| Hotline: 0983.970.780

Phân chia lợi nhuận giữa DNXK gạo và nông dân thế nào?

Thứ Ba 24/06/2008 , 10:30 (GMT+7)

Nông dân các tỉnh ĐBSCL vừa trúng lớn vụ lúa hè thu. Điều đáng nói là tuy thu hoạch lúa đúng thời điểm giá lương thực thế giới đang đứng ở mức cao, XK gạo có nhiều lợi thế…lẽ ra nông dân phải được hưởng phần lợi lớn nhưng dường như họ vẫn bị thua thiệt.

Với giá lúa hiện nay tuy người trồng lúa vẫn lãi khoảng 8- 10 triệu đồng/ha nhưng so với giá gạo các DN ký với đối tác nước ngoài thì nông dân được hưởng phần lợi nhuận không đáng kể trong chiếc bánh lợi nhuận. Trong khi đó, chính họ là người “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” suốt hơn 3 tháng liền để làm ra hạt gạo.

Nông dân ấp Bờ Sao, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) thu hoạch lúa hè thu

Ông Lê Văn Bá, ngụ tại ấp Bờ Sao, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) cho biết, ông vừa thu hoạch xong 0,8 ha lúa hè thu, sản lượng đạt hơn 4 tấn lúa. Qua theo dõi tin thời sự, ông rất phấn khởi vì biết vụ lúa hè thu này nông dân ở khu vực ĐBSCL trúng mùa, Chính phủ vẫn cho XK gạo và có chủ trương mua trữ gạo nên giá lúa khá cao…Nhưng khi thu hoạch xong, phơi khô, làm sạch ông chỉ bán cho thương lái được 4.730 đồng/kg.

Tương tự, mới đây (ngày 22/6) ông Nguyễn Văn Bé Sáu, ấp 4, xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long (Trà Vinh) vừa thu hoạch được hơn 6 tấn lúa cấy giống lúa IR 50404 nhưng chỉ bán được 4.750 đồng/kg…Tuy biết bị ép giá nhưng có nhiều hộ nông dân buộc phải bán ngay sản phẩm của mình làm ra sau khi  thu hoạch. Bởi vì họ cần tiền để thanh toán các khoản chi phí như mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và đầu tư tiếp cho vụ lúa thu đông sắp tới. Trái lại, có một số hộ không làm nông nghiệp lại đầu tư vốn tổ chức mua gom lúa với số lượng lớn.

Vụ lúa hè thu là vụ sản xuất chính ở khu vực ĐBSCL, riêng tại tỉnh Trà Vinh đã xuống giống được 82.000 ha, tăng hơn 1.200 ha so với vụ hè thu trước, ước tổng sản lượng có khả năng đạt từ 400.000- 420.000 tấn lúa. Nếu cứ duy trì giá lúa như hiện nay, ngoài việc nông dân bị thiệt chưa hẳn doanh nghiệp xuất khẩu gạo đã có lợi lâu dài vì trên địa bàn ĐBSCL hiện đang có dấu hiệu tư thương mua vét lúa gạo trước khi DNXK gạo kịp đến mua.

Vấn đề đặt ra là, DN cần tính toán giá mua lúa hợp lý hơn để nông dân có thể bán lúa trực tiếp cho DN mà không phải qua cầu cấp trung gian.

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Ngày 3/5, tại phường Hải Xuân, TP Móng Cái, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Diện tích trồng hoa, cây cảnh của Hà Nội tăng hơn 13 lần trong 19 năm

Diện tích trồng hoa, cây cảnh của Hà Nội đã tăng một mạch từ 610ha năm 2005 lên khoảng 8.000ha trong thời điểm hiện tại.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.