| Hotline: 0983.970.780

Bạc Liêu: Đột phá sản xuất lúa

Thứ Ba 17/09/2019 , 10:30 (GMT+7)

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu, việc xây dựng cánh đồng lớn liên kết SX, bao tiêu lúa gạo xuất khẩu, gắn với HTX bước đầu đạt được những kết quả tích cực.

16-10-15_bc_lieu_uu_tien_cc_giong_lu_thich_ung_voi_dieu_kien_bdkh
Bạc Liêu ưu tiên các giống lúa thích ứng với điều kiện BĐKH.

Ông Lưu Hoàng Ly, GĐ Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu cho biết, lúa nước là cây trồng chủ lực của tỉnh. Để thực hiện được chuỗi giá trị lúa gạo, ngành nông nghiệp không ngừng mở rộng quy mô và diện tích cánh đồng lớn.

6 tháng đầu năm 2019, đã xây dựng thêm được 5 cánh đồng lớn, đạt chuẩn theo tiêu chí 100 ha/cánh đồng. Qua đó, nâng lên 26 cánh đồng lớn có DN bao tiêu sản phẩm, diện tích gieo trồng 50.000 ha, SX 2 - 3 vụ/năm.

Trong đó, huyện Vĩnh Lợi có 6 cánh đồng với 6.600 ha, huyện Hồng Dân 5 cánh đồng trên 5.700 ha, huyện Phước Long 8 cánh đồng 21.000 ha, huyện Hòa Bình 6 cánh đồng, hơn 15.700 ha, TX Giá Rai 1 cánh đồng 330 ha. Hiện có trên 30 cá nhân, HTX, Tổ hợp tác, DN tham gia thực hiện liên kết SX bao tiêu lúa gạo cho nông dân.

Ông Dương Văn Thới, Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình cho biết: Qua gần 5 năm triển khai thực hiện xây dựng và phát triển chuỗi liên kết SX đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong đó, một số Cty, DN đã tìm đến đầu tư và thực hiện ký kết theo chuỗi. Đã có nhiều HTX thực hiện chuỗi SX làm ăn có hiệu quả.

Ông Hứa Vương Khang, Chủ tịch HĐQT HTX Tiên Tiến (ấp Tường Tư, xã Hưng Phú, huyện Phước Long) chia sẻ: Việc tập trung sử dụng các dịch vụ của HTX trong các khâu bơm tát, xuống giống, phun thuốc trừ sâu đồng loạt đã mang lại lợi nhuận cao hơn.

Ông Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL cho rằng: Thời gian qua Bạc Liêu đã có bước chuẩn bị rất tốt trong việc triển khai liên kết SX lúa gạo. Từ kinh nghiệm triển khai này, thời gian tới Bạc Liêu sẽ thành công hơn. Qua đó, giúp đời sống của bà con nông dân trồng lúa ở địa phương khấm khá hơn.

"Để có cơ cấu giống tốt và đảm bảo được chất lượng lúa hàng hóa ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu cần quản lý tốt hạt giống. Xây dựng vùng SX lúa giống chất lượng cao cung cấp thị trường nội địa. Đồng thời, sớm quy hoạch vùng SX lúa sạch, lúa hữu cơ và hoàn thiện quy trình canh tác. Đầu tư kinh phí để nghiên cứu tuyển chọn hoặc lai tạo mới bộ giống lúa đặc sản", ông Thạch đề xuất.

16-10-15_hien_ti_ton_tinh_d_xy_dung_duoc_23_cnh_dong_mu_lon
Bạc Liêu đã xây dựng được 26 cánh đồng lớn.

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng: Sau 7 năm thực hiện hình thức SX liên kết bao tiêu, sản lượng lúa chưa tăng nhiều. Diện tích SX bình quân của một hộ gia đình đang nhỏ dần. Nhiều hộ có khả năng không còn đủ sống từ SX lúa do diện tích quá nhỏ.

Trước những khó khăn trên, ông Dương Thành Trung đề nghị ngành chức năng của tỉnh phải có chính sách hỗ trợ HTX thiết thực hơn. Cụ thể, xây dựng nhiều HTX đủ mạnh để thực việc liên kết với nông dân. Trung tâm Khuyến nông có định hướng giống lúa cho nông dân. Chọn lọc, lựa chọn giống tốt phù hợp cho từng vùng đất.

"Như Đồng Tháp, tỉnh Bạc Liêu cần nghiên cứu mô hình hội quán cho nông dân cùng bàn bạc vấn đề SX. Phải có nơi cho những người nông dân đến để cùng ngồi lại với nhau chia sẻ kinh nghiệm SX", ông Trung lưu ý.

Bạc Liêu có diện tích gieo trồng hàng năm khoảng 185.000 ha. Trong đó, bao gồm 60.000 ha đất chuyên canh lúa, 35.000 ha đất lúa tôm. Hàng năm, gieo trồng 85.000 ha lúa thơm, 70.000 ha lúa đặc sản, lúa hữu cơ và 30.000 ha lúa khác.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm