| Hotline: 0983.970.780

Bắt thêm 2,5 tấn chất tạo nạc

Thứ Tư 14/03/2012 , 09:40 (GMT+7)

Chi cục QLTT) Đồng Nai vừa phát hiện có ít nhất 2,5 tấn chất tạo nạc thành phẩm dùng trong chăn nuôi đang để trong kho tại Công ty TNHH Nhân Lộc (xã Bình Lợi, Huyện Vĩnh Cửu).

2,5 tấn Premix đang bị niêm phong tại kho Cty
Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Đồng Nai vừa phát hiện có ít nhất 2,5 tấn chất tạo nạc thành phẩm dùng trong chăn nuôi đang để trong kho tại Công ty TNHH Nhân Lộc (xã Bình Lợi, Huyện Vĩnh Cửu). Điều đáng nói là, liệu đây có phải chất cấm không?

Được biết, DN này từng đạt chứng nhận GMP-HACCP (Thực hành SX và Vệ sinh ATTP) do Quacert cấp, nên việc cơ quan chức năng phát hiện Cty đã SX một số lượng chất dinh dưỡng “tạo nạc” khá lớn khiến dư luận trong ngành SX thuốc thú y phía Nam ngỡ ngàng.

Theo biên bản kiểm tra của Chi cục QLTT tỉnh lập ngày 12/3, tại kho Cty này có 36 gói Sumo (loại 1 kg/gói): 96 gói T01 (1kg/gói); 80 bao HT02 (loại 20 kg/bao); 30 bao HT04 (loại 20 kg/bao), 2,5 tấn hàng được đóng thành từng bao (loại 20 kg/bao) với các nhãn hiệu HT02, HT04 (còn gọi là Premix thức ăn tự trộn - PV).

Đây là những bao thành phẩm dùng để trộn vào thức ăn chăn nuôi gia súc với những lời quảng cáo “có cánh” trên bao bì như bung đùi, nở mông, nở vai (T01); hoặc da hồng, lông mướt, nở mông, nở vai (T02). Hầu hết, trên bao bì đều chú thích tác dụng giúp thịt có màu nạc đỏ, giảm độ dày mỡ lưng, tăng tiết hormone tăng trưởng, cải thiện tăng trọng, giảm tiêu tốn thức ăn cho heo. Chi cục QLTT đã lập biên bản niêm phong 2,5 tấn hàng trên và lấy 3 mẫu đưa đi Quatest 3 (KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai) kiểm nghiệm nhằm xác định có dương tính với chất cấm hay không? Dự kiến 2 tuần nữa mới có kết quả.

Tuy nhiên, hôm qua (13/3), GĐ Cty Nhân Lộc Nguyễn Trọng Hiền khẳng định với NNVN cùng cán bộ thú y địa phương đến làm việc trực tiếp là, trong quá trình SX, DN không hề đưa chất cấm (nhóm beta agonists) vào các chất dinh dưỡng nói trên, việc quảng cáo “quá hớp” trên bao bì là DN đã đăng ký với cơ quan chức năng. Và việc quảng cáo này đã diễn ra mấy năm nay nhưng không thấy cơ quan nào nhắc nhở.

Ông Hiền cũng cho biết, ngay từ đầu tháng 3, sau khi trên các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa tin về vấn nạn sử dụng các chất cấm trong chăn nuôi (chất tạo nạc, “thần dược”), chính bản thân ông cũng đã viết thư gửi các khách hàng đại lý với cam kết “nói không với chất cấm trong chăn nuôi”, nên không lý gì mà ông lại đưa chất cấm vào, như thế chẳng khác nào ông tự “giết chết” DN của mình. Hôm nay (14/4), Chi cục QLTT tỉnh Đồng Nai tiếp tục làm việc với Cty về vấn đề trên. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi đưa thông tin đến bạn đọc.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm