| Hotline: 0983.970.780

100% bệnh viện đều có "bóng" tội phạm

Thứ Năm 13/03/2014 , 10:05 (GMT+7)

100% BV tuyến Trung ương, địa phương đều xảy ra tình trạng mất an ninh với ba nhóm hình thức tội phạm chính là trộm cắp, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; cò mồi, giả danh bắt cóc trẻ em; gây rối phá hoại tài sản công cộng. Trong đó, bức xúc nhất là tình trạng bắt cóc trẻ em.

be-bat-coc-o-ha-noi182800937
Một kẻ bắt cóc trẻ em được công an Hà Nội phát hiện trong năm 2013

“Bắt cóc trẻ sơ sinh, côn đồ xông vào bệnh viện hành hung bác sĩ, trộm cắp tài sản của bệnh nhân là thực trạng báo động trong các bệnh viện hiện nay” - nhiều đại biểu chia sẻ tại Hội thảo “An ninh bệnh viện - thực trạng và giải pháp” do Tổng hội Y học VN tổ chức ngày 12/3.

GS Đào Văn Dũng, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương cảnh báo, tình trạng mất an ninh trật tự bệnh viện (BV) ngày càng gia tăng bởi hàng loạt các vụ phạm tội.

Thậm chí 100% BV tuyến Trung ương, địa phương đều xảy ra tình trạng này với ba nhóm hình thức tội phạm chính là trộm cắp, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; cò mồi, giả danh bắt cóc trẻ em; gây rối phá hoại tài sản công cộng. Trong đó, bức xúc nhất là tình trạng bắt cóc trẻ em. 

"Trong vài năm trở lại đây đã có hàng chục vụ bắt cóc trẻ sơ sinh gây chấn động xã hội. Việc quản lý trẻ sơ sinh hiện nay chưa được quan tâm đặc biệt, quy trình xuất viện chưa được kiểm soát chặt, dẫn đến không phải người nhà, không có giấy tờ vẫn có thể đưa trẻ ra khỏi bệnh viện. Đây là cơ hội để kẻ gian lợi dụng bắt cóc trẻ", giáo sư Dũng cho biết.

Bên cạnh đó, vấn nạn đang khá nhức nhối là tình trạng hành hung cán bộ y tế, phá hoại tài sản bệnh viện. Thậm chí có chuyên gia coi đây như một dịch bệnh lây lan nhanh chóng. Thêm vào đó là thái độ, xử lý chậm hoặc sai của nhân viên y tế là nguyên nhân chính dẫn đến những vụ gây rối này.

Còn theo ông Nguyễn Văn Dung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, mỗi ngày các bệnh viện tiếp nhận hàng nghìn lượt người bệnh, người nhà, sinh viên thực tập, cán bộ y tế và các đối tượng khác nên rất dễ lộn xộn, gây ra tình trạng mất an ninh trật tự.

Cổng bệnh viện có các đội tượng cò mồi, trông giữ xe tự do, hàng quán...

Trong bệnh viện, kẻ xấu trà trộn giả làm người nhà vào thăm bệnh nhân trộm cắp tài sản. 

Đề cập đến khía cạnh khác trong vấn đề an ninh bệnh viện, GS Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam cho hay, hạn chế nhận thức của người dân cũng là lý do gây ra tình trạng mất an ninh BV. Cụ thể như 5 - 6 người cùng ngồi trên giường 1 bệnh nhân hay khi có tai biến xảy ra, người nhà đã vội vàng ứng xử thô bạo với bác sĩ mà không cần biết rõ lý do tại sao.

Phần lớn các đại biểu tham dự có chung nhận định, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên là do quá tải dẫn đến tình trạng lộn xộn trong bệnh viện, quy trình tiếp nhận bệnh nhân còn bất cập. Rồi ngay cả nhân viên y tế trong cùng bệnh viện cũng không biết hết nhau, chưa kể một lượng lớn sinh viên thực tập cũng mặc áo nhân viên. Đây là cơ hội cho kẻ gian giả danh bác sĩ, y tá trà trộn để lừa đảo người nhà, bệnh nhân.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm