| Hotline: 0983.970.780

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số VN lần thứ nhất

Thứ Năm 13/05/2010 , 19:24 (GMT+7)

Chiều 13/5, Đại hội Đại biểu Toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất đã kết thúc tốt đẹp.

* KHEN THƯỞNG, TRAO TẶNG DANH HIÊU CHO CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN XUẤT SẮC

* THÔNG QUA QUYẾT TÂM THƯ ĐẠI HỘI

Chiều 13/5, Đại hội Đại biểu Toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất đã kết thúc tốt đẹp. Lễ bế mạc có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng…

>> Đại biểu các dân tộc hội tụ tại Thủ đô

Sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc trên tinh thần “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”, với nhiệt huyết và trách nhiệm cao đối với sự nghiệp phát triển các dân tộc, Đại hội đã sôi nổi thảo luận và thông qua Báo cáo Chính trị của Đại hội với chủ đề “Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, cộng đồng các dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”, nêu cao quyết tâm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân phát huy dân chủ, đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thủ tướng trao tặng cho UBDT

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng cho rằng: “Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất là mốc son mới trong chặng đường phát triển các dân tộc Việt Nam.

Đại hội tin tưởng rằng, mỗi đại biểu tham dự Đại hội cùng các cấp, các ngành, đồng bào và chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, hăng hái tuyên truyền nội dung của Đại hội nhằm tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tạo thành sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về Công tác dân tộc; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; giữ vững độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; thực hành dân chủ, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là chủ thể, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.”

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIÊM UBDT GIÀNG SEO PHỬ: ĐẠI HỘI LÀ TIẾNG NÓI CÔNG KHAI, DÂN CHỦ

Sau khi kết thúc Lễ bế mạc Đại hội, đồng chí Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử đã có buổi họp báo công bố kết quả Đại hội. Bộ trưởng khẳng định, Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp, quy mô nhất và đầy đủ sắc tộc, tôn giáo nhất trong lịch sử. Đại hội là biểu tượng của khối Đại đoàn kết dân tộc, là tiếng nói dân chủ, đại biểu tham gia được nói lên tâm tư nguyện vọng, ước muốn và được giao lưu văn hóa các vùng miền với nhau, thể hiện sự gắn bó đoàn kết của các dân tộc anh, em nước Việt.

Tại lễ bế mạc, Đại hội cũng cũng trao tặng danh hiệu cho các tập thể, cá nhân xuất sắc của Chủ tịch nước. Cụ thể, tặng thưởng Huân chương Sao Vàng cho Uỷ ban Dân tộc; phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT cho nhân dân và LLVT huyện Kì Sơn, Nghệ An và ông Vừ Chông Pao, Nguyên Chủ tịch UBMT Tổ quốc VN huyện Kỳ Sơn, Nghệ An; phong tặng Anh hùng Lao động thời kì đổi mới cho nhân dân và cán bộ Nậm Can, huyện Sapa, Lào Cai; tặng thưởng Huân chương Lao động cho 4 tập thể, 3 cá nhân góp phần xây dựng CNXH, bảo vệ tổ quốc; tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho 10 cá nhân; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể, 8 cá nhân trong việc phát huy khối Đại đoàn kết ở địa phương.

Tại lễ bế mạc, bản Quyết tâm thư cũng được thông qua, nêu bật những nhiệm vụ về các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, văn hóa, bảo vệ tài nguyên môi trường, an ninh – chính trị và trật tự xã hội… Toàn Đại hội quyết tâm đồng lòng thực hiện những nhiệm vụ được giao và đẩy mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

NHỮNG NHIÊM VỤ TRONG QUYẾT TÂM THƯ TẠI ĐẠI HỘI

Tuyệt đối trung thành với Đảng, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Về phát triển kinh tế, XĐGN và nâng cao đời sống: Đồng bào các dân tộc quyết tâm thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế, XĐGN và nâng cao đời sống vùng dân tộc và miền núi của Đảng và Nhà nước; tranh thủ thời cơ, chủ động, sáng tạo, vươn lên làm giàu; không trông chờ, ỷ lại; tăng cường giao lưu học hỏi, áp dụng khoa học - công nghệ tiên tiến.

Về giáo dục - đào tạo: Tích cực vận động con em đến trường; quyết tâm hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục trung học phổ thông; tích cực học tập nâng cao trình độ; thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Về y tế: Tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất và cán bộ y tế cấp cơ sở, phấn đấu 100% các xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế. Thực hiện tốt các chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; từ bỏ các tập quán lạc hậu trong hôn nhân, sinh đẻ; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào; phòng chống, ngăn chặn và đẩy lùi các dịch bệnh xã hội

Về văn hóa: Giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp; kiên quyết xóa bỏ mọi hủ tục, tập quán lạc hậu; xây dựng gia đình văn hóa, làng bản văn hóa.

Về bảo vệ tài nguyên - môi trường: Làm tốt công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, nhất là tài nguyên, môi trường rừng, đất, nước và các hệ sinh thái vùng đầu nguồn, môi trường sống. Chủ động phòng chống thiên tai và biến đối khí hậu;

Về bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội: Tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, giữ vững an ninh trật tự bản làng, an ninh biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Về củng cố và xây dựng hệ thống chính trị: Củng cố và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị các cấp, nhất là cấp cơ sở; nâng cao trình độ cán bộ vùng dân tộc và miền núi; xây dựng đội ngũ trí thức, cán bộ người dân tộc thiểu số; đổi mới phương thức công tác dân tộc; phát huy vai trò nòng cốt xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

(Trích Quyết tâm thư Đại hội ĐB TQDTTS Lần thứ 1)

Một số hình ảnh do PV NNVN ghi lại: 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử công bố kết quả đại hội

Quang cảnh đại hội

Báo NNVN được nhiều đại biểu ưa thích

Đại biểu trẻ tuổi nhất đại hội

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm