| Hotline: 0983.970.780

Bắp nếp cho hạt vàng

Thứ Tư 16/02/2011 , 09:54 (GMT+7)

Sau 5 năm cây bắp nếp bén rễ sâu trên đất Thông Hòa, huyện Cầu Kè, Trà Vinh thì nay đã mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho nhà nông so với độc canh cây lúa.

Sau 5 năm cây bắp nếp bén rễ sâu trên đất Thông Hòa, huyện Cầu Kè, Trà Vinh thì nay đã mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho nhà nông so với độc canh cây lúa. Chỉ với khoảng 70 ngày trồng, sau khi trừ chi phí người trồng bắp nếp thu lãi trên 25 triệu đồng/ha.

Ông Ngô Văn Đến, ấp Trà Mẹt, xã Thông Hòa, Cầu Kè, Trà Vinh cho biết: Gia đình chỉ có vọn vẹn 2.500 m2 đất trồng lúa do sản xuất lúa không hiệu quả nên 5 năm nay gia đình đã chuyển sang làm 2 vụ bắp + 1 vụ dưa hấu. Mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình lãi trên 20 triệu đồng. Và niềm vui lại được nhân đôi khi vụ bắp nếp năm 2010 ông đã chuyển sang trồng bắp F1 với giống WAX 48 cho năng suất cao. Bình quân một công bắp nếp thu hoạch khoảng 3.000 trái, bắp thương phẩm được thương lái thu mua tại ruộng khoảng 20.000 đồng/chục 14 trái, sau khi trừ chi phí vẫn còn lãi trên 2,5 triệu đồng/công.

Bà Thạch Thị Thúy Ngoan, ở xã Thông Hòa, người đã có trên 7 năm gắn bó và thoát nghèo từ bắp nếp, nói: Từ khi cây bắp nếp bén rễ trên đất Thông Hòa thì tại khu vực ngã ba ấp Trà Mẹt của xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh tiếp giáp với xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đã hình thành nên một chợ bán bắp rất tấp nập. Khách đi đường muốn ăn bắp nấu chín thì có bắp nấu chín, muốn mua bắp sống thì có bắp sống.

Bà Phạm Thị Hồng Diễm, Phó phòng NN – PTNT huyện Cầu Kè nói: Cây bắp nếp là cây màu lương thực chủ lực đang khuyến khích nhà nông đẩy mạnh phát triển. Hằng năm, diện tích trồng cây bắp nếp dao động từ 350 – 450 ha, hiệu quả kinh tế cao hơn lúa đông xuân và còn góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông hộ tại chỗ rất lớn. Từ một vài nông dân xã Thông Hòa trồng thì nay đã nhân rộng ra nhiều xã Hòa Ân, Tam Ngãi, An Phú Tân… được nông dân chọn trồng trong vụ đông xuân.

Và cái hay của cái chợ bắp này là nhiều người tự sản xuất, tự tiêu thụ nên không còn bị tư thương ép giá. Ngoài ra, nhiều người không có đất trồng bắp thì đi mua bắp của bà con về mang ra cặp quốc lộ dựng cái lều tạm, bắc nồi nấu bắp bán là có thu nhập.

Ông Huỳnh Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Thông Hòa, cho biết: Từ một vài ha làm mô hình trình diễn thì sau 5 năm nông dân trong xã đã trồng được khoảng 120 ha, chiếm khoảng 30 – 35% diện tích trồng màu của xã. Cây bắp nếp bén rễ sâu ở các ấp Trà Mẹt, Kinh Xuôi và Ô Chích không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho người trồng bắp mà còn góp phần giải quyết một lượng lớn lao động chuyên đi mua bắp sống về nấu bán lại cho người tiêu dùng.

Bây giờ người dân Thông Hòa xem cây bắp nếp là cây trồng truyền thống trong việc xóa đói giảm nghèo vì ngày gieo hạt đến thu hoạch chỉ khoảng 58 – 60 ngày, chi phí đầu tư chỉ từ 800 – 900 ngàn đồng/công và hiệu quả kinh tế thu về rất cao hơn 3 triệu đồng/công.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm