| Hotline: 0983.970.780

Bà Phan Thị Thắng được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM

Thứ Sáu 12/07/2019 , 18:27 (GMT+7)

Chiều 12/7, tại kỳ họp thứ 15, HĐND TP.HCM khóa IX, bà Phan Thị Thắng được bầu vào chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Phan Thị Thắng.

Các đại biểu HĐND TP.HCM đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM. Theo kết quả được công bố, bà Phan Thị Thắng đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu là 92/97 (đại biểu có mặt).

Sau đó, đa số đại biểu đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND TP.HCM đối với bà Phan Thị Thắng và hiện bà vẫn là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 và Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.

Bà Phan Thị Thắng nhận hoa chúc mừng từ các lãnh đạo thành phố.

Bà Phan Thị Thắng sinh ngày 5/5/1976. Quê quán thuộc xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Bà có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành kế toán, Đại học Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Trước đó, bà Phan Thị Thắng là Ủy viên UBND TP.HCM, đại biểu HĐND TPHCM đơn vị quận Bình Tân, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM. 

Như vậy, hiện nay HĐND TP.HCM hiện có một Chủ tịch là bà Nguyễn Thị Lệ và hai Phó Chủ tịch là ông Phạm Đức Hải và bà Phan Thị Thắng. Bà Thắng giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM thay cho bà Trương Thị Ánh đã nghỉ hưu từ ngày 1/4.

 

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất