| Hotline: 0983.970.780

Hải Dương sẵn sàng gieo cấy vào mùng 4 Tết

Chủ Nhật 26/01/2025 , 08:55 (GMT+7)

Qua kiểm tra của Chi cục Trồng trọt - BVTV, lịch thời vụ cơ bản được người dân chấp hành đúng dù Tết nguyên đán Ất Tỵ đang đến gần.

Đoàn kiểm tra của Chi cục Trồng trọt - BVTV tại huyện Ninh Giang. Ảnh: Sở NN-PTNT Hải Dương.

Đoàn kiểm tra của Chi cục Trồng trọt - BVTV tại huyện Ninh Giang. Ảnh: Sở NN-PTNT Hải Dương.

Chi cục Trồng trọt - BVTV tỉnh Hải Dương cho biết, tính đến ngày 24/1 toàn tỉnh đã thu hoạch khoảng 16.500ha diện tích cây vụ đông trong tổng số 22.650ha gieo trồng. Diện tích còn lại khoảng 6.150ha, chủ yếu là hành, tỏi, cà rốt, su hào, cải bắp, súp lơ, khoai tây sẽ được tiếp tục thu hoạch từ nay đến sau Tết nguyên đán Ất Tỵ.

Riêng nhóm rau thường tiêu thụ mạnh dịp Tết như su hào, cải bắp, súp lơ, khoai tây, người dân đang đẩy nhanh tiến độ thu để phục vụ tiêu dùng trong dịp Tết.

Vụ đông năm nay, Hải Dương thắng lợi toàn diện. Theo đánh giá của Chi cục Trồng trọt - BVTV, nhiều vùng sản xuất như hành tỏi tại thị xã Kinh Môn, cà rốt tại huyện Cẩm Giàng, sản lượng và năng suất tăng từ 5-20% so với năm ngoái.

Nhờ đó, khung thời vụ gieo cấy lúa đông xuân được đảm bảo. Tính đến 24/1, toàn tỉnh đã lấy nước được khoảng 27.000 ha (chiếm khoảng một nửa diện tích gieo cấy lúa theo kế hoạch); đã làm đất được khoảng 18.000 ha (chiếm khoảng 1/3 tổng diện tích).

"Nhìn chung, các địa phương chấp hành tốt lịch gieo cấy. Nếu thời tiết thuận lợi, nông dân trên tỉnh sẽ bắt đầu ra đồng gieo cấy từ ngày mùng 3, mùng 4 Tết", ông Lê Thái Nghiệp, Phó chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt - BVTV cho biết.

Ông Nghiệp đề nghị người dân tiếp tục thu hoạch nhanh gọn diện tích cây vụ đông đã đến kỳ thu hoạch để cung cấp sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết, tranh thủ giá rau đang ở mức cao. Đồng thời giải phóng nhanh đất phục vụ sản xuất vụ đông xuân.

Tại huyện Bình Giang, nơi có đặc thù là nguồn nước tưới phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống Bắc Hưng Hải, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Bình Giang đã tranh thủ nước trong kênh trục Bắc Hưng Hải chủ động mở cống lấy nước, tích nước sớm trong kênh trục nội đồng ngay từ cuối năm 2024.

Một số chân ruộng cao thuộc các xã Thúc Kháng, Tân Hồng, Bình Xuyên, xí nghiệp bơm nước trực tiếp lên ruộng từ đầu tháng 1/2025. Nhờ nỗ lực lấy nước đổ ải sớm, đến nay hơn 95% diện tích của xã Thúc Kháng đã tích nước.

Do còn khoảng 15 ngày nữa mới đến thời vụ gieo cấy, nên người dân Bình Giang đã đẩy nhanh tiến độ làm đất. Dù Tết nguyên đán đến gần, hàng trăm lượt máy cày bừa được huy động để làm đất, khoanh vùng, gia cố bờ vùng, bờ thửa để giữ nước trong ruộng.

Diện tích trà lúa sớm của Hải Dương (chiếm khoảng 6%) sẽ gieo cấy từ ngày 1/2 (mùng 4 Tết) đến 10/2, còn lại trà chính vụ sẽ gieo cấy đến hết tháng 2/2025. Do đó, thời vụ gieo cấy tập trung của tỉnh sẽ dồn vào sau Tết Nguyên đán.

Từ ngày 26/1 (27 Tết), trời chuyển mưa, lạnh. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hải Dương, nhiều khu vực trên địa bàn có rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 đến 14 độ C. Ngày và đêm 27/1 (28 Tết), khu vực TP Chí Linh và các huyện Nam Sách, Kim Thành, Kinh Môn có thể xuất hiện rét hại vào đêm và sáng.

Xem thêm
BAF khởi công xây dựng thêm nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi thứ ba của BAF, cung cấp cám cho hệ thống trang trại khu vực miền Trung - Tây nguyên, tối ưu chi phí sản xuất, vận chuyển.

Chấn chỉnh tư duy khoán trắng công tác phòng dịch cho lực lượng thú y

QUẢNG NINH Quảng Ninh yêu cầu các địa phương chấn chỉnh chính quyền xã nếu thiếu quan tâm, chỉ đạo, có tư tưởng khoán trắng cho lực lượng thú y khi phòng, chống dịch bệnh động vật.

Sản xuất lúa ‘3 giảm 3 tăng’, lợi nhuận tăng 8 triệu đồng/ha

BÌNH ĐỊNH Mô hình canh tác lúa theo hướng giảm chi phí đầu vào tại một số tỉnh Nam Trung bộ giảm được chi phí sản xuất 15%, lợi nhuận tăng hơn 8 triệu đồng/ha.

Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ninh Thuận Những năm qua, với nhiều chính sách ưu đãi cùng khí hậu rất thích hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao nên hàng loạt doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Kỳ vọng đột phá khoa học công nghệ: [Bài 4] Cởi trói cơ chế tài chính

Những chính sách, cơ chế mới theo các nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội sẽ cởi trói về cơ chế tài chính trong nghiên cứu khoa học.

Tương lai cho nghề cá bền vững: [Bài 2] Tái cơ cấu đội tàu cá

QUẢNG NINH Giảm đội tàu khai thác gần bờ, phát huy hiệu quả đội tàu khai thác vùng lộng, vùng khơi chính là hướng đi đúng đắn để đưa nghề cá phát triển bền vững.

Khó khăn trong cấp chứng chỉ rừng FSC tại Yên Bái: [Bài 3] Làm gì để nông dân yên tâm sản xuất?

Tỉnh Yên Bái yêu cầu các công ty bao tiêu sản phẩm gỗ được cấp chứng chỉ FSC để người dân yên tâm tham gia chương trình và tránh thiệt hại vốn của doanh nghiệp.