| Hotline: 0983.970.780

Bến Tre: Khẩn cấp chống mặn, không để dân khát

Thứ Sáu 07/02/2020 , 10:27 (GMT+7)

Hiện nay, mặn đã xâm nhập sâu trở với cường độ từ bằng đến gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2015-2016. Bến Tre đang khẩn cấp chống mặn.

Ban bố tình huống khẩn cấp

Hiện nay, mặn đã xâm nhập nhanh và sâu trở lại gần như bao trùm địa bàn tỉnh Bến Tre. Thông tin từ Đài Khí tượng - Thủy văn Bến Tre cho biết, mặn trên sông Hàm Luông và Cổ Chiên xâm nhập rất nhanh và ở mức sâu hơn đợt hạn mặn lịch sử năm 2016.

Nước mặn đã xâm nhập sâu, gần như bao trùm toàn bộ tỉnh Bến Tre.

Tại cảng cá Bình Đại, độ mặn từ 26-29‰. Tại xã An Thuận (huyện Thạnh Phú), mặn giao động từ 25-28‰. Tại Tiệm Tôm (huyện Ba Tri), độ mặn lên đến 27-30‰. Độ mặn 4‰ đã xâm nhập vào đất liền cách cửa sông khoảng 48-68 km. Độ mặn 1‰ xâm nhập vào đất liền cách cửa sông từ 63-83 km.

Đối với sản xuất, nước mặn đã làm thiệt hại trên 100ha lúa vụ TĐ của 160 hộ dân, đang uy hiếp trên 3.000 ha lúa ĐX ở các huyện ven biển và đe dọa khoảng 20.000 ha vườn cây ăn trái. Mới đây, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định về tình huống khẩn cấp do xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, các cấp chính quyền, ngành chức năng và người dân tỉnh Bến Tre đang khẩn cấp ứng phó với hạn mặn. Nhất là theo dõi sát diễn biến nước mặn qua tin nhắn độ mặn qua SMS, zalo, facebooks.

Ông Huỳnh Văn Thiết, xã Tân Phú, huyện Châu Thành cho biết, nhờ có kinh nghiệm ứng phó với hạn mặn nên hơn 10 năm qua mà vườn sầu riêng 2ha của gia đình ông không bị thiệt hại, ông Thiết cho biết: Năm nào dự báo mặn cao thì tô bùn ở mép mương không tô ở trên. Đồng thời trên mặt tôi để cỏ, thí dụ tôi tưới vào các ngày: 17-18 hoặc mùng 3, mùng 4 (âm lịch) nước sát kiệt, nước nguồn đẩy mặn lùi sâu xuống tôi lấy nước vô chưa tôi tưới được nửa tháng tưới 3 lần. 

Ông Huỳnh Văn Thiết, tích cực trữ nước ngọt chống hạn mặn cho vườn sầu riêng.


Nước sinh hoạt đang khó khăn

Thời điểm này, nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất ở 2 Khu công nghiệp (KCN) An Hiệp và Giao Long (huyện Châu Thành) đang rất khó khăn. Công ty cổ phần cấp nước Bến Tre có 3 nhà máy xử lý nước mặt có quy mô lớn đặt tại xã An Hiệp, Hữu Định (huyện Châu Thành) và Sơn Đông (TP Bến Tre) có khả năng cung cấp 70.000 m3/ngày, đêm. Qua đó, cung cấp cho khoảng 75.000 hộ dân ở các huyện Châu Thành, TP. Bến Tre, thị trấn Mỏ Cày (huyện Mỏ Cày Nam) và 2 KCN Giao Long, An Hiệp.

Ở thời điểm này, nguồn nước thô cung cấp cho các nhà máy của công ty đều nhiễm mặn trên 1‰ nên bất đắc dĩ các nhà máy đều phải bơm nước mặn lên xử lý để cung ứng cho khách hàng.

Theo ông Trần Hùng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Bến Tre, giải pháp để khắc phục vấn đề này là đợi các công trình ngăn mặn khép kín sông Ba Lai thành hồ chứa nước ngọt hoàn chỉnh thì mới có nguồn nước ngọt đảm bảo. Phía công ty cũng có những giải pháp tình thế, nhất là tiếp tục chở nước đến phục vụ KCN Giao Long khi cần thiết, ông Trần Hùng cho biết:

“Đối với nhà máy nước Hữu Định có đào một cái hồ chứa nước tại nhà máy. Khi nước ròng sẽ bơm công suất gấp đôi lên, một phần đưa lên dây chuyền xử lý, một phần bơm vào hồ chứa. Khi độ mặn lên cao sẽ bơm nước từ hồ đó lên để pha ra. Đối với Khu công nghiệp Giao Long, có thời điểm nước mặn cao quá, công ty lấy nước từ nhà máy nước An Hiệp về chở bằng xe bồn để pha loãng ra”.

Hiện nay, hệ thống nhà máy xử lý nước mặt nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bến Tre quản lý cũng nhiễm mặn từ 1‰ trở lên nên việc cung ứng nước nhiễm mặn do dân là không tránh khỏi.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm