| Hotline: 0983.970.780

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Thứ Năm 07/03/2024 , 11:18 (GMT+7)

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Ngày 6/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm đối với Mai Xuân Anh (sinh năm 1969, trú tại phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, là cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) về tội tham ô tài sản.

Các bị cáo Mai Xuân Anh (giữa), Phạm Thị Nhung (nữ) và Phạm Dũng bị phạt tù với hành vi nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân ảnh hưởng bởi Covid-19 dịp Tết Nguyên đán 2021.

Các bị cáo Mai Xuân Anh (giữa), Phạm Thị Nhung (nữ) và Phạm Dũng bị phạt tù với hành vi nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân ảnh hưởng bởi Covid-19 dịp Tết Nguyên đán 2021.

Cùng bị đưa ra xét xử còn có Phạm Thị Nhung (sinh năm 1977, cựu Trưởng Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) và Phạm Dũng (sinh năm 1975, cựu Phó trưởng Ban Chính sách pháp luật, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương).

Theo cáo trạng, Phạm Thị Nhung là Trưởng Ban chính sách pháp luật và Quan hệ lao động được Chủ tịch Liên đoàn Lao động khi đó là Mai Xuân Anh giao nhiệm vụ thực hiện các kế hoạch của Liên đoàn về tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19; tặng quà cho công nhân, lao động trong các khu cách ly tập trung do dịch Covid-19 nhân dịp Tết Nguyên đán 2021.

Theo đó, mức tặng là 255.000 đồng/suất cho 3.850 công nhân, lao động và 80.000 đồng/suất cho 100 công nhân, lao động; tặng quà cho 4.500 đoàn viên, người lao động ngoại tỉnh nghỉ việc hoặc ở trọ trong khu vực cách ly phong tỏa dịch Covid-19 (tại huyện Cẩm Giàng) với số quà là 22,5 tấn gạo.

Tổng dự toán hơn 989 triệu đồng, được trích từ nguồn kinh phí xã hội hóa và ngân sách của Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.

Bị cáo Nhung đã khảo sát, xây dựng tờ trình thực hiện các gói thầu mua bánh chưng, giò, bánh kẹo, gạo; trực tiếp liên hệ mua bánh chưng, giò.

Bị cáo Nhung giao Phạm Dũng, khi đó là Phó Trưởng Ban chính sách pháp luật và quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương liên hệ mua bánh kẹo, gạo.

Trong khi thực hiện các gói thầu, Nhung đề xuất và được bị cáo Mai Xuân Anh đồng ý nâng giá mua bánh chưng, giò trong các hợp đồng, chứng từ cao hơn thực tế, thỏa thuận chiết khấu trong việc mua gạo, bánh kẹo nhưng không ghi trong hợp đồng để rút tiền của Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.

Các bị cáo đã chiếm đoạt hơn 220,7 triệu đồng từ việc nâng giá hàng hóa trong các hợp đồng mua bán bánh chưng, giò và tiền chiết khấu khi mua hàng hóa.

Cáo trạng của Viện kiểm sát đánh giá, Mai Xuân Anh với vai trò Chủ tịch và là chủ tài khoản giữ vai trò chính trong vụ án. Bị cáo Phạm Thị Nhung là người thực hành tích cực. Bị cáo Phạm Dũng là người giúp sức. Số tiền hơn 220,7 triệu đồng, các bị cáo và những người liên quan đã nộp lại.

Căn cứ vào tính chất, mức độ, hành vi vi phạm của các bị cáo, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hải Dương quyết định tuyên phạt các bị cáo: Mai Xuân Anh 5 năm 6 tháng tù, Phạm Thị Nhung 4 năm tù, Phạm Dũng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội tham ô tài sản.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm