| Hotline: 0983.970.780

Bảo quản cá bằng vật liệu Composite

Thứ Năm 09/12/2010 , 10:48 (GMT+7)

Sau khi cải tạo hầm bảo quản thuỷ sản, các chuyến đi biển đều đạt kết quả khả quan so với trước, chất lượng sản phẩm tốt hơn nên giá bán được cao hơn, tăng hiệu quả kinh tế.

Quảng Bình có gần 5.000 tàu tham gia khai thác hải sản trên biển, trong đó có gần 1.000 tàu khai thác xa bờ; sản lượng đánh bắt hàng năm trên 30.000 tấn, chủ yếu phục vụ xuất khẩu và công nghiệp chế biến. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng sản phẩm trong quá trình bảo quản là rất cần thiết. Để giúp người dân bảo quản sản phẩm sau khai thác đảm bảo ATVSTP, đồng thời giảm chi phí sản xuất, kéo dài thời gian chuyến biển, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh đã thực hiện mô hình bảo quản sản phẩm trên tàu cá bằng vật liệu Composite.

Tham quan hầm tàu cá bằng vật liệu Composite của ông Lê Thanh Bình.

Mô hình được thực hiện trên 2 tàu của hộ ông Lê Thanh Bình và Nguyễn Văn Thăng tại xã Thanh Trạch (Bố Trạch). Trên cơ sở hầm bảo quản cũ, các chủ tàu đã dỡ bỏ lớp xốp thông thường rồi thay bằng lớp xốp tông, tiếp đến lớp ván dày 3cm, ngoài lớp ván được sơn 3 lớp Composite chống thấm và cách nhiệt. Kết cấu của hầm được lót xung quanh bằng vật liệu Composite rất thuận tiện cho công tác vệ sinh, không thấm nước, do đó hạn chế việc giảm chất lượng sản phẩm.

Sau khi cải tạo hầm bảo quản thuỷ sản, các chuyến đi biển đều đạt kết quả khả quan so với trước, chất lượng sản phẩm tốt hơn nên giá bán được cao hơn, tăng hiệu quả kinh tế. Tỷ lệ sản phẩm kém chất lượng giảm rất nhiều, trước đây là 30%, nay chỉ còn 5%. Lượng đá lạnh trước đây mỗi chuyến đi biển cần 350 cây, nay chỉ cần sử dụng khoảng 300 cây, do đó có thể kéo dài thời gian chuyến biển thêm từ 2-3 ngày.

Kết quả sau 6 tháng thực hiện mô hình đạt được hiệu quả khá cao. Đối với hộ ông Lê Thanh Bình đã đi được 7 chuyến biển (55 ngày biển), sản lượng thu 52 tấn, doanh thu 572 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi 358 triệu đồng. Hộ ông Nguyễn Văn Thăng đi được 7 chuyến biển (51 ngày biển), sản lượng thu trên 50 tấn, doanh thu 543 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi 368 triệu đồng. Tuy nhiên, theo ông Lê Thanh Bình, hình thức bảo quản mới nên người dân chưa có điều kiện để đánh giá và so sánh hiệu quả rộng rãi; chi phí đầu tư lại lớn, từ 210 - 250 triệu đồng/3 hầm/tàu nên bà con ngư dân ít có khả năng để đầu tư.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm