| Hotline: 0983.970.780

Xử phúc thẩm Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm:

Án chung thân của Trịnh Xuân Thanh đã có hiệu lực

Thứ Ba 08/05/2018 , 07:01 (GMT+7)

Đáng chú ý, trước khi phiên xử diễn ra, bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT PVC đã có đơn xin rút toàn bộ kháng cáo liên quan đến 2 vụ án...

17-22-34_txthnh
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh xin rút đơn kháng cáo cả 2 bản án chung thân

Ngày 7/5, TAND cấp cao tại Hà Nội đã khai mạc phiên xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của 15/22 bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và TCty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

Đáng chú ý, trước khi phiên xử diễn ra, bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT PVC đã có đơn xin rút toàn bộ kháng cáo liên quan đến 2 vụ án (vụ án xảy ra tại PVN và PVC và vụ án xảy ra tại PVLand) đồng thời xin vắng mặt ở 2 phiên tòa phúc thẩm những vụ án này vì lý do sức khỏe.

Với tội danh Cố ý làm trái và Tham ô tài sản, bị cáo Trịnh Xuân Thanh nhận 2 mức án chung thân ở 2 vụ án trên. Sau khi có đơn của nguyên Chủ tịch PVC, ngày 3/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã quyết định đình chỉ phúc thẩm với bị cáo Trịnh Xuân Thanh và bản án sơ thẩm trong các vụ này có hiệu lực pháp luật.

Cũng tại phiên tòa ngày 7/5, ông Trịnh Hùng Cường, con trai bị cáo Trịnh Xuân Thanh, có mặt tại phiên tòa cũng rút đơn kháng cáo đề nghị được trả lại ô tô, nhà… với lý do đây là tài sản do ông bà cho Cường, không thuộc tài sản của ông Trịnh Xuân Thanh. 

Liên quan đến vụ án, 14 bị cáo có kháng cáo như: Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐTV PVN; Phùng Đình Thực, nguyên Tổng giám đốc PVN... đều có mặt tại tòa.

Theo truy tố, trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, bị cáo Đinh La Thăng với tư cách là Chủ tịch HĐTV PVN, đã có vai trò chính trong việc đề ra chủ trương và chỉ định PVC thực hiện gói thầu EPC, chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng EPC số 33 với PVC trái quy định pháp luật. Sau đó, ông Thăng chỉ đạo cấp dưới tại PVN căn cứ hợp đồng này, tạm ứng hơn 6,6 triệu USD và hơn 1.312 tỉ đồng cho PVC để các bị can tại PVC sử dụng hơn 1.115 tỉ đồng sai mục đích, trái quy định, gây thiệt hại cho nhà nước.

Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Vũ Đức Thuận (nguyên Phó Tổng giám đốc PVC) kháng cáo 2 tội Cố ý làm trái và Tham ô tài sản, xin cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt và hạ mức bồi thường dân sự. Tuy nhiên, bị cáo khẳng định mức án sơ thẩm kết tội không oan.

Cùng xin kháng cáo, bị cáo Ninh Văn Quỳnh (nguyên Kế Koán trưởng PVN) mong muốn tòa phúc thẩm xem xét giảm hình phạt và giảm bồi thường dân sự. Theo bản án sơ thẩm, ông Quỳnh chịu mức án 7 năm tù và liên đới bồi thường 6 tỷ đồng.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm