| Hotline: 0983.970.780

Bạn mới của nông dân miền Nam

Thứ Ba 30/12/2014 , 07:42 (GMT+7)

Từ ngày sản phẩm đạm Ninh Bình chính thức có mặt trên thị trường cuối năm 2012, chỉ trong vòng 2 năm, bà con nông dân khu vực miền Nam, đặc biệt là Đông Nam bộ và ĐBSCL đã quen dần với "người bạn" mới này.

Theo số liệu mới nhất do Cty TNHH MTV Đạm Ninh Bình cung cấp, sản lượng urê (đạm) Ninh Bình tiêu thụ tại thị trường miền Nam (từ tỉnh Quảng Trị trở vào, chủ yếu là khu vực ĐBSCL) trong năm 2014 đạt trên 191.000 tấn, chiếm khoảng 52% tổng sản lượng tiêu thụ của Đạm Ninh Bình năm nay.

Các kênh phân phối chính Đạm Ninh Bình tại khu vực miền Nam là thông qua các đại lý cấp 1 là doanh nghiệp vật tư nông nghiệp và hóa chất như: Cty CP Công nghiệp hóa chất Đà Nẵng, Cty CP Phân bón và Hóa chất Cần Thơ, Cty TNHH Thương mại dịch vụ XNK Tường Nguyên, Cty TNHH Thương mại dịch vụ vật tư Gia Vũ,…

Sở dĩ sản phẩm Đạm Ninh Bình nhanh chóng xâm nhập sâu vào thị trường miền Nam ngoài chất lượng sản phẩm ổn định, đồng đều thì so với mặt bằng chung trên thị trường hiện nay, urê Ninh Bình có giá cả khá hợp lý so với mặt hàng cùng chủng loại, cùng chất lượng đang có mặt trên thị trường.

Trong bối cảnh SX nông nghiệp ngày một khó khăn do chi phí đầu vào tăng cao, biến động thị trường rất khốc liệt, sự xuất hiện của thương hiệu Đạm Ninh Bình giúp người nông dân SX theo hướng hàng hóa tại phía Nam có thêm nhiều sự lựa chọn, tính toán.

Theo đánh giá khách quan của đại lý và bà con nông dân khu vực phía Nam, sản phẩm Đạm Ninh Bình hạt bóng, trong, độ đồng đều cao, ít mạt vụn, cỡ hạt urê rất đồng đều, nhỏ hơn urê nhiều thương hiệu nên khi bón dôi hơn. Đặc biệt, sản phẩm urê Ninh Bình có ưu điểm là chậm tan nên hạn chế bị rửa trôi, bay hơi, rất phù hợp với điều kiện nắng lắm, mưa nhiều tại khu vực Đông Nam Bộ và ĐBSCL.

Nhằm quảng bá và đưa sản phẩm Đạm Ninh Bình đến khu vực miền Nam nhanh chóng, kịp thời hơn, Cty TNHH MTV Đạm Ninh Bình đang áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ nhằm đưa sản phẩm đến tay người nông dân một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo đầu bờ và tham gia các hội chợ triển lãm, sự kiện thể thao, xã hội, từ thiện.

Mới đây nhất, tháng 11/2014, gian hàng Đạm Ninh Bình tham dự “Hội chợ Triển lãm Nhịp cầu xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) năm 2014” thu hút rất đông bà con nông dân và các đại lí tới tham quan, xin hợp tác.

11-53-13_2
Hệ thống cửa hàng vật tư nông nghiệp của Đạm Ninh Bình tại miền Nam ngày một phong phú hơn

Hiện nay, đi dọc các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ tại khu vực Đông Nam bộ và ĐBSCL sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh các biển hiệu mang thương hiệu Đạm Ninh Bình tại đại lý cấp 1, cấp 2 với khẩu hiệu “Mang niềm vui mới” giản dị nhưng ẩn chứa nhiều ý nghĩa nhân văn.

Đối diện với những khó khăn và thành quả, kinh nghiệm có được trong năm 2014. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Minh - Phó TGĐ Cty TNHH MTV Đạm Ninh Bình chia sẻ: Năm 2015, Đạm Ninh Bình định hướng khu vực miền Nam và ĐBSCL tiếp tục là thị trường quan trọng cần được quan tâm nhằm đảm bảo nguồn hàng liên tục với giá cả ổn định.

Trong năm 2015, Cty TNHH MTV Đạm Ninh Bình sẽ tiến hành cuộc cách mạng về thị trường bằng việc tổ chức một loạt hội nghị, hội thảo phổ biến tiến bộ kỹ thuật, giới thiệu sản phẩm urê Ninh Bình tới bà con nông dân và hệ thống khuyến nông, nông nghiệp, thông qua một số kênh truyền thông hiệu quả để khẳng định thương hiệu cùng cam kết của doanh nghiệp với khách hàng và nông dân về uy tín, chất lượng sản phẩm Đạm Ninh Bình.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm