| Hotline: 0983.970.780

Bằng Kiều chính thức trở thành giám khảo thứ 4 của Vietnam Idol 2015

Thứ Năm 12/03/2015 , 14:00 (GMT+7)

Sau nữ ca sỹ Thu Minh, Bằng Kiều chính là giám khảo cuối cùng của Vietnam Idol 2015.

Đồng nghĩa chương trình này lần đầu tiên “phá lệ” với bốn giám khảo ngồi trên ghế nóng.

Đây là lần đầu tiên nam ca sỹ xuất hiện trong vai trò giám khảo cho một chương trình truyền hình thực tế về ca hát.

Nhớ lại năm 2014, trong một lần về nước biểu diễn, nam ca sỹ Bằng Kiều cũng đã có cơ hội làm việc cùng chương trình khi hướng dẫn nữ ca sỹ Nhật Thủy- cũng chính là người đăng quang Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2014.

Chia sẻ cảm xúc trong vai trò mới năm 2015, Bằng Kiều cho biết: “Với tôi, Vietnam Idol là một chương trình chất lượng, có uy tín. Những thí sinh trưởng thành từ cuộc thi đều khẳng định được vị trí riêng của mình trong làng giải trí.

Chính vì vậy, tôi rất vui và hào hứng khi nhận được lời mời để trở thành một trong 4 giám khảo của cuộc thi, góp phần tìm kiếm những tài năng ca hát cho chương trình ở mùa thứ 6.

Bằng Kiều cũng chia sẻ cảm xúc của anh trong lần xuất hiện mới nhất tại Vòng Audition Hà Nội. “Chương trình chưa lên sóng trực tiếp, nhưng tôi đã cảm thấy có chút hồi hộp và áp lực bởi đây là lần đầu tiên tôi đảm nhận vai trò này.

Hy vọng với kinh nghiệm hơn 20 năm trong nghề, tôi sẽ cùng các giám khảo còn lại tìm được những giọng hát mới đến với công chúng. Và hơn hết, khán giả sẽ có những thần tượng thật xứng đáng".


Không chỉ "thay máu" ban giám khảo, Vietnam Idol 2015 còn mời nhiều chuyên gia ngoại quốc tư vấn về âm nhạc như Mark Walton... (Ảnh: VTV)

Hỏi về tiêu chí đánh giá của anh, Bằng Kiều tiết lộ “Thí sinh phải hội tụ cả hai yếu tố là chất giọng và cảm xúc. Ngoài yếu tố chuyên môn, cảm xúc là không thể thiếu trong lĩnh vực nghệ thuật. Cả hai yếu tố đều phải có mới hội đủ điều kiện cho một tài năng.

Dù vậy, tôi cho rằng thành công tại cuộc thi chỉ là điểm khởi đầu, là một xuất phát điểm thuận lợi cho các bạn đặt nền móng đầu tiên khi bước vào ngành giải trí.

Để thành công, ngoài tài năng, các bạn phải luôn giữ được niềm đam mê với nghề. Phải đam mê lắm mới kiên nhẫn học hỏi và phát triển bản thân được.”

Đặc biệt, chương trình sẽ mời hai nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng thế giới - Novel Jannusi và Mark Walton đến Việt Nam để trực tiếp hướng dẫn và đưa ra đánh giá, nhận xét kết quả học tập của các thí sinh trong vai trò giám khảo khách mời tại Vòng Gala sắp tới.

Là một gương mặt đình đám của làng âm nhạc thế giới, Novel Jannusi chính là nhà sản xuất từng làm nên bản hit "On The Floor" của nữ ca sĩ Jennifer Lopez.

Anh cũng được biết đến với tư cách là học trò cưng của “Phù thủy tạo hit” RedOne và là nhân vật đứng sau hàng loạt ca khúc liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế như "Starships" (Nicki Minaj), "On The Floor", "Papi", "Invading My Mind" (J.Lo), album "Killer Love" (Nicole Scherzinger), "Straight To My Heart" (Backstreet Boys)…

Chuyên gia Novel Jannusi . (Ảnh: VTV)

Bên cạnh Novel Jannusi với màu sắc đậm sự phá cách và sôi động, Mark Walton lại khiến công chúng nhớ đến như một người âm thầm đứng sau hàng loạt tượng đài âm nhạc trong những năm đầu thập kỉ 21 như Boyzone, Blue... trở thành cái tên được cả thế giới biết đến khi bán ra 23 triệu album phòng thu và thống trị vô số các bảng xếp hạng lớn nhỏ.

Với nhiều thay đổi mới mẻ, cùng “bộ tứ ghế nóng” lần đầu tiên xuất hiện, Vietnam Idol 2015 như được khoác một chiếc áo mới, "nóng hơn" bao giờ hết khi phần nào gia tăng áp lực lớn dành cho các thí sinh và hứa hẹn nhiều bất ngờ, thú vị tới khán giả.

Vietnam+

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm