| Hotline: 0983.970.780

Bị nông dân bẻ kèo Công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng cầu cứu

Thứ Hai 21/02/2022 , 12:21 (GMT+7)

Công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng (SOSUCO) đã gửi UBND tỉnh cùng các Sở, ngành tỉnh này về việc hỗ trợ bảo vệ mía trong vùng nguyên liệu của doanh nghiệp.

SOSUCO đã ký Hợp đồng đầu tư trực tiếp với bà con trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng gần 2.000 ha mía. Toàn bộ diện tích này Công ty đã đầu tư giống, phân bón, chi phí nhân công với tổng giá trị đến thời điểm này trên 15 tỷ đồng. Ảnh: Đ.T. Chánh.

SOSUCO đã ký Hợp đồng đầu tư trực tiếp với bà con trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng gần 2.000 ha mía. Toàn bộ diện tích này Công ty đã đầu tư giống, phân bón, chi phí nhân công với tổng giá trị đến thời điểm này trên 15 tỷ đồng. Ảnh: Đ.T. Chánh.

Theo nội dung phản ánh, SOSUCO đang chuẩn bị vào vụ sản xuất 2021-2022, dự kiến sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 Công ty sẽ chính thức vào vụ sản xuất. Để chuẩn bị cho công tác thu mua mía theo hợp đồng đầu tư đã ký với các hộ nông dân trong vùng nguyên liệu, SOSUCO đã có thông báo chính sách thu mua mía vụ 2021-2022 đến tất cả các địa bàn trong vùng nguyên liệu của SOSUCO.

Giá mua mía và phương thức thu mua mía vụ 2021-2022, SOSUCO công bố công khai trên các phương tiện truyền thông với mức giá 1,1 triệu đồng/tấn mía sạch và được các cấp chính quyền địa phương, bà con nông dân ủng hộ. Ngoài ra, các hộ dân thực hiện đúng hợp đồng cam kết đầu tư thu mua mía thì Công ty sẽ hỗ trợ thêm từ 30.000 - 50.000 đồng/tấn mía sạch. Chính sách thu mua mía vụ 2021-2022 của Công ty được chính quyền địa phương các huyện, xã và bà con nông dân hết sức ủng hộ.

Ông Trần Ngọc Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng, cho biết: Vụ sản xuất 2021-2022, SOSUCO đã ký Hợp đồng đầu tư trực tiếp với bà con trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng gần 2.000 ha mía. Toàn bộ diện tích này Công ty đã đầu tư giống, phân bón, chi phí nhân công với tổng giá trị đến thời điểm này trên 15 tỷ đồng.

Thực tế, Công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng, đã hỗ trợ toàn bộ lãi vay đầu tư để bà con nông dân có điều kiện chăm sóc mía và cải thiện thu nhập từ việc trồng mía. Theo Hợp đồng đã ký với SOSUCO thì người dân nhận đầu tư, cam kết bán toàn bộ sản lượng mía trên diện tích đã đầu tư và cam kết thu mua hết sản lượng này.

Tuy nhiên, từ tháng 12/2021 đến nay, xuất hiện một số thương lái tổ chức thu mua mía trong vùng nguyên liệu của SOSUCO để đưa đi Tây Ninh bán cho các nhà máy đường khác. Sản lượng mía thu mua đưa đi ngoài vùng trung bình 500 – 600 tấn/ngày.

Tuy nhiên, từ tháng 12/2021 đến nay, xuất hiện một số thương lái tổ chức thu mua mía trong vùng nguyên liệu của SOSUCO để đưa đi Tây Ninh bán cho các nhà máy đường khác. Sản lượng mía thu mua đưa đi ngoài vùng trung bình 500 – 600 tấn/ngày. Ảnh: Đ.T. Chánh.

Tuy nhiên, từ tháng 12/2021 đến nay, xuất hiện một số thương lái tổ chức thu mua mía trong vùng nguyên liệu của SOSUCO để đưa đi Tây Ninh bán cho các nhà máy đường khác. Sản lượng mía thu mua đưa đi ngoài vùng trung bình 500 – 600 tấn/ngày. Ảnh: Đ.T. Chánh.

Một số hộ nông dân vì lợi ích trước mắt đã phá hợp đồng với SOSUCO tự ý thu hoạch mía bán cho thương lái vận chuyển ra ngoài vùng. Các thương lái trên còn tổ chức lập điểm thu mua, lắp đặt cẩu mía tại huyện Long Phú (Sóc Trăng) ngay giữa vùng nguyên liệu của SOSUCO.

Việc các thương lái tranh mua mía SOSUCO đã đầu tư đưa đi bán cho các nhà máy đường khác, gây mất ổn định ở địa phương, nhiễu loạn vùng nguyên liệu và ảnh hưởng rất xấu đến hoạt động của SOSUCO nói riêng và thị trường mía đường trong nước nói chung. SOSUCO có nguy cơ phải dừng sản xuất sớm do thiếu mía và mất vốn đầu tư do không thu hồi được từ việc thu mua mía.  Mặt khác việc, thương lái tranh mua mía tại vùng nguyên liệu mà SOSUCO đã đầu tư sẽ tạo ra nhiều bất lợi cho chính sách phòng vệ thương mại mà Bộ Công thương đã và đang thực hiện.

Trước tình hình đó, để ổn định vùng nguyên liệu mía của SOSUCO và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, SOSUCO đã gửi công văn đề nghị Hiệp hội Mía đường Việt Nam kiến nghị đến UBND tỉnh Sóc Trăng, các sở ban ngành, các huyện có giải pháp hỗ trợ Công ty trong việc bảo vệ vùng nguyên liệu, bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tạo công ăn việc làm cho số đông bà con nông dân.

Đồng thời, yêu cầu Hiệp hội Mía đường Việt Nam kiến nghị đến Bộ Công Thương về thực trạng tranh mua mía nguyên liệu tại vùng mía của SOSUCO đưa đi Tây Ninh vì sẽ tạo bất lợi cho các chính sách phòng vệ của Việt Nam, đặc biệt là việc điều tra chống lẩn tránh mà Bộ đang thực hiện.

SOSUCO cũng đề nghị Hiệp hội Mía đường Việt Nam yêu cầu Công ty cổ phần mía đường Thành Thành Công Biên Hòa dừng tổ chức thu mua, tiếp nhận mía có nguồn gốc từ địa bàn tỉnh Sóc Trăng dưới bất cứ hình thức nào, vì tất cả sản lượng mía này SOSUCO đã đầu tư.

SOSUCO cũng đã gửi công văn đề nghị Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Biên Hòa không tổ chức thu mua, tiếp nhận mía có nguồn gốc từ địa bàn tỉnh Sóc Trăng dưới bất cứ hình thức nào. Cùng với SOSUCO và các đơn vị sản xuất mía đường khác tôn trong nguyên tắc tự xây dựng vùng nguyên liệu của mình theo hướng liên kết sản xuất bền vững theo chuỗi cung ứng để từng bước ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo lợi thế cạnh tranh với khu vực và thế giới.

Chia sẻ với PV Báo NNVN, ông Nguyễn Văn Đắc, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng), cho biết: Vừa qua thì UBND huyện có nhận được công văn của SOSUCO về việc hỗ trợ bảo vệ mía trong vùng nguyên liệu của Công ty trên địa bàn. Theo ông Đắc do quá trình SOSUCO hợp đồng thu múa mía của các hộ dân không có qua Phòng NN-PTNT huyện nên đơn vị chưa nắm rõ được tình hình cũng như các hộ dân ký kết hợp đồng với SOSUCO, chỉ thấy có công văn phía SOSUCO gửi.

Sau khi nghe thông tin của SOSUCO về việc các thương lái từ bên ngoài vào thu mía thuộc vùng nguyên liệu của SOSUCO, UBND huyện đã có chỉ đạo tập trung tuyên truyền cho các hộ dân, phía Công an huyện Cù Lao Dung cũng đã vào cuộc xác minh lại thông tin phản ánh của SOSUCO.

“Đến nay, Phòng NN-PTNT huyện cũng chưa nghe UBND các xã báo cáo về vụ việc trên, chỉ có thông tin SOSUCO gửi đơn phản ánh về UBND tỉnh, UBND huyện còn ở địa phương thì chưa có nghe thông tin gì”, ông Đắc nói.

Sau đó, PV Báo NNVN, đã liên hệ qua điện thoại trao đổi với ông Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng để nắm rõ thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, vẫn chưa thấy bất kỳ nội dung cầu cứu của Công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng gửi đến.

Xem thêm
Nhiều thị trường sẽ 'theo chân' EU về quy định không gây mất rừng

Các thị trường khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ cũng sẽ theo EU bởi đây là xu thế tất yếu trong chuyển đổi xanh, giảm phát thải carbon, hướng đến phát triển bền vững.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.