| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng con người văn hoá

Thứ Năm 09/12/2010 , 10:52 (GMT+7)

Con đường nhựa phẳng phiu, hai bên là những cánh đồng lúa hè thu muộn đang vào thu hoạch, biểu hiện sức sống mới đang tràn về.

Con đường nhựa phẳng phiu chạy thẳng về xã Vĩnh Hựu, cách trung tâm huyện lỵ Gò Công Tây (Tiền Giang) 4 km, hai bên là những cánh đồng lúa hè thu muộn đang vào thu hoạch, biểu hiện sức sống mới đang tràn về. Là xã bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh nên mục tiêu của xã là ra sức xây dựng và phát triển kinh tế nhằm chăm lo đời sống cho nhân dân.

Cổng chào đầu xã Vĩnh Hựu.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần quyết tâm, ý thức tự lực tự cường, phát huy truyền thống xã anh hùng lực lượng vũ trang, Đảng bộ nhân dân xã Vĩnh Hựu luôn chung sức chung lòng, đoàn kết nhất trí đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; từng bước xây dựng các tiêu chí để đạt tiêu chuẩn là xã văn hóa, tiến tới xây dựng NTM. 

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đang được triển khai thực hiện mang lại nhiều hiệu quả, sức sống mới ở nông thôn. Hiện nay, xã có 5/5 ấp đã được tái công nhận ấp văn hóa. Hàng năm có 100% hộ đăng ký các tiêu chuẩn gia đình văn hóa; được xét công nhận đạt hơn 85%. 5/5 ấp đều có đội văn nghệ và một đội văn nghệ xã. Ngoài ra, xã thành lập nhóm thơ Hương đất Giồng với 13 thi hữu thường xuyên tổ chức giao lưu ra mắt được 8 tập thơ với chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước.

Vĩnh Hựu ngày càng xuất hiện những con đường đẹp như thế này.

Phong trào thể dục thể thao của xã ngày càng phát triển mạnh. Hiện xã có 7 điểm sinh hoạt TDTT. Mỗi ấp đều có đội bóng chuyền và bóng đá. Nhờ vậy mà số người rèn luyện thể thao không ngừng tăng lên, tính đến cuối năm 2009 có gần 4.000 người tham gia tập luyện TDTT. Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã cũng thường xuyên phối hợp với Ban vận động của ấp tuyên truyền phát động nhân dân trên địa bàn xây dựng cảnh quan và môi trường xanh - sạch - đẹp, trồng hàng rào cây xanh...   

Ông Đỗ Tấn Thận, Bí thư Đảng ủy, nhận xét: Muốn xây dựng xã văn hóa thì cần phải xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa, môi trường, cảnh quan văn hóa. Chủ trương xây dựng xã văn hóa là rất cần thiết nên thời gian qua luôn được bà con đồng tình hưởng ứng. Để đảm bảo cho kế hoạch xây dựng xã văn hóa, ngoài sự quan tâm chỉ đạo cũng như đầu tư của lãnh đạo cấp trên, địa phương chúng tôi đã có sự nỗ lực rất lớn trong việc tuyên truyền, phát động, nhằm nâng cao ý thức của người dân. Hiện nay, chúng tôi đang gấp rút hoàn chỉnh các thiết chế văn hóa, đầu tư các hạng mục còn lại, quyết tâm hoàn thành để được công nhận là xã văn hóa như kế hoạch đã đề ra.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm