| Hotline: 0983.970.780

Bắc Kạn: Dân nghèo hưởng lợi từ 3PAD

Thứ Năm 03/11/2011 , 14:52 (GMT+7)

Tỉnh Bắc Kạn vừa đánh giá kết quả hơn 2 năm thực hiện Dự án 3PAD (Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông - lâm nghiệp Bắc Kạn) tại 48 xã của 3 huyện Na Rì, Ba Bể, Pác Nặm. Qua đó, xác định được hàng nghìn hộ dân nghèo trong vùng dự án được hưởng lợi từ các hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, nông lâm nghiệp.

Trong năm thứ hai của dự án, tại hợp phần 1, công tác quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp cơ bản đã được triển khai và có 5.892 ha đã được phân bổ cho 1.292 hộ dân, trong đó 512 hộ nghèo, 560 hộ cận nghèo (tổng số hộ nông dân nghèo và cận nghèo là 1,072 hộ chiếm 82.97%) và hộ dân tộc thiểu số.

 Trong hợp phần 2, đã có 96 công trình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng được triển khai, hiện đang đem lại lợi ích cho 3.200 hộ, trong đó có 1.102 hộ thuộc hộ nghèo. Các khoản vay phát triển nông lâm nghiệp cho các hoạt động trồng rừng ở cấp thôn, xã vùng cao hoặc trồng xen cây nông lâm nghiệp ngắn ngày đã được thực hiện cho 2.166 hộ, thì có 846 hộ nghèo, 443 hộ cận nghèo.

Các hợp đồng cung cấp dịch vụ khuyến nông dựa trên kết quả đầu ra đã được thực hiện với một số lĩnh vực, đem lại lợi ích cho 3.620 hộ tham gia, trong đó có 1.405 hộ nghèo và 806 hộ cận nghèo. Các câu lạc bộ sinh kế và quyền phụ nữ (LARC) đã được thành lập với tổng số thành viên là 5.721 hộ, trong đó có 1.635 hộ nghèo. Trong hợp phần 3, các mô hình trồng cây thức ăn chăn nuôi bảo tồn đất dốc đã được triển khai với 45 nhóm sở thích (CIG) trồng cỏ và 40 trường học tham gia.

Ngoài tác động trực tiếp đối với đối tượng hưởng lợi là người nghèo, một số hoạt động của 3PAD cũng đã thiết lập một nền tảng để thúc đẩy môi trường vì người nghèo trong lĩnh vực nông lâm nghiệp. Nền tảng này bao gồm: nâng cao năng lực ở tất cả các cấp từ Ban phát triển cộng đồng thôn bản tới các cơ quan liên quan cấp tỉnh nhằm sử dụng phương pháp có sự tham gia để hỗ trợ quy trình lập kế hoạch từ dưới lên; xây dựng một quy trình hiệu quả về lập kế hoạch sử dụng và giao đất lâm nghiệp; xây dựng các quy trình lập kế hoạch và quản lý tài nguyên sẵn có thông qua quỹ phát triển cộng đồng do cấp xã quản lý.

Ngoài ra còn khởi động Quỹ xúc tiến đầu tư kinh doanh nông nghiệp (APIF); xây dựng và thử nghiệm một số các ý tưởng và kỹ thuật để mở rộng lợi ích nông lâm nghiệp, và áp dụng khái niệm đào tạo trên cơ sở đầu ra, qua đó giáo viên được thanh toán sau khi học viên thể hiện được khả năng sử dụng những gì đã được đào tạo.

Trong phần thực hiện giúp dân nghèo mưu sinh bền vững những năm tiếp theo, các chuyên gia của dự án 3PAD đang nỗ lực khơi dậy các tiềm năng là thế mạnh của mỗi cụm xã, từ mặt hàng nông sản thuần tuý như cây ngô đến thế mạnh của địa phương là cây dong riềng ở huyện Na Rì, Ba Bể, hay tăng cường trồng rừng bảo vệ môi trường sinh thái, giúp khơi nguồn phát triển du lịch dịch vụ tại xã nghèo, đặc biệt các lớp tập huấn đã giúp người dân nâng cao kỹ năng liên kết trong trao đổi kinh nghiệm về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, giúp thu lại hiệu quả đúng giá trị thật của từng sản phẩm, là cơ hội cho họ tự thoát nghèo.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm