| Hotline: 0983.970.780

Bến Tre khuyến cáo sử dụng giống lúa ngắn ngày gieo sạ vụ thu đông 2024

Thứ Tư 25/09/2024 , 19:12 (GMT+7)

Sở NN-PTNT Bến Tre khuyến khích nông dân ưu tiên sử dụng các giống lúa ngắn ngày, giống xác nhận, thích nghi với điều kiện địa phương như OM 6162, OM 4900, OM 5451, OC10.

Để đảm bảo sản xuất thắng lợi vụ thu đông 2024, Sở NN-PTNT tỉnh Bến Tre vừa có công văn gửi các đơn vị trực thuộc và phòng NN-PTNT các huyện Ba Tri, Giồng Trôm thông tin rộng rãi đến bà con nông dân lịch thời vụ và cơ cấu giống lúa phù hợp.

Nông dân Bến Tre thường chọn giống lúa OC 10 để gieo sạ bởi giống lúa này được doanh nghiệp lúa gạo tiêu thụ khá mạnh. Ảnh: Minh Đảm.

Nông dân Bến Tre thường chọn giống lúa OC 10 để gieo sạ bởi giống lúa này được doanh nghiệp lúa gạo tiêu thụ khá mạnh. Ảnh: Minh Đảm.

Theo đó, Sở NN-PTNT Bến Tre khuyến cáo thời gian xuống giống tập trung trong khoảng từ 27/9 - 10/10/2024. Nếu điều kiện thích hợp bà con có thể xuống giống sớm hơn để đảm bảo thời gian cho vụ sau nhưng chậm nhất đến 20/10/2024 phải kết thúc xuống giống vụ thu đông.

Theo kế hoạch, diện tích sản xuất lúa vụ thu đông 2024 trên địa bàn tỉnh Bến Tre là 716ha, tập trung ở huyện Ba Tri (500ha), Giồng Trôm (216ha). Ứớc năng suất bình quân là 45,88 tạ/ha và sản lượng là 3.285 tấn.

Sở NN-PTNT tỉnh Bến Tre giao Chi cục Trồng trọt và BVTV, Trung tâm Khuyến nông và Tư vấn dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm Giống và Hoa kiểng phối hợp các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất. Đồng thời, thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo sâu bệnh và hướng dẫn biện pháp xử lý kịp thời nhằm hạn chế sâu bệnh lây lan.

Bên cạnh đó, đề nghị Phòng NN-PTNT huyện Ba Tri và Giồng Trôm phối hợp địa phương thông tin, hướng dẫn người dân sản xuất lúa theo đúng lịch thời vụ thu đông năm 2024, cơ cấu giống đã khuyến cáo.

Xem thêm
Thực hiện nhiệm vụ nhưng không ‘lỡ nhịp’ hơi thở đời sống

Đây là một trong những mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng mà Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm và Kiểm định chăn nuôi Trung ương I đặt ra trong giai đoạn tới.

Chăn nuôi tan tác sau bão lũ: [Bài 7] Không nóng vội tái đàn khi chưa đảm bảo an toàn dịch bệnh

Hưng Yên Môi trường bị ô nhiễm sau mưa bão, ngành nông nghiệp Hưng Yên khuyến cáo các hộ chăn nuôi không nóng vội tái đàn khi chưa đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Chặn nấm bệnh, tuyến trùng hại ổi sau mưa bão

HẢI DƯƠNG Sau bão lũ, hơn 2.000ha ổi ở huyện Thanh Hà bị thiệt hại nặng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ nấm bệnh, tuyến trùng gây hại.

Khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Rijk Zwaan Việt Nam

Lâm Đồng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Rijk Zwaan Việt Nam đặt tại Lâm Đồng có tổng diện tích 4ha, nghiên cứu trên 1.000 giống khác nhau như xà lách, ớt ngọt, cà chua…

Bình luận mới nhất