| Hotline: 0983.970.780

Thứ Tư 12/08/2020 , 05:35 (GMT+7)
Vũ Hữu Sự

Vũ Hữu Sự

Nhà Văn 05:35 - 12/08/2020

15 biệt thự và cái chòi

Dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang có tới 22 biệt thự sai phạm với mật độ xây dựng.

Dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang được quy hoạch 69 biệt thự với mật độ xây dựng từ 40 đến 60%, chiều cao tối đa 3 tầng. Thế nhưng lại có tới 22 biệt thự sai phạm với mật độ xây dựng từ 80 đến 100%, và đặc biệt có 15 căn có chiều cao từ 5 đến 8 tầng.

Năm 2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành tới 15 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc khắc phục hậu quả. Nhưng kỳ lạ thay, cho đến nay, số biệt thự “khủng” đó vẫn chẳng bị làm sao, vẫn sừng sững như thách thức xã hội.

Bên cạnh đó thì việc cái chòi trông đất của vợ chồng ông Phạm Văn Khoát – bà Nguyễn Thị Nhung ở thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng cùng trong TP Nha Trang bị UBND tỉnh ra quyết định xử phạt 55 triệu đồng, khiến người dân vừa ngỡ ngàng vừa bức xúc.

Nguyên nhân là do ông bà Khoát- Nhung bị thu hồi 5.000 m2 đất. Nhưng số tiền đền bù hỗ trợ mà họ được nhận chỉ vẻn vẹn 18 triệu đồng (tức là mỗi m2 chỉ được bồi thường 3.600 đồng). Thấy việc bồi thường giải phóng mặt bằng có dấu hiệu bất thường, ông bà chưa nhận tiền mà khiếu nại, đề nghị thành phố áp dụng đúng chính sách bồi thường của nhà nước khi thu hồi đất.

Do khiếu nại còn chưa  được giải quyết thỏa đáng nên ông bà chưa bàn giao đất mà dựng một cái chòi trên thửa đất đó để trông nom. Thế là bị xử phạt với số tiền trên vì “xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch”.

Thật là kỳ lạ. 15 ngôi biệt thự to vật vã, xây vượt từ 2 đến 5 tầng, thế mà từ lúc xây dựng đến lúc hoàn thiện, kéo dài cả năm trời, thì chẳng ai ngó ngàng, trong khi người dân dựng một cái chòi trông đất thì bị phạt với số tiền gấp 3 lần số tiền đền bù khi bị thu hồi đất.   

Câu chuyện xử phạt cái chòi dựng trên đất của mình 55 triệu đồng đối với ông bà Khoát- Nhung khiến người ta nhớ đến chuyện cái chòi coi vịt của ông Nguyễn Văn Bỉ ở huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) và cái chuồng gà của nhà văn Hoàng Quảng Uyên ở TP Cao Bằng.

Ông Bỉ, vì dựng cái lều coi vịt bằng cây trên đất của mình đối diện với trụ sở công an huyện, mà bị công an huyện Bình Chánh khởi tố bị can vì tội “vi phạm các quy định về nhà ở”, suýt nữa bị đi tù. Còn nhà văn Hoàng Quảng Uyên chỉ vì xây một cái chuồng gà trong phần đất của nhà mình, mà bị UBND phường đưa một lực lượng rất hùng hậu đến đập tan tành chỉ vì tội “xây dựng không phép”.

Những câu chuyện trên nói lên điều gì? Phải chăng đối với “một bộ phận không nhỏ” những người có thẩm quyền hiện nay, luật pháp, quy định... chẳng là gì với họ cả. Họ hành xử với dân hoàn toàn theo ý thích chủ quan: thích thì ngơ đi cho qua, còn không thích thì đặt một viên gạch, dựng một cái cây cũng xử lý. Và đó chính là dấu hiệu của một xã hội mà pháp luật bị xem thường.

    Tags:

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm