| Hotline: 0983.970.780

Bắc Ninh: Đánh thức tiềm năng làng nghề qua chương trình OCOP

Thứ Bảy 25/12/2021 , 13:50 (GMT+7)

Các sản phẩm làng nghề được công nhận là sản phẩm OCOP sẽ có điều kiện phát triển bền vững, tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế xã hội cho người dân.

Làng nghề gò, đúc đồng Đại Bái tại tỉnh Bắc Ninh.

Làng nghề gò, đúc đồng Đại Bái tại tỉnh Bắc Ninh.

Theo ông Đặng Công Hưởng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bắc Ninh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Xây dựng NTM tỉnh Bắc Ninh, toàn tỉnh hiện đang có 61 làng nghề, trong đó có 41 làng nghề truyền thống. Do vậy việc phát triển làng nghề rất quan trọng và sẽ là nơi để bà con nông dân phát triển kinh tế.

“Thế nên, tỉnh Bắc Ninh rất chú trọng phát triển sản phẩm OCOP đối với các làng nghề. Nếu đạt được những tiêu chí OCOP thì các sản phẩm làng nghề sẽ đạt được nhiều tiêu chí quan trọng khác, trong đó có tiêu chí về môi trường, một vấn đề mà các làng nghề đặc biệt quan tâm. Qua đó các làng nghề sẽ có điều kiện để phát triển”, ông Đặng Công Hưởng phân tích.

Bên cạnh đó, ông Hưởng cho rằng, việc các sản phẩm làng nghề được công nhận tiêu chí OCOP sẽ như được cấp một tấm giấy thông hành để được tham gia vào hệ thống phân phối của các siêu thị cũng như xuất khẩu ra nước ngoài.

Do vậy, các sản phẩm làng nghề được công nhận là sản phẩm OCOP sẽ có điều kiện phát triển bền vững, tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế xã hội cho người dân.

Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bắc Ninh cũng nhận định, vấn đề bảo vệ môi trường của làng nghề tại Bắc Ninh, nơi có nhiều khu công nghiệp, là vấn đề rất quan trọng.

Theo ông Hưởng, cần phải đánh giá, nhìn nhận để tìm được nguyên nhân tại sao làng nghề làm ô nhiễm môi trường. Các làng nghề đã tồn tại rất nhiều năm, có làng nghề đã tồn tại cả nghìn năm, khi làng nghề phát triển vào giai đoạn trước, môi trường không ô nhiễm vì có điều kiện môi trường tự nhiên điều hòa tuyệt đối.

Tuy nhiên, với sự phát triển của kinh tế xã hội, môi trường cũng thay đổi theo. Do vậy các làng nghề sẽ không có điều kiện để tự trung hòa, điều hòa môi trường.

Ngoài ra, muốn phát triển các sản phẩm của làng nghề, người dân bắt buộc phải áp dụng các công nghệ mới, theo đó sẽ ảnh hưởng đến môi trường. Việc xây dựng khu xử lý tập trung tại Bắc Ninh cũng hiện có rất ít, chủ yếu là ở Thành phố và thị xã.

“Do vậy vấn đề giải quyết được bài toán ô nhiễm làng nghề là rất quan trọng. Phải có một cái tổng thể, trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng”, ông Đặng Công Hưởng nhấn mạnh.

Đồng thời, khi các sản phẩm làng nghề tham gia chương trình OCOP cần phải đáp ứng được điều kiện cơ bản là phải có phương án bảo vệ môi trường.

“Theo từng bước và từng điều kiện phát triển chung của tỉnh, Bắc Ninh sẽ có những phương án bảo vệ môi trường thiết thực cụ thể. Từ đó các sản phẩm tham gia chương trình OCOP chắc chắn sẽ góp phần bảo vệ môi trường. Qua đó, vừa nâng cao chất lượng sản phẩm, vừa đảm bảo an sinh xã hội và môi trường sống của người dân địa phương”,  Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.

Vừa qua, trong chuyến tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến thăm Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đã tặng quà lãnh đạo Nhật Bản là sản phẩm OCOP Việt Nam.

Ông Đặng Công Hưởng bày tỏ, đây là tín hiệu đáng mừng khi tư lệnh ngành nông nghiệp Việt Nam đưa sản phẩm OCOP về nơi bắt nguồn của Chương trình OCOP là đất nước Nhật Bản.

Theo đó, trong sự phát triển nông nghiệp nói chung và chương trình OCOP nói riêng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bắc Ninh cho rằng, ngành nông nghiệp Việt Nam cần xác định phải gia tăng giá trị để hướng đến nền kinh tế nông nghiệp, cần phải đảm bảo an sinh xã hội của người dân địa phương rồi mới tính đến việc xuất khẩu.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm