| Hotline: 0983.970.780

80.000 học sinh Hà Nội thi vào lớp 10

Thứ Hai 08/06/2015 , 06:15 (GMT+7)

Ngày 11/6, khoảng 80.000 học sinh (HS) ở Hà Nội sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ THPT. 

Hội đồng thi thành phố Hà Nội đã thành lập 160 điểm tổ chức thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2015-2016.

Các điểm thi được đặt tại các trường THPT và THCS bảo đảm các điều kiện an toàn và cần thiết cho việc tổ chức kỳ thi. 

160 điểm tổ chức thi vào lớp 10

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, việc bố trí các điểm thi được tính toán kỹ nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh, không để thí sinh phải đi từ nhà đến điểm thi quá xa. Trung bình mỗi điểm thi có khoảng 20 phòng thi. Điểm thi có quy mô lớn nhất là 38 phòng thi, đặt tại Trường THPT Xuân Mai (huyện Chương Mỹ). 

Các điểm thi này đã bố trí 3.350 phòng thi để phục vụ cho khoảng 80 nghìn thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2015-2016.

Kỳ thi đầu vào hệ THPT diễn ra vào ngày 11/6 với hai môn thi bắt buộc là toán và ngữ văn. Những thí sinh dự thi vào các lớp chuyên, trường chuyên sẽ dự thi thêm môn ngoại ngữ (gọi là môn điều kiện) và môn chuyên vào ngày tiếp theo. 

Theo kế hoạch công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016 của Sở GD- ĐT Hà Nội, các trường THCS đã thực hiện việc giao “Phiếu báo thi vào lớp 10 THPT” cho học sinh thuộc đơn vị mình từ ngày 5/6.

Thí sinh tự do nhận phiếu báo thi tại các phòng GD- ĐT quận, huyện, thị xã. HS sử dụng phiếu báo thi để tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016 diễn ra trên địa bàn thành phố vào ngày 11/6.

Ngoài thông tin cá nhân, phiếu báo thi có ghi rõ địa điểm thi, lịch thi, các nguyện vọng đăng ký dự tuyển. Phiếu báo thi hợp lệ có dán ảnh của học sinh và có đóng dấu giáp lai của nhà trường, phòng GD-ĐT.

Sở GD- ĐT Hà Nội khuyến cáo, nếu phát hiện phiếu báo thi có sai sót thì HS phải lập tức báo cáo cho giáo viên chủ nhiệm để sửa chữa, bổ sung thông tin kịp thời.

Cấm thu lệ phí ngoài quy định

Sở GD-ĐT cho biết, HS dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không phải đóng khoản phí nào. Nếu đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên, trường chuyên thì nộp lệ phí 192.800 đồng/môn thi/HS.

HS không có hộ khẩu Hà Nội đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên Trường THPT Chu Văn An nộp 242.200/môn thi/HS. Ngoài khoản lệ phí thi trên, các nhà trường tuyệt đối không được thu thêm bất kỳ khoản phí nào khác.

Đồng thời, những HS tham dự kỳ thi THPT quốc gia chỉ để công nhận tốt nghiệp THPT cũng không phải đóng bất kỳ khoản lệ phí nào; HS thi THPT quốc gia với hai mục đích: vừa để công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia, vừa xét tuyển ĐH, CĐ thì nộp lệ phí 35.000 đồng/môn thi/HS.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm