| Hotline: 0983.970.780

Xã biên giới cán đích

Thứ Năm 26/06/2014 , 09:54 (GMT+7)

Người dân và chính quyền xã Mỹ Đức (TX. Hà Tiên, Kiên Giang) vừa vui mừng đón nhận quyết định công nhận đạt chuẩn quốc gia về NTM.

Đây là xã thứ 2 của tỉnh Kiên Giang và là xã biên giới đầu tiên hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Hà Tiên là thị xã biên giới, tiếp giáp với tỉnh Kampot, vương quốc Campuchia. Hà Tiên hiện có 4 phường, 2 xã đất liền và 1 xã đảo, trong đó Mỹ Đức là xã điểm xây dựng NTM của tỉnh Kiên Giang.

Sau 3 năm triển khai Chương trình MTQG về xây dựng NTM (2011-2013), Ban Chỉ đạo xây dựng NTM TX. Hà Tiên đã triển khai và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động các nguồn lực cùng chung sức thực hiện NTM tại xã Mỹ Đức.

Qua đó, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân về xây dựng NTM, huy động được sức người, sức của góp phần xây dựng các công trình NTM ở xã.

Cụ thể, nhân dân xã Mỹ Đức đã đóng góp 1,76 tỷ đồng cho xây dựng NTM tại địa phương bằng cách ủng hộ bằng tiền mặt, tự làm đường GTNT, hiến đất xây dựng đường… Kết hợp với các điều kiện sẵn có về vị trí giáp biên giới, kinh tế thương mại, dịch vụ phát triển mạnh, nuôi trồng thủy sản có giá trị cao giúp nhân dân xã Mỹ Đức có đời sống kinh tế ổn định.

Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 32,96 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo giảm chỉ còn 1,61%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 92,77%… Với nỗ lực đó, Mỹ Đức đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh Kiên Giang công nhận đạt chuẩn quốc gia về NTM, sau xã Tân Hiệp A.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Hoàng Sa đánh giá cao thành tích mà Mỹ Đức đã đạt được trong phong trào xây dựng NTM thời gian qua. Để giữ vững các tiêu chí đã đạt được, ông Lâm Hoàng Sa yêu cầu TX. Hà Tiên và xã Mỹ Đức cần tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Ngoài ra cần tổ chức rà soát, hệ thống các nội dung đạt nhưng chưa cao của các tiêu chí như: trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, môi trường và hệ thống tổ chức chính trị để tiếp tục nâng cao chất lượng, đảm bảo duy trì chuẩn NTM.

Gắn phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết thực hiện đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tập trung phát triển SX, tạo việc làm cho lao động nông thôn để tăng thu nhập cho người dân. Song song đó, công tác tuyên truyền vẫn phải duy trì và thực hiện thường xuyên nhằm phát huy vai trò nội lực của nhân dân trong xây dựng NTM.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm