| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng thương hiệu ổi Thanh Hà

Thứ Sáu 06/02/2015 , 06:12 (GMT+7)

Vài năm trở lại đây, diện tích trồng ổi trên địa bàn huyện Thanh Hà (Hải Dương) tăng đáng kể. 

Đâu đâu cũng thấy những vườn ổi sai lúc lỉu, bọc ni lông, người xe nườm nượp chở ổi đi Hà Nội, Hải Phòng tiêu thụ.

Theo thống kê của Phòng NN-PTNT huyện Thanh Hà, đến cuối năm 2014, diện tích trồng ổi toàn huyện đạt 1.100 ha tập trung tại các xã Liên Mạc, Thanh Xuân, Tân Việt, Thanh Lang… Những năm trước, giá vải thiều liên tục rớt thảm, người dân đồng loạt chuyển sang trồng ổi.

Cây ổi trồng trên đất Thanh Hà hợp thổ nhưỡng, sai quả, cho thu quanh năm. Năm đầu tiên ổi bói quả và cho thu rộ vào năm thứ 2, thứ 3. Trung bình 1 sào (360 m2) ổi Bo cho thu hoạch 9 tạ quả/năm. Với giá 10.000 - 12.000 đồng/kg, nông dân thu về 10 triệu đ/sào, hơn hẳn so với vải thiều.

1,5 mẫu ổi của gia đình chị Vương Thị Hoa (thôn Mạc Thủ, xã Liên Mạc) trước đây chủ yếu là đất trồng vải. Thấy giống ổi Bo Thái Bình và ổi xù sinh trưởng tốt, cho thu nhập cao, chị đã quyết định đốn vải trồng ổi.

Đang nhanh tay cắt ổi bán cho thương lái, chị Hoa cho biết: “Trồng ổi vất vả nhưng bù lại được thu quanh năm, lúc nào cũng có thu nhập, tính ra đạt khoảng 150 triệu đ/năm”.

Liên Mạc là xã có diện tích trồng ổi lớn nhất huyện Thanh Hà. Năm 2014, sản lượng ổi toàn xã đạt khoảng 8.000 tấn, doanh thu hơn 64 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Bóng, Chủ tịch UBND xã Liên Mạc cho biết: “400 ha vải thiều của xã gần như đã chuyển đổi hết sang trồng ổi, trong đó diện tích ngoài bãi chuyển đổi 100%. Diện tích trồng ổi của xã không ngừng mở rộng, tính đến thời điểm hiện tại là 480 ha”.

Để nâng cao mẫu mã, chất lượng của cây ổi Thanh Hà, đầu năm 2014, Sở NN-PTNT Hải Dương đã quy hoạch 6 ha trồng ổi theo quy trình VietGAP. Người dân được hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, được tập huấn kỹ thuật trong việc trồng, chăm sóc ổi, nhất là ổi trái vụ.

Theo quy trình này, nông dân phải theo dõi và ghi chép cụ thể quá trình sinh trưởng, phát triển của cây ổi. Đặc biệt, hệ thống nước tưới phải hợp vệ sinh, tránh nhiễm khuẩn cho cây.

“Ổi trồng theo quy trình VietGAP cho chất lượng cao, năng suất hơn hẳn. Nông dân chăm sóc cây ổi tốt, tuân thủ nghiêm ngặt và áp dụng đúng kỹ thuật, quả ổi có mẫu mã đẹp nên có giá cao hơn, đầu ra cũng thuận lợi hơn”, chị Phạm Thị Lương, Phòng NN-PTNT huyện Thanh Hà cho biết.

Cũng theo chị Lương, nhược điểm lớn nhất của cây ổi là tuổi thọ ngắn, cây hay bị chết, sau 4 - 5 năm thì phải trồng mới. Các nhà khoa học đang tìm hiểu nguyên nhân cũng như cách khắc phục. Nhằm giúp người dân phát triển trồng trọt cũng như quảng bá sản phẩm tới người tiêu dùng, UBND huyện đã làm hồ sơ xây dựng thương hiệu cho cây ổi Thanh Hà.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm