| Hotline: 0983.970.780

An Giang bắt nhiều điểm tập kết hàng hóa không rõ nguồn gốc

Thứ Ba 02/03/2021 , 10:48 (GMT+7)

Qua kiểm tra đột xuất hành chính của lực lượng Công an An Giang đã phát hiện nhiều nhà dân đang tập kết hàng hóa số lượng lớn không rõ nguồn gốc.

Tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh An Giang kiểm đếm tang vật hàng hóa không rõ nguồn gốc để tạm giữ. Ảnh: Tiến Tầm.

Tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh An Giang kiểm đếm tang vật hàng hóa không rõ nguồn gốc để tạm giữ. Ảnh: Tiến Tầm.

Ngày 2/3 Công an tỉnh An Giang cho biết, Tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh phối hợp cùng Công an phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, tiến hành kiểm tra hành chính 3 căn nhà trên địa bàn phường Vĩnh Nguơn. Qua đó, đã phát hiện và thu giữ trên 1.140 sản phẩm và hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ.

Theo đó, khoảng 11 giờ ngày 27/2, Tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra hành chính nhà số 142, thuộc tổ 5, khóm Vĩnh Tân, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, do H.T.N.M, sinh năm 2002 (đại diện hộ), phát hiện trong nhà có chứa trên 140 sản phẩm đồ điện tử, đồ gia dụng và tiêu dùng đã qua sử dụng, có xuất xứ nước ngoài. Cụ thể gồm: máy pha cà phê, robot hút bụi, máy lau nhà, bếp nướng, bếp gas... Tại thời điểm kiểm tra, số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. 

Cùng ngày 27/2, Tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra hành chính 2 căn nhà gồm: nhà số 193, tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, do bà T.T.D, sinh năm 1970 là chủ hộ và nhà số 276, thuộc tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, do H.T.N.M, sinh năm 2002 (đại diện hộ).

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong 2 căn nhà trên có chứa trên 1.000 sản phẩm, đa số là đồ điện tử, gia dụng, tiêu dùng và trên 1,3 tấn hàng hóa là nồi Inox, chảo chống dinh, dụng cụ rửa xe và đồ sành xứ có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài. Đa số hàng hóa trên đã qua sử dụng.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên và bàn giao vụ việc cho Công an TP Châu Đốc thụ lý để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.

    Tags:
Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.