| Hotline: 0983.970.780

Ấm lòng những trái chuối chín của Công ty Unifarm Bình Dương

Chủ Nhật 17/03/2024 , 10:18 (GMT+7)

Trong 3 ngày từ 16 - 18/3, tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Đoàn Thanh niên Báo Nông nghiệp Việt Nam sẽ trao 3,5 tấn chuối chín cho các bệnh nhân ung thư.

Đây là hoạt động thiện nguyện do Đoàn viên Thanh niên Báo Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với quán cơm 0 đồng Nhất Tâm 24 thực hiện. Hoạt động không chỉ nhằm hưởng ứng tháng thanh niên mà còn truyền tải thông điệp tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người Việt Nam.

Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân sẽ nhận chuối chín tại quán cơm 0 đồng Nhất Tâm 24, cổng sau bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ảnh: Đức Minh.

Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân sẽ nhận chuối chín tại quán cơm 0 đồng Nhất Tâm 24, cổng sau bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ảnh: Đức Minh.

Địa điểm trao chuối cho bệnh nhân sẽ diễn ra tại quán cơm 0 đồng Nhất Tâm 24. Đây là quán ăn nhân ái do một nhóm các nhà hảo tâm mở ra vì mục đích là để giúp đỡ, hỗ trợ những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang phải điều trị bệnh. Giúp họ có thêm động lực để chiến thắng với bệnh tật. Hiện tại quán ăn do chị Nguyễn Thị Huê quản lý.

"Tôi làm từ thiện đến nay đã hơn 10 năm rồi, hơn 1 năm trước tôi mới tiếp quản quán ăn 0 đồng này. Trong thời gian quán cơm 0 đồng hoạt động đã được rất nhiều Mạnh Thường Quân hỗ trợ, có các Công ty hoa quả, Công ty rau sạch, rồi một số bà con cũng hỗ trợ gạo để nấu cơm cho bệnh nhân. Như công ty Unifarm cũng hỗ trợ chúng tôi 3.5 tấn chuối chín để phát từ thiện cho các bệnh nhân trong 3 ngày tới đây", chị Nguyễn Thị Huê chia sẻ.

Các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân sau khi ăn xong suất cơm 0 đồng sẽ được nhân viên quán cơm hướng dẫn xếp hàng, để lần lượt nhận chuối chín tráng miệng. Đây là những trái chuối được trồng và sản xuất tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam theo tiêu chuẩn cao của Công ty Unifarm Bình Dương.

Phần quà là niềm động viên tinh thần, giúp người bệnh vượt qua khó khăn trên hành trình chiến thắng bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Đức Minh.

Phần quà là niềm động viên tinh thần, giúp người bệnh vượt qua khó khăn trên hành trình chiến thắng bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Đức Minh.

Tuy giá trị vật chất không lớn, thế nhưng mỗi bệnh nhân sau khi nhận được quà ai nấy cũng đều cảm thấy rất phấn khởi và vui mừng. Bởi vì, họ cảm nhận được tình thương và sự ấm áp bên trong món quả giản đơn mà nhiều chất dinh dưỡng này.

Còn về phía người nhà bệnh nhân món quà cũng là niềm động viên tinh thần to lớn, giúp họ có thêm động lực để vượt qua những khó khăn trong quá trình chăm sóc và đồng hành cùng người bệnh trên hành trình chiến thắng với căn bệnh hiềm nghèo.

"Ai cho gì là tôi cám ơn cái đấy, ấm lòng lắm. Một chút quà từ thiện tôi cũng cảm thấy ấm lòng, nhận được trái chuối này tôi thấy rất an tâm để chăm sóc người bệnh, còn người bệnh cũng an tâm điều trị", bà Nguyễn Thị Sương, người nhà bệnh nhân chia sẻ.

Hiện tại, sau 1 ngày thực hiện, hoạt động từ thiện do Đoàn viên Thanh niên Báo Nông nghiệp Việt Nam phối hợp cùng với quán cơm 0 đồng Nhất Tâm 24 cổng sau bệnh viện K Tân Triều đã nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người dân, các bạn tình nguyện viên.

Hy vọng với những phần quà đầy ý nghĩa được trao tặng sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn cho những bệnh nhân đang mắc bệnh nan y, cũng như người nhà bệnh nhân giúp họ có thêm động lực để vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật trong thời gian tới.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm