| Hotline: 0983.970.780

30 năm - Dấu ấn Agribank:

Agribank đã làm tròn sứ mệnh

Thứ Hai 19/03/2018 , 13:35 (GMT+7)

 Trên hành trình đi lên của đất nước và bước đường phát triển của nền nông nghiệp nước nhà luôn có sự đồng hành của Ngân hàng NN – PTNT Việt Nam (Agribank)...

Vượt lên muôn vàn khó khăn, thử thách, 30 năm qua, Agribank đã đảm trách những nhiệm vụ chính trị trọng yếu trên thị trường tín dụng “tam nông”; khẳng định vai trò chủ đạo trong đầu tư phát triển của ngành nông nghiệp, có nhiều đóng góp tích cực vào thành tựu đổi mới kinh tế Việt Nam.

Hiệu quả hoạt động không chỉ ở con số lợi nhuận mà ý nghĩa quan trọng hơn là kết quả nỗ lực, phấn đấu. Phải khẳng định, 3 tập kỷ qua, Agribank đã làm tròn sứ mệnh chính trị của một NHTM Nhà nước trong việc đảm bảo cung ứng tín dụng cho “tam nông” và kinh tế đất nước.
 

Lắng nghe và phục vụ chuyên nghiệp

Những ngày này, hoạt động SXKD của toàn hệ thống Agribank sôi động hơn. Ngoài việc duy trì đảm bảo tốt nhất các giao dịch với khách hàng, cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống tham gia tích cực nhiều chương trình thi đua lập thành tích chào mừng 30 năm ngày thành lập Agribank - sự kiện chính trị quan trọng của Agribank trong năm 2018.

Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó TGĐ Agribank cho hay, đến nay về cơ bản các chương trình, nội dung cho Lễ kỷ niệm đã hoàn tất.

15-37-10_b_nguyen_thi_phuong_pho_tgd_gribnk
Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó TGĐ Agribank

“Nhân dịp này, chúng tôi xin tri ân đến các thế hệ cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống đã cống hiến hết mình vì một Agribank phát triển; cảm ơn những tình cảm của nhân dân, khách hàng, cộng đồng doanh nghiệp, đối tác và xin được tỏ lòng biết ơn đến Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, địa phương luôn ủng hộ, giúp đỡ Agribank trong suốt thời gian qua. Dấu ấn 30 năm, thêm một lần nữa chúng tôi muốn khẳng định về uy tín, thương hiệu và trách nhiệm của Agribank đã làm tròn sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó”, bà Phượng nói.

Hỏi bà Phượng nếu nói một câu ngắn gọn về Agribank, bà sẽ nói điều gì? Bà bảo, Agribank chuẩn bị kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thì mình có 27 năm gắn bó với ngôi nhà chung này. Cho nên để nói một câu ngắn gọn thì rất khó. Tuy nhiên trước đề nghị của chúng tôi, bà Phượng đáp, có lẽ đó là thái độ lắng nghe, phục vụ chuyên nghiệp, năng lực cống hiến hết mình và sự đoàn kết trong toàn hệ thống của một ngân hàng với 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch và 40.000 cán bộ, nhân viên.

Nhắc đến một kỷ niệm gần đây, bà Phượng bảo, có lẽ phải quay về câu chuyện của năm 2016, khi truyền thông mọi nơi mọi lúc đều “Nói không với thực phẩm bẩn”. Bà trăn trở với câu hỏi tương lai của người nông dân sẽ ra sao khi xã hội quay lưng lại với sản phẩm mà họ đã ròng rã tháng ngày phơi sương đội nắng làm ra? Tiền học hành cho con cũng trông mong cả vào đấy. Rồi những mối nguy hại về sức khoẻ cho cả cộng đồng, không chỉ hôm nay mà cả thế hệ mai sau... Thế rồi ý tưởng mới đã xuất hiện, cần phải thay đổi lại thông điệp truyền thông!

Cuối năm 2016, Agribank đã có một quyết định quan trọng, thực hiện chiến dịch truyền thông trên quy mô lớn với tên gọi “Nông nghiệp sạch” và gói tín dụng ưu đãi 50.000 tỷ đã được tung ra. Ngay lập tức, Agribank nhận được sự ủng hộ của mọi cấp, mọi ngành và toàn xã hội. Thủ tướng chỉ đạo sát sao, các bộ ngành cùng vào cuộc quyết liệt.

Bà Phượng cho rằng, thay đổi ý thức của người sản xuất, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, hướng đến sản xuất quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu ... là những mục tiêu lâu dài Agribank hướng tới trong vai trò "bà đỡ" của tam nông.  

“Mỗi chuyến đi công tác địa phương, tôi đều dành thời gian đi thăm các vùng SX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ngay trong chuyến thăm huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1  năm 2017, tôi cũng tranh thủ đến thăm các vườn rau trên đảo. Có ra đảo mới thấy, để có được vườn rau xanh quý đến chừng nào! Nhìn các bạn lính trẻ tranh thủ lúc nghỉ ngơi chăm bón từng gốc rau, trong đoàn công tác ai cũng xúc động”, bà Phượng chia sẻ, đồng thời khẳng định: “Tương lai của Agribank gắn liền với tương lai của nền nông nghiệp Việt Nam” là thông điệp truyền thông được truyền dẫn từ cán bộ đến 4 vạn con người của Agribank.
 

Sẵn sàng chuyển mình với xu thế hội nhập

Thực hiện đường lối Đổi mới do Đảng ta khởi xướng năm 1986 và xác định đổi mới hệ thống ngân hàng là khâu then chốt, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam - tiền thân của Agribank đã được ra đời ngày 26/03/1988 theo Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/07/1988 trên phạm vi cả nước.

15-37-10_cm_ngot_khe_my_co_dong_gop_cu_gribnk
Agribank đầu tư vốn cho hàng trăm hộ ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), giúp bà con thu tiền tỷ từ cây cam
Năm 2017, Agribank đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra với những con số ấn tượng. Tổng tài sản chính thức vượt con số 1 triệu tỷ đồng, đạt gần 1 triệu 200 ngàn tỷ đồng. Nguồn vốn huy động đạt gần 1 triệu 100 ngàn tỷ đồng. Dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 17,6% so với năm 2016, đạt gần 900 ngàn tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay tam nông đạt 650 ngàn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 73,6% dư nợ.

Với xuất phát điểm khi mới thành lập, tổng tài sản chưa tới 1.500 tỷ đồng; tổng nguồn vốn 1.056 tỷ đồng, trong đó vốn huy động chỉ chiếm 42%, còn lại 58% phải vay từ Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu trên 10%. Khách hàng chủ yếu là những doanh nghiệp quốc doanh và các HTX phần lớn làm ăn thua lỗ, thiếu việc làm và đứng trước nguy cơ phá sản...

Năm 2018 ghi dấu chặng đường 30 năm xây dựng và trưởng thành, cũng là năm có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình thực hiện Đề án chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn năm 2030 và chuẩn bị cho Agribank cổ phần hóa khi đủ điều kiện theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trong 30 năm qua, Agribank đã trải qua những trang sử thật sự hào hùng, bứt lên trên tuổi đời non trẻ để mở rộng mạng lưới, không ngừng lớn mạnh vươn lên trở thành ngân hàng có quy mô lớn nhất và mạng lưới rộng nhất với hơn 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch và 40.000 cán bộ, viên chức; là đối tác tin cậy của trên 30.000 doanh nghiệp, hàng triệu hộ sản xuất và hàng ngàn đối tác, có quan hệ đại lý với gần 900 ngân hàng tại 90 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Agribank hôm nay hoàn toàn có thể tự hào về những đóng góp tích cực đối với nền kinh tế đất nước, đặc biệt là trong khu vực tam nông. Với sứ mệnh to lớn của mình, bằng tiềm lực và sức mạnh của một ngân hàng đã được tôi luyện và thử thách trong nhiều gian khó, Agribank sẽ còn viết tiếp vào trang sử vẻ vang của dân tộc với những bước tiến vượt bậc và vươn xa trên hành trình vì một Việt Nam giàu mạnh và phát triển.   

Qua 30 năm hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vì "tam nông", Agribank được Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có phần thưởng Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Tháng 6/2017, Agribank được tổ chức xếp hạng thế giới Fitch Ratings nâng triển vọng Xếp hạng Nhà phát hành nợ dài hạn của Agribank lên mức “Tích cực” từ “Ổn định”. Nhiều tập thể, cá nhân trong hệ thống Agribank được tặng danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước.

Lãnh đạo Agribank cho biết, đơn vị đã áp dụng nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng; đơn giản hóa quy trình thủ tục cho vay; đưa ngân hàng lưu động xuống phục vụ tại xã.

Trong năm 2017, Agribank đã triển khai 3 gói tín dụng lãi suất thấp hơn lãi suất điều vốn nội bộ hỗ trợ cho khách hàng trong SXKD nông nghiệp công nghệ cao, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ theo Nghị định 55 của Chính phủ đối với 2.200 khách hàng, số tiền trên 600 tỷ đồng.

Góp phần hỗ trợ giảm chi phí kinh doanh nền kinh tế và hỗ trợ tăng trưởng, Agribank chấp nhận giảm thu tài chính hàng ngàn tỷ đồng để thực hiện tốt cho vay Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo NQ 30a đối với 64 huyện thuộc 18 tỉnh, thành trên cả nước.

Agribank cho vay Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 8.957 xã trên cả nước, dư nợ đạt 307.383 tỷ đồng. Agribank tiết giảm chi phí hoạt động, dành kinh phí trên 300 tỷ đồng đối với các hoạt động an sinh xã hội.

 

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm