| Hotline: 0983.970.780

Hàn Quốc tạm dừng tuyển lao động mới

Thứ Hai 24/09/2012 , 10:06 (GMT+7)

Hàn Quốc vừa chính thức thông báo đã có 6.792 lao động Việt Nam được chủ sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn, trong đó có 6.572 lao động đã xuất cảnh.

* Chỉ ưu tiên tái tuyển dụng lao động trung thành

Từ nay đến hết năm, lao động mới muốn làm thủ tục để sang Hàn Quốc như thế này sẽ không còn

Trong khi đang có hàng ngàn người vẫn hy vọng thoát nghèo bằng việc xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc thì khẳng định với NNVN chiều 23/9, ông Phan Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước (OWC) cho biết, Hàn Quốc vừa chính thức thông báo đã có 6.792 lao động Việt Nam (LĐVN) được chủ sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn, trong đó có 6.572 lao động đã xuất cảnh.

Từ nay đến hết năm 2012 sẽ không tuyển lao động mới sang làm việc mà chỉ ưu tiên tái tuyển dụng lao động trung thành và lao động hết hạn hợp đồng về nước đúng hạn. Lý do chính phía Hàn Quốc “đóng” hạn ngạch tuyển dụng LĐVN bởi hiện còn hơn 50% LĐVN cư trú bất hợp pháp tại nước này (tương ứng khoảng 11.000 lao động).

Tính đến ngày 23/9, OWC đã hoàn thành thủ tục đăng ký trở lại Hàn Quốc làm việc cho 433 lao động, trong đó có 210 lao động đã được cấp visa, đang chờ tháng 10/2012 tái nhập cảnh Hàn Quốc. Phía bạn còn thông báo vẫn còn gần 200 lao động nữa đã được Hàn Quốc đồng ý tái tuyển dụng. Đây là chế độ mới đặc biệt ưu việt của Chính phủ Hàn Quốc dành cho những lao động chấp hành tốt pháp luật của Hàn Quốc trong suốt thời gian hợp đồng tại Hàn Quốc là 3 năm, làm việc hợp pháp tại một chủ duy nhất và không chuyển đổi nơi làm việc.

Riêng về “số phận” của hơn 11.000 lao động VN đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, lãnh đạo OWC còn cho hay, tập trung chủ yếu tại các tỉnh như Hà Tĩnh có 3 xã: Cương Gián (huyện Nghi Xuân), Cẩm Nam (huyện Cẩm Xuyên), Kỳ Ninh (huyện Kỳ Anh); tỉnh Nghệ An có 7 phường, xã; tỉnh Quảng Bình có 3 phường, xã: Hải Trạch, Thanh Trạch (huyện Bố Trạch) và xã Quảng Phúc (huyện Quảng Trạch); TP. Hà Nội có 2 xã Cao Dương (Thanh Oai), Cổ Loa (Đông Anh); tỉnh Thái Bình có xã Minh Lãng (huyện Vũ Thư); tỉnh Bắc Giang có xã Tam Dị (huyện Lục Nam); tỉnh Hưng Yên có xã Tân Quang (huyện Phù Cừ)…

Theo ông Minh, hiện cả nước có 50 huyện có lao động tỷ lệ bỏ trốn trên 50%. Trong tuần này, OWC sẽ cùng với Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Sở LĐTBXH các địa phương, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Đoàn TNCSHCM tổ chức đợt thông tin tuyên truyền tại 10 tỉnh có tỷ lệ lao động bỏ trốn cao, vận động các gia đình có con em đang cư trú bất hợp pháp về nước đúng hạn.

Các lao động cần hiểu rằng, chính hành động bỏ trốn của mình đã khép lại cánh cửa tuyển dụng của hàng ngàn cơ hội khác không được làm việc trong một thị trường nhiều tiềm năng như thị trường Hàn Quốc. Vì vậy, bên cạnh việc tích cực tuyên truyền, Bộ LĐTBXH cũng sẽ triển khai các biện pháp mạnh về hành chính, xem xét cấm lao động ở các huyện có tỷ lệ lao động bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp cao đi làm việc tại thị trường Hàn Quốc.

Để hạn chế những thiếu sót ảnh hưởng đến quyền lợi của lao động còn lại, lãnh đạo OWC lưu ý, người lao động trước khi về nước phải ký hợp đồng với chủ sử dụng lao động; nộp lại Chứng minh thư người nước ngoài; xuất cảnh khỏi Hàn Quốc trước khi hết hạn hợp đồng làm việc tại Hàn Quốc. Trong vòng 7 ngày từ khi về nước, phải đến Trung tâm tại địa chỉ: Số 1, Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội để làm thủ tục khai báo về nước.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối nhiều ngày, ngư dân khốn đốn

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối khiến ngư dân như ngồi trên đống lửa. Nhiều chủ tàu cập cảng tại Quảng Trị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm