| Hotline: 0983.970.780

3 quốc gia được XK hàng hóa nguồn gốc thực vật vào VN đến hết năm 2013

Thứ Sáu 26/07/2013 , 09:12 (GMT+7)

Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) vừa có công văn gửi Đại sứ quán các nước Đức, Anh và Tây Ban Nha.

Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) vừa có công văn gửi Đại sứ quán các nước Đức, Anh và Tây Ban Nha.

Nội dung các công văn này cho hay, trên cơ sở thẩm tra hồ sơ đăng ký của Đức, Anh và Tây Ban Nha theo quy định của Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT, nhằm tạo thuận lợi cho thương mại giữa các nước trên với Việt Nam và được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, NAFIQAD công nhận tạm thời Đức, Anh và Tây Ban Nha vào danh sách các nước được XK hàng hóa có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam đến hết ngày 31/12/2013.

NAFIQAD cũng đề nghị các đại sứ quán thông báo cho cơ quan thẩm quyền của những nước này phổ biến quy định của Thông tư 13/2011/TT-BNNPTNT để các tổ chức, cá nhân trong nước biết và tuân thủ đầy đủ các quy định của Thông tư này khi XK hàng hóa thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng thuốc BVTV, chất điều hòa sinh trưởng, chất bảo quản và dư lượng trên các sản phẩm có nguồn gốc thực vật XK vào Việt Nam, đặc biệt là các chất Việt Nam đang cấm sử dụng.

Xem thêm
Yêu cầu giới hạn định lượng thuốc nhuộm Sudan cho ớt xuất khẩu Đài Loan

Cùng với Trung Quốc, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam phải cung cấp báo cáo thử nghiệm về thuốc nhuộm Sudan, kèm ghi chú phương pháp thử, đơn vị thử nghiệm.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Agribank  trao 50 phần quà cho các gia đình khó khăn

50 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang vừa được nhận quà từ Agribank.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.