| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng huyện NTM Phú Ninh

Thứ Sáu 25/03/2011 , 09:31 (GMT+7)

Mới đây, Thứ trưởng Bộ NN- PTNT Hồ Xuân Hùng đã về Quảng Nam chủ trì Lễ phát động xây dựng huyện NTM Phú Ninh.

Mới đây, Thứ trưởng Bộ NN- PTNT Hồ Xuân Hùng đã về Quảng Nam chủ trì Lễ phát động xây dựng huyện NTM Phú Ninh.

Phú Ninh là 1 trong 5 huyện trên toàn quốc được Trung ương chọn làm điểm xây dựng huyện NTM. Toàn huyện có 10 xã, thị trấn với 85 thôn, khối phố. Để tập trung xây dựng NTM, Phú Ninh đã vạch ra mục tiêu, lộ trình và giải pháp cụ thể, sát với hoàn cảnh địa phương, đó là: Chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát huy dân chủ ở cơ sở với phương châm "dân biết dân bàn dân làm dân hưởng thụ". Trong quá trình thực hiện, bên cạnh việc tranh thủ tối đa các nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài, nhất thiết phải phát huy hiệu quả nội lực trong nhân dân.

Mục tiêu xây dựng NTM ở huyện Phú Ninh trong giai đoạn 2011-2020 được hoạch định cụ thể như sau: Từ nay đến cuối năm 2015, có 6 xã đạt tiêu chí NTM là: Tam Phước, Tam An, Tam Đàn, Tam Dân, Tam Thành, Tam Thái. Đến năm 2017 có thêm 3 xã đạt tiêu chí NTM, gồm: Tam Vinh, Tam Đại, Tam Lãnh. Và, xã cuối cùng đạt tiêu chí NTM vào năm 2018 là Tam Lộc. Đến năm 2015, thu nhập bình quân đầu người của Phú Ninh phấn đấu đạt hơn 1.200 USD/năm (năm 2020 đạt 2.000 USD/người).

Được biết, từ khi thành lập huyện đến nay, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Phú Ninh đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức để phát triển mạnh kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, từng bước đạt được những thành tựu nhất định. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 58% xuống còn 34%, công nghiệp - dịch vụ tăng từ 42% lên 66%, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 16,7%. Đến nay toàn huyện đã có 42 km đường chính được thảm nhựa, 260 km giao thông nông thôn được bê tông hóa, 20 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia..

Thứ trưởng Bộ NN - PTNT Hồ Xuân Hùng, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đánh giá cao sự nỗ lực, vượt qua khó khăn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Phú Ninh trong việc chỉ đạo xây dựng xã NTM Tam Phước đạt kết quả cao. Với truyền thống cách mạng và không ngừng sáng tạo, Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng tin tưởng rằng Phú Ninh chắc chắn sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện NTM vào năm 2020.  

Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng xem những hình ảnh trưng bày về thành tựu kinh tế - xã hội của Phú Ninh

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng, nhằm tạo thế phát triển toàn diện trong công cuộc xây dựng “tam nông”, nhất thiết địa phương phải xác định đối tượng xây dựng NTM chính là người dân. Để xây dựng NTM đạt chuẩn thì cả hệ thống chính trị và toàn xã hội phải vào cuộc một cách quyết liệt. Trong đó, phải tiến hành quy hoạch nông thôn một cách đồng bộ, có khoa học và tầm chiến lược lâu dài. Kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn để quyền lợi doanh nghiệp thực sự gắn với quyền lợi của dân từ khâu sản xuất đến tiêu thụ.

Cũng nhân dịp này, Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng đã đến thăm và kiểm tra tình hình xây dựng NTM tại xã Tam Phước (huyện Phú Ninh), là một trong 11 xã đầu tiên của cả nước được chọn xây dựng xã NTM.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm