| Hotline: 0983.970.780

Bao giờ chấm dứt tranh chấp đất rừng giáp ranh Bình Định - Gia Lai?

Thứ Hai 13/07/2009 , 10:00 (GMT+7)

100 ha đất rừng giáp ranh giữa 2 tỉnh Bình Định - Gia Lai, do Cty Lâm nghiệp Sông Kôn quản lý, vẫn bị bỏ không vì tranh chấp.

Không đầy 1 tháng nữa là đến mùa trồng rừng mà 100 ha đất rừng giáp ranh giữa 2 tỉnh Bình Định - Gia Lai, do Cty Lâm nghiệp Sông Kôn quản lý, vẫn bị bỏ không vì tranh chấp.

Theo quyết định của UBND tỉnh Bình Định, trong số hơn 19.000 ha rừng và đất rừng mà Cty Lâm nghiệp Sông Kôn (Vĩnh Thạnh, viết tắt là Cty Sông Kôn) được giao quản lý, trong đó có hơn 100 ha là vùng giáp ranh giữa huyện Vĩnh Thạnh và 2 xã Tú An, Cửu An (thị xã An Khê, Gia Lai). Trước đó, phần đất giáp ranh nói trên đã bị một số hộ dân của 2 xã Cửu An và Tú An lấn chiếm để canh tác hoa màu. Cách đây 8 năm, sau khi nhận nhiệm vụ, Cty Sông Kôn tiến hành trồng rừng phòng hộ và rừng sản xuất thì bị người dân 2 xã Tú An và Cửu An ngăn cản.

Sau đó, UBND hai tỉnh Bình Định và Gia Lai đã ngồi vào bàn thương thảo, xác định ranh giới hành chính giữa 2 tỉnh theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Gia Lai đã thỏa thuận giao lại phần đất bị lấn lại cho Cty Sông Kôn. Tưởng mọi việc đã ngã ngũ, song vào cuối năm 2008, khi Cty Sông Kôn khai thác một số diện tích rừng sản xuất và tiến hành trồng lại rừng mới thì lại bị những hộ dân ở 2 xã Tú An và Cửu An cản phá, thậm chí nhổ cây giống.

Ông Võ Văn Cường, Giám đốc Cty Sông Kôn, bức xúc: “Đã đến lúc Cty không còn thể trì hoãn vì 100 ha đất rừng đã bị bỏ giá 1 năm qua, trong khi đó, UBND tỉnh đã giao cho chúng tôi trong năm nay phải hoàn thành trồng mới 696 ha, trong đó có 100 ha tại vùng giáp ranh và đến cuối tháng 7 này là chúng tôi sẽ tiến hành trồng”.

Ông Võ Văn Cường, Giám đốc Cty Sông Kôn, cho biết: "Việc nhiều hộ dân của 2 xã Tú An và Cửu An xâm lấn phần đất do Cty Lâm nghiệp Sông Kôn quản lý đã xảy ra từ lâu, diện tích bị xâm lấn lên đến 840 ha. Sau khi thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Cty triển khai trồng rừng tại tiểu khu 210 và 217 với diện tích 270 ha giáp ranh với xã Tú An. Song song, Cty tiến hành giải quyết đền bù cho các hộ dân có đất bị thu hồi theo định giá của UBND tỉnh Bình Định. Từ năm 2002 - 2005, Cty tiếp tục thu hồi và bồi thường công khai hoang và hoa màu cho những hộ dân ở xã Cửu An".

Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Tú An, bày tỏ quan điểm: "Từ trước, chúng tôi đã chỉ đạo cho các hộ dân tranh chấp dừng ngay việc sản xuất trên những diện tích đất tranh chấp và hiện vẫn đang vận động bà con dừng tranh chấp và tuân thủ theo giải quyết của lãnh đạo cấp trên”. 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm