| Hotline: 0983.970.780

Ba kỹ sư trẻ của PVFCCo được vinh danh “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc

Thứ Năm 06/06/2019 , 09:28 (GMT+7)

Tại lễ vinh danh “Người thợ trẻ giỏi” lần thứ X toàn quốc có ba kỹ sư trẻ của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) vinh dự được vinh danh giải thưởng cao quý này.

Tại Quảng Ninh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa tổ chức Lễ tuyên dương 34 “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ X năm 2019.

Đây là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm tôn vinh, khen thưởng những người thợ trẻ có tay nghề cao, có thành tích xuất sắc trong lao động, có giải pháp sáng tạo được áp dụng trong sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế và xã hội; phát huy tinh thần xung kích của thanh niên và cổ vũ, khuyến khích thanh niên công nhân tích cực học tập nâng cao trình độ tay nghề, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đồng thời nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề lập nghiệp.

Ba kỹ sư trẻ của PVFCCo là Nguyễn Văn Thơm (kỹ sư Vận hành DCS), Chung Hoàng Văn (kỹ sư, trưởng ca xưởng phụ trợ) và Phan Thái Sơn (kỹ sư Công nghệ Urea) vinh dự được vinh danh

Tại buổi lễ “Người thợ trẻ giỏi” lần thứ X này đã có 3 kỹ sư trẻ của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đang làm việc tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ là Nguyễn Văn Thơm (kỹ sư Vận hành DCS), Chung Hoàng Văn (Kỹ sư, trưởng ca xưởng Phụ trợ) và Phan Thái Sơn (kỹ sư Công nghệ Urea) vinh dự được vinh danh giải thưởng cao quý này.

Đây là những cán bộ, kỹ sư trẻ đã có nhiều sáng kiến, sáng chế đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua lao động, góp phần tích cực vào hoạt động sản xuất hiệu quả và an toàn của Nhà máy Đạm Phú Mỹ, làm lợi cho Tông Công ty hàng chục tỷ đồng nổi bật như các đề tài/sáng kiến: “Thực hiện quá trình boil-out 10E5000 trước khi khởi động lại Xưởng Ammonia sau revamp”; “Phương án điều chỉnh van block sau trap hơi và nhiệt độ hơi vào 10-E5053 để tăng hiệu suất 10-E5053”; “Sáng kiến về các giải pháp đấu nối các điểm Tie-in 45-TIP-001/003/004/007/012/015/037/045/046 phục vụ cho dự án Revamp NH3; “Sáng kiến Tách bơm 40-P-5001A ra khỏi IS-45004. Giúp đảm bảo vận hành ổn định bơm 40-P-5001A khi đang cấp sang Xưởng Ure”; Sáng kiến Tách bơm 40-P-5001A ra khỏi IS-45004. Giúp đảm bảo vận hành ổn định bơm 40-P-5001A khi đang cấp sang Xưởng Ure”…

Các kỹ sư trẻ được vinh danh tại buổi lễ

Được biết, trong lần thứ X này, Trung ương Đoàn đã nhận được 87 hồ sơ đề cử từ 27 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc. Trung ương Đoàn đã thành lập Hội đồng bình chọn giải thưởng với thành viên là những chuyên gia, nhà khoa học có uy tín trong các lĩnh vực liên quan và lựa chọn 34 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc để tôn vinh, trao giải.Đây là những điển hình xuất sắc đại diện cho hơn 4,5 triệu thanh niên công nhân, nghệ nhân trẻ, học sinh các trường dạy nghề trong cả nước đang nỗ lực học tập, lao động phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong lần thứ X này, ngoài 3 kỹ sư trẻ của PVFCCo còn có 5 gương mặt trẻ ngành Dầu khí khác được vinh danh.

    Tags:
Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm