| Hotline: 0983.970.780

Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ Tư 27/03/2024 , 22:31 (GMT+7)

ĐỒNG NAI Ngày 27/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Khánh vừa bắt giữ đối tượng N.V.K về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng N.V.K làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp.

Đối tượng N.V.K làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, qua mối quan hệ, N.V.K (32 tuổi, quê Thanh Hoá) đã quen biết bà H.T.K.N (40 tuổi, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và tự giới thiệu là Giám đốc Công ty Gia Bảo (có trụ sở tại TP. Long Khánh) đang được quyền sở hữu và khai thác 2 lô cây cao su tại TP. Long Khánh.

Sau đó, K ngỏ ý muốn chuyển quyền khai thác cây cao su tại 2 lô cao su này với giá hữu nghị 700 triệu đồng. Nghe K “hót” bùi tai, bà N đã gật đầu đồng ý, khi hai bên cùng thỏa thuận xong bà N đã chuyển trước cho K 200 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ thanh toán sau cho K khi bà N khai thác một nửa số lượng cây tại 2 lô cao su trên.

Đến ngày 25/3/2023, K đã ký giấy ủy quyền về việc khai thác và chịu trách nhiệm trong quá trình khai thác với hộ kinh doanh K.N.P (do bà N làm đại diện). 2 ngày sau đó, K tiếp tục ký bản hợp đồng đối tác, giá khai thác 150 ngàn đồng/tấn, thời gian triển khai dự kiến bắt đầu từ ngày 3/5 đến 3/8/2023 (90 ngày).

Tuy nhiên, ngày 4/5/2023, bà N đưa phương tiện, thiết bị và nhân công đến địa điểm 2 lô cao su như đã ký hợp đồng để tiến hành cưa cây thì K nói chờ nhân viên của K đem giấy tờ liên quan đến mới được khai thác. Sau đó, K không đem giấy tờ đến như lời hứa, sốt ruột vì phải chờ lâu, bà N đã nhiều lần liên lạc và yêu cầu giải quyết nhưng K vẫn né tránh không chịu gặp bà N để giải quyết công việc.

Sau nhiều lần không thể liên lạc được với K, bà N đã phải tìm đến trụ sở Công ty Gia Bảo thì phát hiện tất cả tài sản của công ty này đã “không cánh mà bay”, mọi thứ đã dọn dẹp, di dời sạch sẽ.
Biết mình bị lừa đảo, bà N đã đến Công an TP. Long Khánh trình báo vụ việc.

Quá trình điều tra, xác định vụ việc, ngày 22/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP. Long Khánh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau một thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi, tháng 3/2024, đối tượng N.V.K đã bị Công an TP. Long Khánh phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ khi đang trở về Long Khánh để thăm vợ con.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm