| Hotline: 0983.970.780

2 giống ca cao mới

Thứ Hai 24/06/2013 , 10:13 (GMT+7)

Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã chọn tạo, trồng thử nghiệm thành công và cung cấp cho SX 2 giống ca cao mới: TD7 và TD9.

Từ nguồn giống nhập nội của Malaysia, Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã chọn tạo, trồng thử nghiệm thành công và cung cấp cho SX 2 giống ca cao mới: TD7 và TD9. Đây là các giống được tuyển chọn nhằm phục vụ mục tiêu XK và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước; chất lượng hạt tốt, hàm lượng bơ cao.

Các giống TD7, TD9 được Bộ NN-PTNT công nhận là giống quốc gia và cho phép trồng đại trà ở Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung bộ (từ Quảng Ngãi trở vào), Đông Nam bộ và ĐBSCL.

Giống TD7: Cây sinh trưởng trung bình, ra hoa nhiều. Cấu trúc tán thẳng đứng. Cây nhiều lá, chiều dài lá trung bình 32 cm, chiều rộng trung bình 11,5 cm. Chồi non màu vàng nhạt. Quả khi chưa chín: gờ rãnh màu xanh, rãnh xanh. Khối lượng quả trung bình khi chín đạt 445 gr, vỏ quả gồ ghề. Khối lượng hạt khô đạt 1,2 gr/hạt, hàm lượng bơ trong hạt đạt tỷ lệ 55,1%; phôi nhũ màu tím đậm. Năng suất hạt khô đạt từ 2,0 - 2,5 tấn/ha.

Giống TD9: Cây sinh trưởng trung bình, hoa ra nhiều. Cấu trúc tán bán thẳng đứng. Cây nhiều lá, chiều dài lá trung bình 33,1 cm, chiều rộng trung bình 12,8 cm. Chồi non màu đỏ nhạt. Quả khi chưa chín: gờ rãnh màu xanh, rãnh màu xanh trắng. Khối lượng qủa trung bình khi chưa chín đạt 541 gr, vỏ quả gồ ghề. Khối lượng hạt khô đạt 1,39 gr, hàm lượng bơ trong hạt cao, đạt 59,5%, phôi nhũ màu tím đậm. Năng suất hạt khô trung bình đạt 2,0 - 2,5 tấn/ha.


Giống cao cao TD9

Đánh giá kết quả trồng khảo nghiệm tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre của Khoa Nông nghiệp & sinh học ứng dụng (Đại học Cần Thơ) cho thấy: TD7, TD9 là các giống cho trái lớn, nhiều hạt; hạt to, tỷ lệ độ ngọt của hạt cao, hàm lượng chất béo trong hạt cao hơn so với các giống TD khác trong thí nghiệm so sánh, rất thích hợp để nhân giống cho chương trình phát triển cao cao tại địa phương.

Khi trồng bà con cần lưu ý thêm một số điểm sau đây:

- Nên trồng bằng giống được nhân bằng phương pháp ghép của các cơ sở nhân giống có uy tín, đảm bảo chất lượng.

- Ca cao có thể trồng chuyên canh với điều kiện trồng lúc nhỏ có cây che mát như chuối, hoa màu, trồng dày, khi lớn lên 2 - 3 tuổi đốn bỏ cây che bóng chỉ còn lại ca cao nhưng cây này phải sát cạnh che mát cây kia, tán lá bên trên che theo cách “rổ lược” bên dưới.

- Trồng ca cao đến 1 - 2 tuổi xen trong vườn dừa 4 - 5 tuổi, vườn chuối, cây ăn quả khác. Khi ca cao 2 - 3 tuổi, dừa 5 - 6 tuổi, đốn bỏ chuối hoặc cây ăn trái khác, tỉa thưa dần chỉ còn lại vườn dừa xen ca cao (khoảng cách dừa xiêm 6 - 7m, dừa ta 9 - 10m) nhằm tạo điều kiện cho rễ ca cao phát triển mạnh, cây nhận được nhiều ánh sáng.

Trong trường hợp ca cao xen trong vườn dừa đã trồng dừa trước nhiều năm với mật độ dày, khi ca cao 3 - 4 tuổi cũng nên tỉa thưa dừa dần, không nên để dừa che ca cao quá rậm rạp, ca cao sẽ không cho trái.

- Thâm canh, phòng trừ sâu bệnh định kỳ. Do đặc điểm của giống ít phân cành thứ cấp nên khi tạo hình cần tiến hành từ từ, tránh tỉa cành nhiều cùng một lúc làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, ra hoa, đậu trái.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm