện tích gieo sạ vụ ĐX đến thời điểm này hơn 19.500 ha. Diện tích phải sạ lại lần 2 khoảng 120 ha.

Anh Lê Văn Tân, ngụ ấp Gò Chuối, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng cho biết, gia đình anh gieo sạ trên 12 ha theo lịch thời vụ đợt 1, đợt 2. Nhưng do mưa lớn, ốc bươu vàng phá hại nên phải xuống giống lần 2 là 6 ha với chi phí tốn thêm 10 triệu đồng.

“Nước lũ không ngập sâu nên chúng tôi lo khi SX lúa ĐX sẽ gặp nhiều bất lợi do dịch bệnh tấn công. Ngoài chuột bọ cắn phá, phải đối phó với rầy di trú đầu vụ.

Nước ít cũng là điều kiện tốt cho cỏ dại, ốc bươu vàng và nhiều loại dịch bệnh khác lây lan, gây hại. Do đó, giá thành SX cao hơn.

 Chúng tôi đang đắp bờ và thuê máy cày vùi lấp rơm rạ, diệt cỏ dại cho mặt ruộng, chuẩn bị gieo sạ. Sau đó sẽ bơm nước trữ ngọt, chống xâm nhập mặn cuối vụ để SX đạt hiệu quả”, anh Tân nói.

Ông Phan Văn Nỉ, Phó Trưởng phòng NN-PTNT huyện Tân Hưng cho biết, vụ ĐX  lũ nhỏ, dự báo tình hình xâm nhập mặn cuối vụ, điều kiện thời tiết bất thường, có hiện tượng mưa trái mùa ảnh hưởng đến tình hình gieo sạ.

 Tuy nông dân phải sạ lại nhưng không ảnh hưởng nhiều đến lịch thời vụ, vì từ khi phát hiện hư hại đến khi xuống giống lại chỉ khoảng 3-4 ngày.

Trong gieo sạ đợt 3 này, để tránh hư hại, nông dân cần theo dõi thời tiết, bố trí thời gian hợp lý và tạo nhiều rãnh để thoát nước, tránh tình trạng ngập úng.

Tại các huyện phía Nam như Thủ Thừa, Bến Lức... vụ ĐX năm nay gieo sạ trễ, tình hình xâm nhập mặn vào cuối vụ rất cao. Vì vậy, các huyện chỉ đạo địa phương chủ động nạo vét hệ thống kênh mương và trữ nước ngọt, lấy nước phù hợp...

Diện tích đã gieo sạ chủ yếu tập trung ở các xã gò cao như Hưng Điền A, Khánh Hưng, Thái Trị, Thái Bình Trung, với giống lúa OM 4900, IR 50404, Nàng hoa 9, nếp… Trà lúa đang trong giai đoạn mạ, đẻ nhánh và phát triển tốt.

Ông Nguyễn Thanh Truyền, PGĐ Sở NN-PTNT Long An cho biết, năm nay lũ thấp nên lịch gieo sạ sớm hơn vụ ĐX năm rồi 1 tháng.

Để vụ ĐX đạt hiệu quả cao, ngành tiếp tục chỉ đạo các địa phương hướng dẫn nông dân vệ sinh đồng ruộng, rửa phèn chuẩn bị gieo sạ; tuyên truyền, khuyến cáo gieo sạ đợt 3 đồng loạt, né rầy theo lịch thời vụ (từ 29/11 - 9/12).

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm