| Hotline: 0983.970.780

Australia phát triển trí tuệ nhân tạo cảnh báo cá mập tấn công

Thứ Năm 14/12/2017 , 07:05 (GMT+7)

Australia vừa triển khai công nghệ mới trên máy bay không người lái có khả năng phát hiện nhanh cá mập và đưa ra cảnh báo sớm nhất có thể cho du khách cũng như cư dân ven biển.

19-57-39_nh1
Máy bay không người lái sử dụng camera có khả năng phân tích hình ảnh và nhận dạng mối nguy hiểm

Cảnh báo này sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phân tích hàng nghìn hình ảnh do camera trên máy bay ghi lại, từ đó xây dựng một thuật toán nhằm phân biệt các mục tiêu trên biển.

Chuyên gia lập trình phần mềm Nabin Sharma thuộc Đại học Công nghệ Sydney (UTS) cho biết, phần mềm nhận diện có thể phân biệt các loại sinh vật biển và nhiều đối tượng khác như cá mập, cá voi, cá heo, người lướt sóng, các loại tàu, thuyền, ... Trong đó, khả năng nhận biết cá mập có độ chính xác lên tới 90%, cao gấp nhiều lần so với mức độ của mắt người (16%).

Ngoài ra, máy bay không người lái cũng có thể thả các thiết bị cứu hộ những người bơi trong trường hợp xảy ra tình huống nguy cấp.

19-57-39_nh_2
Hình ảnh thu được từ camera gắn trên máy bay không người lái đã phát hiện chính xác cá mập bơi dưới mặt biển, gần người lưới sóng

Hiện tại, Australia chủ yếu dựa vào đội cứu hộ, những người chỉ phân biệt cá mập bằng mắt thường và gặp nhiều hạn chế trong quá trình giải cứu người đi biển. Trước đây, lưới ngăn cá mập đã được áp dụng nhưng không hiệu quả, hơn nữa còn gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động và môi trường sống nhiều sinh vật biển. Chính phủ Australia đang yêu cầu loại bỏ phương pháp bảo vệ này và thay bằng các phương pháp hiện đại hơn như công nghệ định vị bằng âm thanh và tuần tra trên không.

Cá mập sinh sống nhiều tại các vùng biển của Australia. Những năm gần đây, số vụ cá mập tấn công người tăng đột biến khi các môn thể thao dưới nước trở nên phổ biến hơn và các ngư trường đánh bắt cá chuyển gần vào đất liền hơn.

Camera được gắn phần mềm phân tích hình ảnh của chuyên gia Nabin Sharma

 

Xem thêm
Nuôi 30 con chồn hương sinh sản, doanh thu 300 triệu đồng/năm

QUẢNG BÌNH Với 30 con chồn hương sinh sản và 20 con chồn thương phẩm, mỗi năm gia đình anh Đức thu về khoảng 300 triệu đồng.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm