| Hotline: 0983.970.780

Bến Tre mở rộng diện tích xoài VietGAP

Thứ Ba 24/10/2017 , 13:50 (GMT+7)

Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú, ông Mai Văn Hùng cho biết, trong giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025, huyện đang từng bước xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị cây xoài.

Ngoài HTX xoài Thạnh Phong và Thạnh Hải, huyện tiếp tục hình thành các tổ liên kết, tổ hợp tác SX xoài theo tiêu chuẩn hữu cơ.

12-02-03_bo_xoi
Nông dân áp dụng kỹ thuật bao trái xoài

Cùng với đó là xây dựng hoàn thiện các quy trình kỹ thuật thâm canh, chăm sóc tăng năng suất theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với xây dựng thương hiệu cho cây xoài. Điều này đòi hỏi huyện phải chú trọng nhiều hơn đến việc nâng cao năng lực cho các trưởng nhóm, người trồng xoài, doanh nghiệp và các đơn vị tham gia trong chuỗi về quy trình kỹ thuật canh tác hiệu quả…

Để thực hiện mục tiêu đó, theo ông Mai Văn Hùng, sắp tới, giải pháp đặt ra là địa phương tiếp tục vận động nông dân tham gia tổ, nhóm liên kết, HTX tập trung ở ba xã Thạnh Phong, Thạnh Hải và Giao Thạnh. Phấn đấu đến năm 2020, các HTX Thạnh Phong, Thạnh Hải thu hút doanh nghiệp liên kết tiêu thụ với diện tích hơn 300ha, trong đó SX theo tiêu chuẩn hữu cơ 145ha và 165ha SX chuyên canh; đồng thời tiếp tục tăng thêm diện tích để đến năm 2025 duy trì và mở rộng việc trồng xoài hữu cơ và VietGAP.

Phòng NN-PTNT huyện Thạnh Phú xây dựng và hoàn thiện các tài liệu kỹ thuật như: Sổ tay canh tác theo tiêu chuẩn hữu cơ của Mỹ, Nhật, châu Âu, các quy trình SX phân hữu cơ, quản lý dịch hại tổng hợp bằng vi sinh, kỹ thuật sản xuất xoài theo chuẩn VietGAP, GlobalGAP… Tập huấn cho các trưởng nhóm, nông dân về kỹ năng quản lý điều hành, SX cây ăn trái; tư vấn kỹ thuật canh tác xoài thông qua các vườn trình diễn… Trong năm 2017 và 2018, tiếp tục tổ chức các buổi hội thảo định kỳ để đánh giá kết quả thực hiện, tạo mối liên kết, trao đổi, giải quyết những khó khăn giữa nông dân, doanh nghiệp, nhà quản lý và nhà khoa học.

Ngoài ra, huyện sẽ đẩy nhanh hơn nữa ứng dụng khoa học công nghệ vào SX và triển khai đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các chính sách hỗ trợ cho nông dân, doanh nghiệp. Hỗ trợ chứng nhận sản phẩm xoài đạt tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt tại các HTX đã hình thành từ nay đến năm 2020.

12-02-03_sn_phm_trung_by_ti_dien_dn_khoi_nghiep_1632017
Xoài tứ quý Thạnh Phong được trưng bày tại Diễn đàn khởi nghiệp tỉnh Bến Tre ngày 16/3/2017

Hiện toàn huyện có gần 300ha cây ăn trái, trong đó cây xoài trên 240ha tập trung chủ yếu tại ba xã Thạnh Phong, Thạnh Hải và Giao Thạnh. Sản lượng thu hoạch 9 tháng đầu năm 2017 hơn 2.200 tấn, đạt trên 80% kế hoạch, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2016. Huyện cũng đang phối hợp với Sở KH-CN tổ chức lấy ý kiến nhân dân để xây dựng nhãn hiệu tập thể xoài tứ quý Thạnh Phú.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm