| Hotline: 0983.970.780

AIA: 30% người Việt Nam nghiện các mạng xã hội

Thứ Ba 19/11/2013 , 15:37 (GMT+7)

Ba mươi phần trăm người trưởng thành tại Việt Nam thừa nhận đang nghiện sử dụng mạng xã hội và điều này khiến họ ngủ không đủ giấc hay thiếu vận động.

Ba mươi phần trăm người trưởng thành tại Việt Nam thừa nhận đang nghiện sử dụng mạng xã hội và điều này khiến họ ngủ không đủ giấc hay thiếu vận động.

Đây là một trong những kết quả đáng chú ý trong khảo sát chỉ số sống khỏe năm 2013 vừa được Tập đoàn Bảo hiểm nhân thọ AIA công bố ngày hôm nay (19/11). Đây là khảo sát được AIA tiến hành trên hơn 10.000 người trưởng thành ở 15 thị trường châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có 600 người ở Việt Nam.


Ảnh minh họa

Kết quả khảo sát ở Việt Nam cho thấy, 48% trong tổng số người nghiện mạng xã hội cho rằng việc dành thời gian vào mạng Internet ảnh hưởng tới sức khỏe của mình và khiến họ không ngủ đủ giấc. 41% trong số trên cũng nhận định, bản thân họ không vận động đủ vì các hoạt động trên Internet, trong đó có mạng xã hội.

Khảo sát được Tập đoàn AIA công bố cũng cho rằng, việc sử dụng những phương pháp giải tỏa căng thẳng mà không cần vận động nhiều đang đe dọa sức khỏe người Việt Nam. Theo đó, cách giải tỏa căng thẳng được đề cập thường xuyên nhất là xem truyền hình, phim, chiếm tới 62% câu trả lời của người được hỏi, cao hơn so với việc luyện tập hay chơi thể thao (47%).

Đây có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân khiến 73% người trưởng thành tại Việt Nam đồng ý với quan điểm “sức khỏe của tôi không tốt như 5 năm trước,” trong đó 74% là những người dưới 30 tuổi.

Những khảo sát về sức khỏe của người Việt lại cho thấy, bệnh ung thư mà đặc biệt là ung thư phổi, gan là mối quan ngại lớn nhất tại Việt Nam khi có 69% người Việt Nam được hỏi đều đồng ý với quan điểm này. Đây là tỷ lệ cao nhất so với 15 nước được AIA khảo sát trong năm 2013. Ngoài ra, bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch là những vấn đề được quan tâm hàng đầu tại Việt Nam.

Điều này cũng có nhiều liên quan tới mối quan ngại khác của người Việt Nam khi 99% người trưởng thành được phỏng vấn cho rằng ô nhiễm đang trở thành một mối nguy hiểm thực sự đối với sức khỏe. Ô nhiễm không khí và nguồn nước là những loại ô nhiễm được quan tâm nhất (ở mức 75% ), tiếp theo là ô nhiễm đất (65%). Theo AIA, sự quan ngại của người Việt Nam đối với ba loại ô nhiễm này cao hơn mức trung bình trong khu vực.

Đánh giá về những con số trên, ông Stephen Clark , Tổng Giám đốc của AIA Việt Nam cho rằng, những kết quả khảo sát năm 2013 tại Việt Nam rất đáng khích lệ và cho thấy người trưởng thành tại Việt Nam có ý thức và đang nỗ lực để sống khỏe và năng động. Tuy vậy, từ kết quả khảo sát, đại diện AIA Việt Nam cũng cảnh báo về sự tăng tốc của nhịp sống và những mối đe dọa của cuộc sống hiện đại đối với việc sống khỏe người Việt Nam.

"AIA sẽ tiếp tục chủ động hợp tác với cộng đồng và các khách hàng thực hiện các chương trình nhằm khuyến khích lối sống tích cực và lành mạnh,” ông Stephen Clark nói.

(Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm