| Hotline: 0983.970.780

Bí thư Thăng: Loại bỏ khỏi bộ máy những người sách nhiễu dân

Thứ Hai 09/05/2016 , 21:32 (GMT+7)

Tiếp xúc với cử tri huyện Củ Chi, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng cho biết: “Thành phố đang tiếp tục tập trung cải cách bộ máy hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, loại khỏi bỏ khỏi bộ máy những người sách nhiễu dân, thái độ không đúng mực với dân”.

Chiều 9/5, tại huyện Củ Chi đã diễn ra hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị bầu cử số 9 (huyện Củ Chi, Hóc Môn).

Các ứng cử viên gồm ông Đinh La Thăng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Trần Anh Tuấn – Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết – Giám đốc Sở Du lịch TPHCM; ông Bùi Quang Huy – Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn; bà Ngô Thị Phương Lan – Phó hiệu trưởng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM.

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Thanh Hòa nêu lên bức xúc về tình trạng tham nhũng hiện nay, làm mất niềm tin của nhân dân vào cơ quan nhà nước.

“Người dân muốn biết Đảng và Nhà nước có biện pháp ra sao và hành động như thế nào để chống tham nhũng. Tôi đề nghị các đồng chí có biện pháp cụ thể, rõ ràng và nói cho người dân tin tưởng”, ông Hòa thẳng thắn.

Còn cử tri Nguyễn Thái Hòa mong các ứng viên trúng cử vào Quốc hội đã nói được thì phải làm hoặc nói ít mà làm nhiều. Còn nói rất nhiều mà không làm được gì thì cũng không nên nói.

Bên cạnh đó, cử tri Hòa cũng bức xúc tình trạng “mua quan, bán chức”, “chạy chức, chạy quyền”. “Chạy chức hết 100 triệu rồi anh tham nhũng 200 triệu để trả lại. Nhà nước phải giải quyết tốt việc này”, ông Hòa kiến nghị.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cử tri cũng đề nghị đại biểu quan tâm đến vấn đề giải quyết việc làm, vệ sinh an toàn thực phẩm, chính sách chăm lo cho người nghèo, gia đình có công cách mạng…


Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết thành phố sẽ loại bỏ khỏi bộ máy cán bộ sách nhiễu dân

Thay mặt các ứng cử viên phát biểu với cử tri, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng cảm ơn những ý kiến, hiến kế của bà con cử tri. Ông cho biết, mọi ý kiến của cử tri đều được các ứng viên ghi chép đầy đủ và chuyển đến cơ quan chức năng.

Ông Thăng cho biết, đối với tuyển dụng nhân sự cơ quan nhà nước, thành phố cũng đang chỉ đạo các đơn vị phải công bố đầy đủ tiêu chuẩn và công khai, minh bạch cho người dân được biết.

Đối với công tác chống tham nhũng, ông Đinh La Thăng cho rằng đây là việc khó khăn và nan giải. “Tham nhũng diễn ra trong nội bộ. Nó liên quan đến vật chất, tiền tài, danh vọng. Ở đâu có quyền lực thì ở đó có tham nhũng và nó đụng chạm đến người có chức, có quyền”, Bí thư Thăng nói và cho biết Đảng và nhà nước còn phải kiên trì và quyết liệt hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Ông mong người dân tiếp tục cùng cả hệ thống chính trị tiếp tục giám sát việc phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, Bí thư Thăng cũng nhìn nhận rằng hiện nay vẫn còn cán bộ công chức hành dân, sách nhiễu dân, mặc dù dân là người nộp thuế nuôi dưỡng bộ máy, cơ quan, ban ngành.

Ông cho biết: “Thành phố đang tiếp tục tập trung cải cách bộ máy hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, loại khỏi bỏ khỏi bộ máy những người sách nhiễu dân, thái độ không đúng mực với dân”.


Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đi kiểm tra thực địa sau khi nghe cử tri phản ánh đường mới làm xong đã xuống cấp

Dân trí

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm