| Hotline: 0983.970.780

Bí đỏ Bình Phước mất mùa kép, nông dân trắng tay

Thứ Hai 03/07/2017 , 09:45 (GMT+7)

Không chỉ rớt giá thê thảm, người dân trồng bí đỏ ở xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, Bình Phước còn đối mặt với tình trạng mất mùa do thời tiết.

Tại vườn bí đỏ của gia đình anh Nguyễn Phi Hạnh ở ấp 7, xã Tân Lập, những trái bí đỏ nằm ngổn ngang trên mặt đất, nhiều trái thối một phần do tiếp xúc với mặt đất ướt, nhiều trái không đạt về kích cỡ, ngoại hình xấu.

Bí mất mùa mất giá khiến nông dân thiệt hại nặng

Anh Hạnh cho biết, gia đình đầu tư trồng 10ha bí đỏ, ước tính mùa này ít nhất cũng phải thu được trên 100 tấn. Trái với dự định, sản lượng bí bị giảm mạnh, chỉ còn trên dưới 30 tấn. Vài trăm triệu đồng đầu tư từ đầu mùa đợi đến ngày thu hoạch chẳng thu lại được bao nhiêu. Việc thu hoạch cũng chỉ mang tính cầm chừng, được trái nào hay trái nấy.

“Năm nay bí đỏ mất mùa nặng. Đầu mùa đến giờ gia đình tôi thu hoạch liên tục nhưng mới chỉ thu được hơn 20 tấn. Đã vậy giá còn tụt thê thảm, từ 6 - 7 ngàn đồng/kg, nay chỉ còn 2 ngàn đồng/kg mà còn khó bán. Với tình trạng này, chắc khi thu hoạch xong, số lượng bí bán ra chỉ đủ trả tiền công cho công nhân.

Tôi định trồng bí đỏ trái mùa để bán được giá hơn nên tiền đầu tư khá lớn. Chỉ tính riêng tiền ống nước đã hết khoảng 120 triệu đồng, ấy là chưa kể giống, công, phân bón, thuốc. Đến cuối vụ giỏi lắm thu được 30 tấn, nghĩa là chưa được 1/3 so với dự tính. Đúng là người tính không bằng trời tính”, anh Hạnh buồn bã.

Dù đã ép giá xuống mức thấp nhất, nhưng thương lái cũng chẳng mặn mà khiến người dân phải tự mang ra chợ tự bán lẻ để vớt vát. Năm ngoái, giá bí đỏ từ 6 - 8 ngàn đồng/kg, 1ha người dân lãi được 20 triệu đồng. Nhưng năm nay, với giá này coi như trắng tay, lỗ nặng. Nhiều hộ phải mang ra chợ bán, số không bán được thì bổ lấy hạt, phơi khô, vớt vát được đồng nào hay đồng đó...

Bí đỏ mất mùa ở thời điểm này là việc nằm ngoài dự tính của người nông dân. Bởi năm nay thời tiết diễn biến thất thường, mùa mưa đến sớm, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và sản lượng. Hoa bí không thể thụ phấn và thậm chí là thối trái khi đã đậu quả. “Năm nay mưa sớm, đa số người trồng bí trở tay không kịp. Thời điểm cây ra hoa phải có nắng đều thì hoa mới thụ phấn được. Khi đậu trái non, nếu mưa sớm, trái rất dễ bị hư, thối hoặc không đạt chất lượng. Chưa kể sâu bệnh đục trái”, ông Nguyễn Đức Niệm ở ấp 5, xã Tân Lập cho biết.

Thời tiết bất lợi, thị trường bị chi phối, đầu ra không ổn định, người nông dân sản xuất gần như chỉ có thể trông chờ vào vận may. Thế nên, khi nguồn vốn và sức lực của họ đã cạn, những vườn bí sang năm có lẽ sẽ không thể tiếp tục xuất hiện thêm.

“Bây giờ cũng không biết lấy đâu ra nguồn vốn để mà tiếp tục tái đầu tư. Nếu muốn chắc phải mang sổ đất đi vay ngân hàng nhưng tôi uể oải rồi”, anh Hạnh chán nản.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm