| Hotline: 0983.970.780

8 năm xây dựng NTM từ ý Đảng, lòng dân

Thứ Ba 19/03/2019 , 09:03 (GMT+7)

Có dịp về xã Vĩnh Thuận vào những ngày tháng ba ngập tràn nắng đã cho tôi thấy một miền quê yên bình với diện mạo mới, hai bên đường nhà tường kiên cố mọc lên san sát, những hàng rào cây xanh cắt tỉa đẹp mắt.

Khởi động Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2012-2020, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) đã triển khai, quán triệt sâu rộng đến toàn Đảng bộ, cán bộ xã, ấp và quần chúng nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa việc xây dựng NTM. Qua 8 năm thực hiện, đến nay xã Vĩnh Thuận đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

10-41-31_vdu_109
Lộ nông thôn liên ấp được bê tông hóa

Vĩnh Thuận cũng là xã đạt chuẩn văn hóa đầu tiên của huyện Vĩnh Thuận và đằng sau những thành công đó là một câu chuyện dài về quá trình chuyển đổi.

Xã Vĩnh Thuận cách trung tâm huyện Vĩnh Thuận khoảng 7km, giáp ranh với các xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận; xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng của tỉnh Kiên Giang; xã Trí Phải và Trí Lực, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

Từ khi bắt tay vào xây dựng NTM, xã đã phát huy tốt nội lực, tận dụng mọi nguồn lực địa phương, nhất là nguồn lực trong dân để đầu tư phát triển kinh tế, kết cấu hạ tầng nông thôn, tập trung xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, chuyển giao KHKT, từ đó nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cảnh quan môi trường, đời sống người dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi thay, khởi sắc.

Từ 2012 đến hết năm 2018, xã đã đạt những kết quả đáng kể trong xây dựng NTM, trong đó công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân gắn với 15 phần việc hộ dân cần làm trong xây dựng NTM được xã hết sức chú trọng. Đó là xây dựng hàng rào, cột cờ đúng quy cách, treo ảnh Bác Hồ, vệ sinh môi trường, xử lý rác thải nông thôn, mua thẻ bảo hiểm y tế…, từ đó dẫn đến chuyển biến trong nhận thức cuả bà con nhân dân trên địa bàn xã.

Công tác phát triển sản xuất, đẩy mạnh ngành nghề nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân được xã quan tâm chỉ đạo, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp như nạo vét các công trình thủy lợi lớn và thủy lợi nội đồng để nuôi trồng thủy sản và phát triển nhiều mô hình hợp tác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng vật nuôi.

Từ 2012 đến nay, xã thành lập 13 tổ hợp tác và HTX dịch vụ nông nghiệp; mở 8 lớp nghề nuôi tôm càng xanh, trồng lúa chất lượng cao, kỹ thuật chăn nuôi, bó chổi… Kết quả huy động nguồn lực xây dựng NTM trong 6 năm với số tiền trên 54 tỷ 400 triệu đồng, trong đó vốn huy động DN hơn 3 tỷ đồng và dân đóng góp 370 triệu đồng.

Xã đã xây dựng trạm bơm kiên cố hóa, cống điều tiết nước đáp ứng bơm tưới cho toàn diện tích sản xuất lúa, rau màu, nuôi trồng thủy sản… góp phần tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng thêm lợi nhuận cho người dân. Các tiêu chí về điện, đường, trường, trạm, cơ sở vật chất ngày càng được quan tâm đầu tư, nâng cấp.

Xã có 9 trụ sở làm việc và là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của cộng đồng dân cư. Có một điểm chợ nông thôn được hình thành đã lâu và là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân trong vùng; mạng lưới thông tin và truyền thông thông suốt như dịch vụ viễn thông, internet, bưu điện văn hóa xã phục vụ tốt nhu cầu nắm bắt thông tin của bà con.

Số hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn là 2.664/3.692 hộ, tỷ lệ 76,2%. Đời sống người dân ngày càng nâng lên, thu nhập bình quân đạt 44,150 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chỉ còn 3,60%, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; 100% cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề thực hiện quy định về môi trường; xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Ông Phan Quang Đáng, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thuận cho biết: “Để giữ vững và duy trì các tiêu chí NTM đã đạt được, Đảng ủy chỉ đạo BCĐ xây dựng NTM xã tiếp tục vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân chú ý nâng cao chất lượng từng tiêu chí, như tiêu chí nhà ở dân cư, môi trường, quốc phòng an ninh,... khích lệ người dân thực hiện 15 phần việc của từng hộ gia đình, để xã được công nhận đạt chuẩn NTM trong thời gian sớm nhất”.

 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm