| Hotline: 0983.970.780

Vượt "bão" giành thắng lợi

Thứ Tư 29/06/2011 , 09:04 (GMT+7)

SXNN vẫn thắng lợi trong điều kiện khó khăn, cộng thêm tình hình xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng mạnh, góp phần giảm nhập siêu khiến bức tranh ngành NN-PTNT 6 tháng đầu năm khá sôi động.

* Nông nghiệp xuất siêu 4,3 tỷ USD                                                         

 

 

6 tháng đầu năm kim ngạch XK cao su tăng kỷ lục

6 tháng đầu năm, mặc dù đối diện với chồng chất khó khăn, nhưng ngành Nông nghiệp đã nỗ lực vượt qua và đạt được những thành tích đáng ghi nhận.

 

Hôm qua 28/6, Bộ NN-PTNT đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. Các báo cáo trình bày tại hội nghị đều có chung nhận định, 6 tháng đầu năm ngành NN-PTNT gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Thời tiết diễn biến phức tạp khi rét lạnh kéo dài ở miền Bắc, xâm nhập mặn ở ĐBSCL, mưa bão đột ngột; cùng với lạm phát tăng cao, giá cả các loại đầu tư đầu vào cho sản xuất (xăng đầu, điện, phân bón, thuốc BVTV,…) đã tăng mạnh; chính sách tín dụng thắt chặt, nguồn vốn hạn hẹp, lãi suất cao khiến việc duy trì sản xuất và thực hiện các dự án đầu tư gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, điểm lại kết quả sau 6 tháng, có thể thấy ngành Nông nghiệp đã giành được thắng lợi trên nhiều lĩnh vực.

Vụ ĐX năm nay, diện tích gieo cấy lúa ĐX cả nước đạt 3.096,2 nghìn ha, tăng 9,8 nghìn ha so cùng kỳ năm 2010. Năng suất lúa ước đạt 62,9 tạ/ha, tăng 0,6 tạ/ha; sản lượng lúa đạt 19,47 triệu tấn, tăng 26 vạn tấn so với cùng kỳ năm 2010. Thành quả đó thực sự là kỳ tích bởi nhìn lại vụ ĐX năm nay nhiều khó khăn đến mức đã có lúc tưởng chừng như thất bại cầm sẵn trong tay.  Khó khăn từ đợt rét đậm, rét hại khiến một diện tích lúa khá lớn buộc phải gieo lại. Cơn bão số 2 lại xảy ra ngay thời điểm chính vụ đã đe dọa trực tiếp đến sản lượng lúa thu hoạch các tỉnh ĐBSH và miền núi phía Bắc. 

Giá thức ăn cao cộng dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt là dịch bệnh trên tôm và nghêu ở ĐBSCL đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm. Mặc dù vậy sản lượng nuôi trồng vẫn tăng 5,3% (1.260 ngàn tấn).

Có thể nói khó khăn chồng chất nhưng 6 tháng đầu năm ngành nông nghiệp thực sự “vượt bão” giành thắng lợi. Theo thống kê, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 107.065 tỷ đồng, tăng 3,74% so với cùng kỳ.

SXNN vẫn thắng lợi trong điều kiện khó khăn, cộng thêm tình hình xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng mạnh, góp phần giảm nhập siêu khiến bức tranh ngành NN-PTNT 6 tháng đầu năm khá sôi động. Tổng kim ngạch xuất khẩu đầu năm đến nay ước đạt khoảng 12 tỷ đô la, tăng đến 37,6% so với cùng kỳ. Những mặt hàng có khối lượng và kim ngạch xuất khẩu tăng cao như: Cà phê (45% về sản lượng và 22,6% về kim ngạch), cao su (12,6% và 80,7%)… Đặc biệt các mặt hàng từ sắn tăng đến 64,2% về sản lượng và 109% về kim ngạch. Các mặt hàng xuất khẩu tăng mạnh góp phần nâng thặng dư thương mại của ngành đạt 4,3 tỷ đô la và góp phần giảm nhập siêu cho cả nước. 

Đạt được nhiều kết quả khá cao nhưng 6 tháng đầu năm, ngành NN-PTNT vẫn còn tồn tại một số hạn chế và bức xúc. Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATVSTP chưa đáp ứng được yêu cầu, thực trạng phá rừng vẫn diễn ra khá gay gắt ở nhiều nơi, ô nhiễm môi trường ở các làng nghề còn phổ biến…

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Cao Đức Phát đánh giá, tốc độ tăng trưởng ngành Nông nghiệp chưa cao (1,9% so với mục tiêu 2,6% của cả năm). Trong ngành còn tồn tại nhiều vấn đề bức xúc. Bộ trưởng chỉ ra rằng, bức xúc nhất hiện nay trong chăn nuôi là dịch bệnh, trong lâm nghiệp là phá rừng, trong quản lý ATVSTP là sự lộng hành của thực phẩm kém chất lượng, phân bón, thuốc BVTV giả. Tất cả những tồn tại này cần phải được tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm