| Hotline: 0983.970.780

10 năm và những đóng góp to lớn

Thứ Năm 07/11/2013 , 10:15 (GMT+7)

Trong suốt 10 năm thành lập và không ngừng phát triển, Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm VN đã trở thành nhà quân sư đắc lực, làm cầu nối liên kết giữa “4 nhà” trong SX gia cầm.

Ra đời với sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người SXKD gia cầm trên cả nước, trong suốt 10 năm thành lập và không ngừng phát triển, Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm VN đã trở thành nhà quân sư đắc lực, làm cầu nối liên kết giữa “4 nhà” trong SX gia cầm.

Từ những khó khăn chồng chất

Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm VN được thành lập theo quyết định số 38/2003/QĐ-BNV ngày 30/06/2003 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ. Ngày ấy, cơ sở vật chất của Hiệp hội còn quá nghèo nàn, trang thiết bị và kinh phí hoạt động hầu như không có.

Nhưng, chỉ sau 1 tháng thành lập thì dịch cúm gia cầm tràn vào nước ta, một Hiệp hội non trẻ phải gánh vác trên lưng những nhiệm vụ hết sức nặng nề, “chung lưng đấu cật” cùng các cơ quan Nhà nước và nhà nông phòng chống cúm, khôi phục và phát triển đàn gia cầm.


Mô hình nuôi gà J-Dabaco của Tập đoàn Dabaco (Bắc Ninh)

Khó khăn nhất là không có nguồn kinh phí, nhưng Ban lãnh đạo của Hiệp hội đã đoàn kết nhất trí với một quyết tâm cao, năng động, sáng tạo không biết mệt mỏi để tìm các giải pháp tài chính hoạt động và tham gia phòng chống dịch cúm bằng cách tăng cường mối quan hệ hợp tác đối ngoại, đối nội đặc biệt với các tổ chức quốc tế và các tổ chức, DN trong nước nên đã có nguồn lực tài chính hoạt động sôi nổi rộng khắp và liên tục 10 năm qua.

Những đóng góp lớn lao của Hiệp hội đối với sự phát triển của chăn nuôi gia cầm VN được thể hiện trên nhiều phương diện, đặc biệt là việc đẩy mạnh công tác tư vấn; phản biện về các giải pháp phòng chống dịch cúm; các chính sách khuyến khích khôi phục phát triển chăn nuôi; các kiến nghị nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người SXKD gia cầm nói chung, của hội viên nói riêng, nên được Chính phủ, Bộ NN-PTNT các Bộ, ngành, cơ quan chức năng quan tâm xem xét và giải quyết.

"Quân sư" đắc lực

Để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người chăn nuôi, Hiệp hội đã đưa ra rất nhiều ý kiến, văn bản mang tính tư vấn và phản biện trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT kiêm Trưởng BCĐ Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm.

Nhiều nội dung đã được chấp nhận, góp phần phòng chống dịch cúm, khôi phục và phát triển chăn nuôi gia cầm bền vững như: Cấm xem xét lại việc tiêu hủy đàn gia cầm với bán kính 3 km từ ổ dịch và cấm vận chuyển thức ăn, sản phẩm gia cầm trên phạm vị cả nước;

Đề nghị hỗ trợ đàn gia cầm bị dịch phải tiêu hủy từ 50 - 70% giá trị và 100% kinh phí phòng chống dịch; khoanh nợ, giãn nợ, xóa lãi xuất ngân hàng đối với đàn gia cầm bị tiêu hủy; sớm quy hoạch khu vực giết mổ và chế biến sản phẩm gia cầm tập trung;

Giảm thuế suất hoặc thuế suất bằng 0 khi nhập khẩu nguyên liệu TĂCN để giảm giá thành thức ăn; đầu tư thỏa đáng cho ngành thú y, đảm bảo ngang tầm với các nước trong khu vực…

Đầu mối chuyển giao TBKT

Để phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch cúm khôi phục và phát triển gia cầm và chăn nuôi an toàn sinh học, một trong những biện pháp hàng đầu là nâng cao nhận thức của người dân bằng tập huấn.

Hiệp hội đã phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt các tổ chức phi Chính phủ, có dự án liên quan đến phòng chống cúm gia cầm như: Hội đồng xuất khẩu gia cầm và trứng Hoa Kỳ, Viện Phát triển giáo dục Hoa Kỳ (AED), Cục Chăn nuôi, Cục Thú y… tổ chức thành công 385 lớp tập huấn cho 9.954 học viên là người chăn nuôi gia cầm thương mại quy mô vừa và nhỏ về biện pháp phòng chống dịch cúm, khôi phục và phát triển chăn nuôi gia cầm bền vững.

Song song với đó, Hiệp hội cũng tích cực phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ kinh phí và tổ chức thành công 16 hội thảo Quốc gia với 2.500 người tham dự...

Những thành tích mà Hiệp hội đạt được trong 10 năm qua là rất lớn, song vẫn còn một số tồn tại cần được khắc phục như: Mối quan hệ giữa lãnh đạo Hiệp hội với hội viên còn hạn chế, đặc biệt là việc tổ chức SXKD, hoạt động của các CLB còn thiếu kinh nghiệm. Khó khăn lớn là sự quan tâm của lãnh đạo các cấp đối với tổ chức hội, Hiệp hội chưa được nhiều nên hoạt động còn nhiều hạn chế.

Đến nay Hiệp hội đã có 260 hội viên gồm các đơn vị nghiên cứu, SXKD, nhà khoa học, quản lý và SXKD gia cầm; 2 chi hội, 1 trung tâm trực thuộc, 1 văn phòng đại diện tại TPHCM, 5 hiệp hội cấp tỉnh là thành viên.

Song song việc phát triển hội viên, năm 2004 Hiệp hội trở thành hội viên chính thức của Phòng Thương mại & Công nghiệp VN, năm 2005 Hiệp hội gia nhập Liên đoàn SX gia cầm ASEAN, năm 2006 Hiệp hội gia nhập Hiệp hội Gia cầm thế giới.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm