| Hotline: 0983.970.780

Bianfishco - Chưa thấy phương án giải quyết nợ khả thi

Thứ Hai 26/03/2012 , 10:38 (GMT+7)

Tình hình giải quyết các khoản nợ tồn đọng của DN này vẫn là vấn đề được quan tâm nhất hiện nay.

* Phần lớn DN trong ngành chế biến thủy sản vẫn phát triển tốt

Nhà văn phòng làm việc của Bianfishco đầu tư đẹp, uy nghi, nhưng lãng phí và kết quả kinh doanh kém hiệu quả

Cho đến nay, sau hơn 2 tuần kể từ khi Cty CP TS Bình An (Bianfishco) tổ chức họp báo (7/3), tình hình giải quyết các khoản nợ tồn đọng của DN này vẫn là vấn đề được quan tâm nhất hiện nay. Trước tiên những khoản nợ lương công nhân, nợ tiền cá tra cùng với những cố gắng tính toán tương lai cho việc làm của hơn 2.400 công nhân sau này.

>> Tổng giám đốc Bianfishco: 'Chúng tôi chưa có tiền'
>> Nông dân bán cá tra thắng kiện Bianfishco
>> Bianfishco: Chưa xử vụ kiện này lại thêm vụ kiện mới
>> Nữ đại gia Bianfishco được hoãn nợ
>> Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ Bianfishco nợ tiền nông dân

Theo ông Võ Thanh Hùng, Trưởng Ban quản lý khu chế xuất và khu công nghiệp (KCX-KCN) Cần Thơ, Tổ kiểm tra tình hình nợ tại Bianfishco, sau khi làm việc với Ban giám đốc và kiểm soát viên công ty đã thống kê, đối chiếu các khoản nợ của Bianfishco đến ngày 23/3/2012, tổng các khoản nợ gồm: nợ ngân hàng (9 ngân hàng và 1 tổ chức tín dụng), nợ tiền bán cá và các khoản nợ khác của Bianfishco, Cty TNHH Xây dựng Thương mại Diệu Hiền và cá nhân bà Phạm Thị Diệu Hiền là 1.560 tỉ đồng. Trong đó, khoản nợ tiền cá nông dân đã trả được 16 tỉ đồng, giảm từ 261 tỉ đồng xuống còn 245 tỉ đồng. Tuy nhiên các khoản nợ khác như bao bì, cước phí vận chuyển, trang thiết bị… tiếp tục ghi nhận tăng thêm.

Tổ công tác đã báo cáo tình hình nợ Bianfishco với UBND TP Cần Thơ. Về lý do bà Diệu Hiền vắng mặt Tổ đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các ngành chức năng mời bà Diệu Hiền về, nếu lý do đi chữa bệnh ở nước ngoài và bệnh thật sự phải có bệnh án và cơ quan thẩm quyền hai nước xác nhận. Còn về thủ tục bà Diệu Hiền ủy quyền cho người được ủy quyền phải có xác nhận của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Theo Tổ kiểm tra tình hình nợ tại Bianfishco, trong phương án xử lý nếu cân đối được tài sản và công nợ Tổ đề nghị UBND thành phố có giải pháp xử lý tái cấu trúc DN hoặc nếu như có dấu hiệu phạm pháp thì chuyển sang cơ quan chức năng có thẩm quyền quyết định xử lý; còn nếu như tình hình mất cân đối nghiêm trọng đề nghị hướng dẫn thủ tục phá sản.

Hiện nay, việc thương thảo bán nhà máy Bianfishco với đối tác vẫn chưa ngã ngũ về giá trị tài sản nhà máy. Trong khi đó theo kết quả kiểm toán vào cuối năm 2010 của Bianfishco và các công ty con, do Cty TNHH DELOITTE VN thực hiện, tổng tài sản Bianfishco và các công ty con là hơn 2.075 tỉ đồng, trong đó phần tài sản cố định là hơn 851 tỉ đồng. Tuy nhiên Tổ công tác cho rằng để đối chiếu công nợ cần có thêm kết quả quyết toán tài chính của Bianfishco năm 2011.

Những ngày qua công nhân nhà máy Bianfishco còn tạm nghỉ chờ việc. Tổ công tác xác nhận Bianfishco còn phần nợ BHXH hơn 3 tỉ đồng. Lãnh đạo nhà máy dự kiến đến 2/4/2012 sẽ hoạt động và công nhân vào làm việc trở lại. Trong khi đó dự liệu tình huống khác, Ban quản lý các KCN-KCX Cần Thơ cho biết: Nếu Bianfishco chưa hoạt động trở lại thì sẽ chuyển giới thiệu 2.400 công nhân nhà máy về làm việc cho Cty CPTS Cổ Chiên. DN này đang chuẩn bị khánh thành đưa vào hoạt động.

Theo ông Hùng, tuy có một vài DN chế biến thủy sản gặp khó khăn do tình hình tài chính ngân hàng thắt chặt, nhưng tình hình chung phần lớn DN trong ngành chế biến thủy sản ở Cần Thơ phát triển tốt, giữ nhịp xuất khẩu ngành hàng cá tra rất tốt. Từ năm 2006 các KCN-KCX Cần Thơ có 10 DN có nhà máy chế biến thủy sản, đến năm 2012 tăng lên 19 DN tạo việc làm cho tổng số 10.000-12.000 lao động.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm