| Hotline: 0983.970.780

Bạc Liêu: Được mùa lúa tôm, nông dân phấn khởi vui xuân đón Tết

Thứ Ba 01/02/2022 , 13:51 (GMT+7)

Bạc Liêu Năm nay, nông dân trên địa bàn huyện Hồng Dân ai cũng phấn khởi vui xuân đón Tết vì trúng mùa lúa tôm.

Niềm vui của người dân khi trúng mùa. Ảnh: Trọng Linh.

Niềm vui của người dân khi trúng mùa. Ảnh: Trọng Linh.

Năm nay, bà con nông dân huyện Hồng Dân (Bạc Liêu), đón xuân trong niềm vui phấn khởi, bởi vụ mùa bội thu, qua một năm đầy trắc trở bởi đại dịch Covid-19.

Ông Đặng Văn Tức (ấp Lộ xe, xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân) cho biết: Gia đình thu hoạch xong 2 ha lúa ST24 trên đất nuôi tôm, năng suất trung bình đạt 6,3 tấn/ha. Đầu vụ thương lái đặt cọc với giá 8.000 đồng/kg.

“Do thời tiết năm nay thuận lợi, nên chi phí cho vụ lúa chỉ hơn 40 triệu đồng/2 ha, tính ra mỗi công lúa chỉ tốn khoảng 2 triệu đồng tiền phân thuốc. Với giá bán như hiện nay, trừ các chi phí có lãi trên 90 triệu đồng/2ha. Năm nay ăn tết ngon lành”, ông Tức nói.

Cùng chung niềm vui, ông Võ Văn Trương, phấn khởi chia sẻ: “Tuy năng suất năm nay chỉ đạt 5,6 tấn/ha, nhưng bù lại lúa bán được giá nên lãi hơn 40 triệu đồng/ha. Cũng nhờ trúng mùa mà gia đình có tiền mua sắm đồ đạc trong nhà đón Tết ấm áp hơn”, ông Trương vui vẻ nói.

Vụ tôm đầu năm 2022, nông dân huyện Hồng Dân đã thu hoạch 12.000 ha, giá bán 120.000 – 150.000 đồng/kg. Ảnh: Trong Linh.

Vụ tôm đầu năm 2022, nông dân huyện Hồng Dân đã thu hoạch 12.000 ha, giá bán 120.000 – 150.000 đồng/kg. Ảnh: Trong Linh.

Ông Võ Minh Huy, Phó trưởng Phòng NN-PTNT huyện Hồng Dân cho biết: Diện tích lúa tôm, trên địa bàn huyện Hồng Dân là 24.775 ha. Trong đó, sản xuất lúa trên đất tôm những năm gần đây đã mang lại hiệu quả cao. Các giống lúa chủ lực trên đất nuôi tôm là Một Bụi Đỏ, ST24, ST25, OM18…

Vụ lúa trên đất nuôi tôm năm 2021, nông dân thu hoạch cho năng suất từ 6 – 6,5 tấn/ha, giá bán dao động từ 5.700 – 8.500 đồng/ha, tùy theo giống lúa. Theo ông Huy, trừ các chi phí thì nông dân trồng lúa trên đất tôm có lãi từ 30 – 35 triệu đồng/ha.

Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn huyện Hồng Dân có khoảng 500 ha diện tích lúa sản xuất theo hướng an toàn sinh học. Dự kiến trong năm 2022 huyện Hồng Dân sẽ mở rộng 1.000 ha, nâng tổng số diện tích sản xuất theo hướng an toàn sinh học lên 1.500 ha.

Vụ tôm càng xanh đầu năm 2022, nông dân huyện Hồng Dân đã thu hoạch 12.000 ha, giá bán dao động khoảng 120.000 – 150.000 đồng/kg, tùy theo loại. Người dân trên địa bàn phấn khởi vì có tiền vui xuân đón Tết.

Ông Nguyễn Quốc Thái, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân, cho biết: Thời điểm dịch Covid-19 còn phức tạp, tỉnh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội nên việc thu hoạch tôm càng xanh của bà con cũng gặp không ít khó khăn, nhưng xã đã cử cán bộ trực tiếp cùng người dân thu hoạch kịp thời.

Thời điểm khoảng tháng 5/2021, đầu đợt dịch giá tôm càng xanh có giá khoảng 80.000 – 90.000 đồng/kg. Vụ tôm vừa qua, trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A, thu hoạch gần 1.000 ha tôm càng xanh, giá tôm dao động khoảng 120.000 – 150.000 đồng/kg. Trừ các chi phí nông dân có lãi từ 30 – 45 triệu/ha.

Ông Nguyễn Văn Thới, Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân, chia sẻ: Mô hình lúa tôm được các nhà chuyên môn và nhà khoa học đánh giá là mô hình sản xuất có hiệu quả, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Hiện nay, vùng sinh thái mặn - ngọt phía Bắc QL1A của tỉnh Bạc Liêu rất thích hợp cho việc phát triển mô hình lúa tôm.

Xem thêm
Xuất khẩu cà phê Việt Nam quý II sẽ tăng do nhu cầu thế giới tăng?

Trong 4 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu 756.000 tấn cà phê, trị giá 2,57 tỷ USD, tăng 5,4% về lượng và 57,9% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

‘Con tôm ôm Thụy Hương 308’ cùng phát triển bền vững

Giống lúa lai ba dòng Thụy Hương 308 đem đến năng suất vượt trội, khả năng chống chịu phù hợp với mô hình luân canh lúa - tôm trên những cánh đồng mặn xâm nhập.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.