| Hotline: 0983.970.780

Xã 60 trang trại

Thứ Sáu 22/08/2014 , 09:02 (GMT+7)

Cơ cấu SX nông nghiệp của Bình Thạnh  (Đức Trọng, Lâm Đồng) có bước chuyển biến rõ rệt theo hướng nâng cao giá trị ngành chăn nuôi. Đến nay, xã đã có khoảng 60 trang trại chăn nuôi.

Ông Nguyễn Công Khanh ở ấp Thanh Bình 1, xã Bình Thạnh (Đức Trọng, Lâm Đồng) cho biết, trước đây gia đình ông chủ yếu trồng cà phê, khi có chủ trương chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi đã mạnh dạn xây trang trại nuôi gà.

"Tôi đã đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng chuồng trại, con giống, thiết bị đường điện, hệ thống uống nước, uống thuốc tự động, hệ thống khử trùng; trong đó có 8 dãy chuồng gà đẻ gồm 5 dãy chuồng nuôi 20.000 con/dãy và 3 dãy chuồng nuôi gà trắng Malaysia 10.000 con/dãy. Chỉ tính riêng gà đẻ, một ngày gia đình tôi xuất bán từ 80.000 - 90.000 quả trứng”, ông Khanh nói.

Hiện trang trại của ông Khanh đang tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 30 lao động ở địa phương với mức lương khoảng 3 triệu đồng/tháng bao ăn ở.

Tương tự anh Nguyễn Hữu Phúc, sinh năm 1969 ở thôn Thanh Bình 2, xã Bình Thạnh trước đây cũng trồng được 1,5 ha cà phê, nhưng do mấy năm giá cả không ổn định, cà phê sâu bệnh nhiều nên anh chuyển sang chăn nuôi. Năm 2009 nuôi heo, đến năm 2012 anh xây dựng trang trại nuôi bò sữa.

Lúc đầu anh Phúc mua 4 con bò cái về nuôi thử thấy cũng dễ, thức ăn chủ yếu là cỏ trồng xung quanh trại, sản phẩm sữa tươi được công ty bao tiêu mua giá cố định có lãi. Sau vài vụ sữa, Phúc lại gom góp tiền mua thêm bò mẹ.

Theo ông Doanh, phát triển trang trại chăn nuôi giúp người dân mở rộng quy mô SX hàng hóa, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh, góp phần tích cực xây dựng NTM. Chỉ tính riêng trong năm 2013, người dân xã Bình Thạnh đã đóng góp hơn 1 tỷ đồng tiền mặt, hiến hàng ngàn mét vuông đất và hàng trăm ngàn ngày công lao động làm NTM.

Hiện gia đình Phúc sở hữu 13 con bò mẹ và 9 con bê cái, trong đó có 10 con cho khai thác sữa, trung bình thu 2 triệu đồng/ngày. Để chủ động nguồn thức ăn cho bò, Phúc đã trồng 1 ha cỏ voi, vừa tiết kiệm chi phí vừa có nguồn cỏ xanh chất lượng giúp bò khỏe mạnh, cho sữa nhiều.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Doanh, Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh cho biết, trước đây người dân địa phương chủ yếu trồng độc canh cây cà phê. Từ khi triển khai xây dựng NTM, được sự hỗ trợ của nhà nước, họ đã mạnh dạn phá bỏ thế độc canh, chuyển đổi cây trồng như xen canh cây dâu tằm, cấy lúa nước, phát triển trang trại chăn nuôi.

Chính vì vậy, cơ cấu SX nông nghiệp của Bình Thạnh có bước chuyển biến rõ rệt theo hướng nâng cao giá trị ngành chăn nuôi. Năm 2010, giá trị SX trồng trọt của địa phương chiếm 80%, chăn nuôi chỉ chiếm 20%.

Nhưng đến nay, xã đã có khoảng 60 trang trại chăn nuôi, chủ yếu là trang trại chăn nuôi heo với số lượng gần 30.000 con và trang trại gà trên 130.000 con. Giá trị SX chăn nuôi của xã Bình Thạnh năm vừa qua đạt trên 120 tỷ đồng, chiếm 55,6% tổng giá trị SX nông nghiệp. Đặc biệt có những trang trại chăn nuôi của người dân có quy mô lớn trị giá hàng chục tỷ đồng.

Ngoài ra, xã Bình Thạnh cũng đang phát triển nhanh mô hình nuôi ong giữa vườn cà phê và chăn nuôi bò sữa. Hiện có gần 70 hộ nuôi ong giữa vườn cà phê với số lượng hơn 3.000 thùng và có 10 hộ nuôi bò sữa với tổng đàn gần 100 con.

Cùng với việc phát triển mô hình kinh tế trang trại chăn nuôi, thì thu nhập bình quân của người dân trong xã không ngừng được nâng lên. Nếu năm 2010, thu nhập bình quân của người dân mới chỉ đạt 19 triệu đồng/người/năm, thì đến năm 2013 đã tăng lên 37 triệu đồng/người/năm và đang phấn đấu đạt 40 - 42 triệu đồng/người/năm.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm