Chiều 26/11, ông Sadhan Chandra Majumder, Bộ trưởng Bộ Lương thực Bangladesh và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (VINAFOOD II) tại trụ sở của Tổng Công ty ở TP.HCM.
Trao đổi với Đoàn công tác của Bộ Lương thực Bangladesh, ông Nguyễn Huy Hưng, Chủ tịch HĐQT VINAFOOD II, cho biết, đối với thị trường Bangladesh, VINAFOOD II đã làm đầu mối cung cấp gạo theo MOU (biên bản ghi nhớ) giữa hai nước qua các năm.
Cụ thể: Năm 2011 cung cấp 450.000 tấn (bao gồm 300.000 tấn gạo trắng và 150.000 tấn gạo đồ); năm 2017 cung cấp 250.000 tấn (bao gồm 200.000 tấn gạo trắng và 50.000 tấn gạo đồ); năm 2021 cung cấp 52.500 tấn gạo trắng; năm 2022 cung cấp 230.000 tấn gạo (bao gồm 200.000 tấn gạo đồ và 30.000 tấn gạo trắng).
Ông Hưng nhấn mạnh “Trong những năm qua, VINAFOOD II luôn là nhà cung cấp gạo đáng tin cậy cho Chính phủ Bangladesh. Để tiếp tục được làm đầu mối cung cấp gạo cho Chính phủ Bangladesh trong thời gian tới thông qua MOU giữa hai nước, chúng tôi mong nhận được sự hợp tác và hỗ trợ từ phía Bộ Lương thực, Cục lương thực và các bộ ngành phía Bangladesh xem xét gia hạn MOU đã ký giữa hai nước năm 2017 và sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2022”.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Sadhan Chandra Majumder, Bộ trưởng Bộ Lương thực Bangladesh, đánh giá cao VINAFOOD II, là nhà cung cấp gạo đáng tin cậy, đúng thời gian cho Bangladesh.
Cũng theo Bộ trưởng Bộ Lương thực Bangladesh, sản lượng lúa gạo của nước này chưa đủ để cung cấp cho 170 triệu dân, do đó, Bangladesh vẫn cần phải nhập khẩu gạo, với những nguồn cung chính là Ấn Độ, Việt Nam và Myanmar. Trên tinh thần đó, Bangladesh đã đồng ý gia hạn MOU về thương mại gạo với Việt Nam thêm 5 năm.